Anh: Lại bị khủng bố tấn công

Thứ Bảy, 18/08/2018, 08:39
"Đối tượng là công dân Anh, nhưng hắn đến từ quốc gia khác. Hiện vụ việc đang được giải quyết theo hướng khủng bố và chúng tôi vẫn chưa hoàn toàn xác nhận điều này", Bộ trưởng An ninh Ben Wallace tuyên bố như vậy khi trả lời phỏng vấn với kênh truyền hình BBC hôm 14-8 về vụ lao xe vào hàng rào an ninh bên ngoài tòa nhà Quốc hội. 


Bộ trưởng Ben Wallace còn cho biết, cảnh sát đang khám xét 2 địa chỉ tại Birmingham và Nottingham, nhưng chưa có thêm nghi can nào bị bắt ngoài đối tượng 29 tuổi kể trên (đang bị giam tại sở cảnh sát ở phía Nam thủ đô London). Cảnh sát xác nhận, đang điều tra vụ việc theo hướng liên quan đến khủng bố. 

Giới truyền thông dẫn lời cảnh sát cho biết, họ đã bắt 1 người đàn ông bị tình nghi tấn công khủng bố sau khi lao chiếc ôtô đâm vào hàng rào an ninh bên ngoài tòa nhà Quốc hội, khiến 3 người bị thương.

Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ lao xe gần Quốc hội Anh.

Thủ tướng Theresa May đã gửi lời chia sẻ tới những người bị thương trong vụ tấn công kể trên, đồng thời cảm ơn lực lượng chức năng vì đã hành động quả cảm và kịp thời. Bộ trưởng Nội vụ Sajid Javid cũng ra tuyên bố tương tự.

Thị trưởng London Sadiq Khan cho biết trên Twitter, đã liên hệ với lực lượng chống khủng bố và gửi lời cảm ơn về sự phản ứng nhanh chóng từ cảnh sát. "Hiện không có tin tức về mối nguy hiểm mới đối với London hay Vương quốc Anh", ông Neil Basu, lãnh đạo cơ quan chống khủng bố thuộc Scotland Yard tuyên bố trước báo giới.

Hãng Reuters dẫn lời Tổng thống Mỹ Donald Trump - những kẻ khủng bố cần phải bị đối xử bằng "sự cứng rắn và sức mạnh". Trên mạng xã hội Twitter, ông Donald Trump viết: "Một vụ tấn công khủng bố nữa tại London. Những tên thú vật này thật điên dại và phải bị đối xử bằng sức mạnh và sự cứng rắn".

Theo giới truyền thông, ngay sau khi nhận được tin báo, ga tàu điện ngầm Westminster gần hiện trường đã bị đóng cửa, mọi tuyến đường xung quanh tòa nhà Quốc hội cũng bị phong tỏa, để phục vụ công tác điều tra. Cảnh sát vũ trang nhanh chóng được triển khai tới hiện trường cùng nhiều xe cứu thương khác. Cảnh sát cũng thông báo, đơn vị chống khủng bố đang tiến hành điều tra vụ việc kể trên.

Theo giới truyền thông, nghi can chưa từng bị cơ quan MI5 hoặc cảnh sát chống khủng bố biết đến và hiện bất hợp tác với nhà chức trách. Đại diện cảnh sát London cũng cho biết, không tìm thấy vũ khí trong xe và chưa phát hiện đồng phạm của nghi can. 

Theo giới truyền thông, vụ việc xảy ra vào khoảng 7h30 ngày 14-8 (theo giờ địa phương). Các đoạn băng ghi lại cho thấy, khói bốc lên từ capô của xe và cảnh sát hối thúc người dân nhanh chóng rời khỏi hiện trường, tìm tuyến đường khác để di chuyển. Theo lời các nhân chứng, vụ đâm xe là hành động có chủ ý - chiếc xe (Ford Fiesta màu bạc) lao đi với tốc độ 80 km/h. 

"Có ai đó lao xe về phía tòa nhà Quốc hội với tốc độ rất nhanh, nó không phải một tai nạn nhỏ, cũng không phải sự cố giao thông. Theo tôi, có thứ gì đó đã được lên kế hoạch và rất hung hãn", nhân chứng Jason Williams nói với cảnh sát. "Cảnh sát yêu cầu người dân di chuyển sang vị trí khác. 

Ông Neil Basu, lãnh đạo cơ quan chống khủng bố của cảnh sát Anh.

Một người đàn ông kéo tôi đến sau tượng đài", nhân chứng Ewalina Ochab viết trên Twitter. Nhiều người đi xe đạp bị thương nằm trên đường phố London sau khi lái xe đâm vào họ rồi lao vào rào chắn ngoài tòa nhà Quốc hội. Cảnh sát giao thông cho biết, họ đang tăng cường tuần tra ở Anh, Scotland và xứ Wales và các sĩ quan tại những nơi này cho biết, họ sẽ chú ý cao độ trên tàu hỏa và tại các nhà ga, cũng như các địa điểm công cộng khác.

Được biết, Westminster từng xảy ra vụ tấn công khủng bố hồi tháng 3-2017 khi Khalid Masood, 52 tuổi, đã chuyển sang đạo Hồi, lái xe lao vào những người đi bộ trên cây cầu bắc qua sông Thames, trước khi đâm chết 1 cảnh sát đứng gác bên ngoài tòa nhà Quốc hội. 

Và vụ tấn công này đã khiến 5 người chết và khoảng 50 người bị thương. Cảnh sát đã phải nổ súng bắn chết Khalid Masood, nếu không hậu quả thật khôn lường. Vụ đâm xe kể trên diễn ra sau khi có 10 người phải nhập viện tại thành phố Manchester, vì bị trúng đạn trong vụ xả súng tại khu vực Moss Side sáng 12-8.

Cảnh sát Manchester cho biết, lễ hội Carnival Caribbe (sự kiện thường niên được tổ chức từ năm 1972) được tổ chức tại địa điểm kể trên và đã kết thúc trước khi xảy ra vụ xả súng vài giờ và đó là lý do tại sao có nhiều người có mặt tại hiện trường khi vụ xả súng xảy ra. Hiện cảnh sát đang nỗ lực xác định chính xác địa điểm xảy ra vụ xả súng, cũng như những nghi phạm trong vụ tấn công nguy hiểm này.

Khắc Tuấn
.
.