Hãm hại trẻ em để được lực lượng siêu nhiên bảo vệ

Thứ Năm, 23/11/2017, 17:16
Tờ DW (Đức) đưa tin, một lực lượng dân quân ở Congo đã bị cáo buộc hãm hiếp tập thể nhiều trẻ em gái. Trong số những nạn nhân bị hãm hiếp có cả trẻ sơ sinh, trẻ mới được tám tháng tuổi và không có nạn nhân nào trên 13 tuổi.

Tất cả nạn nhân đều dưới 13 tuổi

18 người bị cáo buộc bắt cóc và hãm hiếp 40 bé gái là thành viên của một lực lượng dân quân Congo đã bị đưa ra xét xử vào cuối tuần trước. Tất cả bé gái đều dưới 13 tuổi, một số là trẻ sơ sinh. "Frederic Batumike - người đứng đầu tổ chức và 17 người khác phải hầu tòa với tội danh "chống lại nhân loại, hãm hiếp và giết người.

Ít nhất hai bé gái đã chết sau những vụ tấn công này. Họ bị đưa ra xét xử tại một tòa án quân sự ở miền đông Congo, cách làng Kavumu, tỉnh South Kivu - nơi mà hầu hết các cuộc tấn công xảy ra, khoảng 30km", Charles Cubaka Cicura, một luật sư đại diện cho các nạn nhân cho hay.

Luật sư Charles Cubaka cho biết thêm, ngoài tội danh bắt cóc và hãm hiếp trẻ em, Frederic Batumike và các "cộng sự" còn liên quan đến một số vụ giết người gây rúng động dư luận. Chính Frederic Batumike đã ra lệnh giết chết nhà hoạt động nhân quyền Evariste Kasali vào tháng 3 năm ngoái.

Các thành viên của lực lượng Djeshi yu Yesu đã thực hiện hàng loạt vụ bắt cóc, hiếp dâm trẻ em gái, trong đó có cả trẻ sơ sinh.

Walter Mueller, một kỹ sư người Đức làm việc trong khu vực cũng bị giết hại vào năm 2012. Ngoài ra, các công tố viên cũng buộc tội Batumike đã cầm đầu một số vụ tấn công nhằm vào lực lượng cảnh sát và quân đội Congo ở khu vực phía đông đất nước.

Đại tá Roger Wavara cho biết, những người này là thành viên của lực lượng dân quân Djeshi yu Yesu do Frederic Batumike đứng đầu. Theo lời khai của các nhân chứng thì sở dĩ các thành viên của lực lượng dân quân Djeshi yu Yesu tiến hành bắt cóc, hãm hiếp trẻ em gái là do thực hiện theo lời khuyên của phủ thủy. Theo đó, các thành viên tin rằng, khi hãm hiếp bé gái, họ sẽ được các lực lượng siêu nhiên bảo vệ.

"Tay chân của Frederic Batumike đã tuyển một tên phù thủy luôn "soi đường dẫn lối" cho chúng thực hiện các hoạt động. Tên phù thủy này khuyên các thành viên của tổ chức hiếp dâm bé gái để nhận được may mắn từ các lực lượng siêu nhiên. Vì niềm tin mù quáng, các thành viên của Djeshi yu Yesu đã thực hiện hàng loạt vụ bắt cóc, hiếp dâm trẻ em gái gây xôn xao dư luận trong thời gian dài", Đại tá Roger Wavara nói.

Batumike bị bắt vào tháng 6 năm 2016. Vào thời điểm đó, đại diện Văn phòng Nhân quyền Liên hợp quốc tại Congo đã lên tiếng hoan ngênh chính quyền đã có hành động kịp thời ngăn chặn hành vi phạm tội và đưa tội phạm ra trước ánh sáng công lý.

Hãm hại được coi như một vũ khí hoạt động của các nhóm vũ trang

Người có công lớn đưa vụ việc ra trước công lý là Denis Mukwege, một chuyên gia người Congo chuyên điều trị tâm lý cho các nạn nhân bị hãm hiếp. Ông đã chứng kiến sự khủng hoảng tâm lý của các nạn nhân và quyết định lên tiếng.

"Tôi không thể tưởng tượng nổi, tại sao người ta lại có thể nhẫn tâm bắt cóc một đứa trẻ vào ban đêm và đưa đứa trẻ ấy vào bụi cây để thực hiện hành vi hiếp dâm. Chúng còn quá nhỏ và tổn thương về thể chất, tinh thần, tâm lý là rất nghiêm trọng. Khi đến với chúng tôi, những đứa trẻ đều rơi vào tình trạng hoảng loạn, sợ tiếp xúc với tất cả mọi người. Sự tổn thương tâm lý rất sâu sắc và lâu dài", Mukwege nói trong một cuộc trả lời phỏng vấn trên báo chí.

Jean Chrysostome Kijana, người đứng đầu nhóm hoạt động nhân quyền Nouvelle Dynamique de la Societe Civile, đã tham dự phiên toà cho biết, vụ việc là một tín hiệu mạnh mẽ trong cuộc chiến chống lại "những tội ác không bị trừng phạt".

Bạo lực tình dục là một vấn đề nghiêm trọng ở Congo. Cả thành viên quân đội và binh lính chính phủ cũng từng bị cáo buộc tấn công tình dục.

Được biết, tại Congo hiện nay, hàng chục nhóm vũ trang hoạt động phi pháp tại phía đông Congo, nơi từng diễn ra cuộc xung đột khiến nhiều người thiệt mạng, chết vì đói và bệnh tật. Các nhóm vũ trang chiến đấu để kiểm soát các nguồn tài nguyên khoáng sản khổng lồ của khu vực.

Chúng thường sử dụng "chiêu" cưỡng hiếp trên phạm vi rộng để khủng bố tinh thần người dân địa phương, coi đó như một vũ khí để thực hiện mục đích của mình.

Tường Phạm (Tổng hợp)
.
.