Vấn nạn tấn công người thuộc cộng đồng thế giới thứ ba ở Đức

Thứ Hai, 04/09/2017, 21:00
Thông tin đăng trên tờ DW (Đức) số ra mới đây cho biết, số vụ tấn công nhằm vào đối tượng đồng tính đã tăng 27% so với cùng kỳ năm trước. Hành động thiếu kiên quyết của các chính trị gia, cảnh sát và giáo dục về vấn đề giới chưa đầy đủ trong các trường học được cho là nguyên nhân của tình trạng này.

Chỉ là "đỉnh của tảng băng trôi"

Quốc hội Đức (Bundestag), đã thông qua dự luật cho phép hôn nhân đồng tính vào tháng 6/2017 nhưng điều đó không có nghĩa là những người đồng tính được tất cả các thành phần trong xã hội chấp nhận và tôn trọng.

Thông tin do Bộ Nội vụ Đức cung cấp cho thấy, số vụ phạm tội chống lại người đồng tính, lưỡng tính trên thực tế tăng đáng kể trong năm 2017.

Trong vòng 6 tháng, ở Đức xảy ra 130 vụ liên quan đến tấn công người đồng tính.

Từ ngày 1-1 đến ngày 28-7, có 130 tội ác được thực hiện liên quan đến xu hướng tình dục của nạn nhân, tăng 27% so với cùng kỳ năm trước (trong cùng kỳ năm 2016, có 102 vụ phạm tội tương tự xảy ra). Trong số 130 hành vi phạm tội, ba loại tội phạm chiếm tỷ lệ lớn nhất là tấn công bạo lực (29 vụ), hành hung (25 vụ), ép buộc hoặc quấy rối (7 vụ).

Tuy nhiên, những con số này chỉ là "đỉnh của tảng băng trôi". Markus Ulrich, phát ngôn viên của Hiệp hội đồng tính nam (gay) và đồng tính nữ (lesbian) ở Đức (LSVD) nói với phóng viên tờ DW rằng, "có đến 80% trường hợp đồng tính không được báo cáo nên còn nhiều vụ tấn công nhằm vào người đồng tính không bị phát hiện.

Chính vì vậy con số được thống kê chưa phản ánh hết thực tế những vụ tấn công nhằm vào cộng đồng thế giới thứ ba xảy ra ở Đức trong thời gian qua".

Nghị sĩ của Đảng Xanh, Volker Beck, người có nhiều hoạt động bảo vệ quyền con người và ủng hộ hôn nhân đồng giới nói, sự trỗi dậy của tội phạm nhằm vào đối tượng đồng tính cho thấy rằng, quy định của pháp luật có hiệu lực, không có nghĩa là mọi thứ đều được thực thi trong thực tế.

"Chúng ta có quyền bình đẳng nhưng chúng ta chỉ có thể sống tự do nếu không còn phải sợ bạo lực và sự kỳ thị. Chứng sợ đồng tính, kỳ thị người đồng tính là vấn đề cần phải giải quyết tận gốc. Đây là vấn đề đã được đề cập nhiều trên các phương tiện truyền thông nhưng thiếu giải pháp cụ thể để giải quyết vấn đề", ông Volker Beck nói trong một thông cáo báo chí.

Chống lại định kiến xã hội

Ông Markus Ulrich nói rằng, vấn đề cốt lõi là phải có giải pháp chống lại chứng sợ đồng tính, hành động quá khích và những thành kiến khác dẫn đến hành vi tội ác. "Phòng bệnh tốt hơn là chữa bệnh. Nâng cao chất lượng các chương trình giáo dục trong trường học là một trong những giải pháp cần phải được xem xét nghiêm túc.

Thông qua những bài giảng trên lớp, thế hệ trẻ - những người chủ tương lai của đất nước sau này sẽ có nhận thức đúng đắn về cộng đồng thế giới thứ ba. Nếu có thể xóa bỏ thành kiến trong xã hội thì chúng tôi tin rằng, số lượng tội phạm liên quan đến xu hướng tình dục của nạn nhân cũng giảm", ông Ulrich nói.

Ông Ulrich cho biết thêm, trong những năm 1950, 1960 của thế kỷ trước, khi tình dục đồng giới vẫn là bất hợp pháp ở Đức, một cặp đồng tính bị tấn công sẽ không bao giờ báo cáo cảnh sát. Nhiều người thậm chí không dám nói với bạn bè mình là người đồng tính vì sợ bị kì thị, xa lánh.

"Đó là lý do tại sao, việc xây dựng mối quan hệ tin cậy giữa cảnh sát và cộng đồng thế giới thứ ba là rất quan trọng. Phải làm cho người dân tin tưởng vào cảnh sát. Khi tìm đến cảnh sát, họ cảm thấy được an toàn. Nếu những người thuộc cộng đồng LGBT bị đe dọa, tấn công bạo lực hoặc phân biệt đối xử không tìm đến cảnh sát để được giúp đỡ thì sẽ dẫn đến số lượng lớn các trường hợp phạm tội không được báo cáo", ông Ulrich nói.

Ông Markus Ulrich nói rằng, cần có giải pháp chống lại chứng sợ đồng tính, hành động quá khích và những thành kiến khác dẫn đến hành vi tội ác.

"Bên cạnh đó, nhân viên cảnh sát cần phải được đào tạo tốt hơn. Họ cần phải hiểu rằng, chứng sợ đồng tính hay kỳ thị đồng tính là một động cơ phạm tội. Cảnh sát cần hiểu và tôn trọng những người đồng tính.

Điều này đặc biệt quan trọng đối với những người đồng tính nữ hoặc đồng tính lớn tuổi - những người có ấn tượng không tốt về cảnh sát từ quá khứ", ông Ulrich nói.

Tường Phạm (tổng hợp)
.
.