Cuộc tranh giành giữa những người vợ của Stanly Ho

Thứ Bảy, 06/06/2020, 10:02
Được biết đến với biệt danh "ông vua sòng bạc", Stanley Ho (Hà Hồng Sâm) sinh năm 1921, từng "thống trị" hoạt động "đánh bạc" tại hòn đảo là thuộc địa cũ của Bồ Đào Nha khi giành được giấy phép độc quyền vào năm 1961.

Công ty SJM Holdings của ông đã phát triển mạnh mẽ khi Trung Quốc mở cửa nền kinh tế, tạo ra một tầng lớp giàu có mới với đam mê đánh bạc. Hiện tại, SJM đang điều hành 20 casino tại Macau với diện tích hơn 100km2, nơi hàng năm thu đến 38 tỷ USD từ ngành công nghiệp không khói này. Đó là chưa kể đến những mối quan hệ cùng các khoản đầu tư liên quan khác như bất động sản, tài chính, du lịch, khách sạn...

Theo truyền thông ngày 27/5 đưa tin, Stanley Ho đã qua đời ở tuổi 98. Ông là người đã góp phần đưa thành phố Macau vượt Las Vegas, Mỹ, trở thành trung tâm sòng bạc lớn nhất thế giới.

Gia đình trâm anh thế phiệt

Hãng tin Bloomberg đánh giá câu chuyện lập nghiệp của Stanley Ho như một bộ phim điện ảnh vậy. Stanley Ho Hung Sun sinh trong một gia đình danh giá và quyền lực tại Hong Kong. Ông nội của Stanley là Charles Henry Maurice Bosnan (Hà Sĩ Văn), vốn là một thương nhân Hà Lan gốc Do Thái đến lấy vợ ở Macau để kinh doanh và như một hệ quả tất yếu, bản thân Stanley có dòng máu buôn bán lập nghiệp từ bé. 

Cha của Stanley là ông Hà Thế Quang vốn là thành viên hội đồng quản trị tập đoàn Tung Wah Group. Mẹ của Stanley là bà Ký Hưng Vân, vốn là con gái của nhà sáng lập Tập đoàn Tung Wah, có dòng dõi Anh quốc. Nói cách khác, gia thế của Stanley thuộc hàng trâm anh thế phiệt.

Stanley Ho khi còn trẻ. Ảnh: CNN.

Tuy nhiên năm 13 tuổi, cha của Stanley mất hết tiền bạc do thị trường chứng khoán sụp đổ. Hệ quả là 2 người anh của Stanley tự sát còn cha ông bỏ nhà đi biệt xứ. Không chịu khuất phục, Stanley quyết tâm lập nghiệp để lấy lại danh dự và địa vị xã hội cho gia đình. Ông vừa kiếm tiền nuôi mẹ vừa học, thậm chí còn được trao học bổng Đại học Hong Kong. Trớ trêu thay, Thế chiến II nổ ra làm gián đoạn việc học và Stanley phải đi bán giấy cho một công ty của Nhật ở Macau. Do biết 4 thứ tiếng cùng tài năng quản lý hơn người mà Stanley nhanh chóng được cất nhắc.

Dấn thân vào cờ bạc

Năm 1943, Stanley lập công ty xây dựng từ số vốn khi bán giấy cũng như buôn lậu hàng qua biên giới Trung Quốc. Thời kỳ này Hong Kong phát triển cơ sở hạ tầng rất mạnh nên Stanley kiếm được bộn tiền, nhưng bản thân ông nhận ra sự giới hạn của thị trường và hướng đến ngành sòng bạc Macau. 

Năm 1962, ông xây dựng sòng bạc đầu tiên tại Macau và giàu có nhanh chóng nhờ hàng thập niên độc quyền trong ngành này. Chính Stanley cùng một số doanh nhân đã giành được giấy phép đầu tiên mở sòng bạc ở Macau, nơi không quá xa so với Hong Kong, một trung tâm kinh tế vào thời đó. Một trong số những đối tác của Stanley là Henry Fok, chủ gia tộc Fok mà hiện đang tham gia cuộc chiến giành quyền kiểm soát đế chế SJM ngày nay. 

Quay trở lại lịch sử, Macau khi đó vẫn còn là thuộc địa của Bồ Đào Nha với một nền kinh tế yếu kém, tràn ngập băng nhóm tội phạm cũng như gái mại dâm. Tuy vậy khi nền kinh tế Trung Quốc mở cửa và tăng trưởng nóng, đặc biệt là Hong Kong, ngày càng nhiều người Trung Quốc đổ sang Macau đánh bạc. Cùng với đó là những doanh nhân, quan chức từ Trung Quốc đại lục đổ sang để sát phạt cũng như hối lộ.

Như một hệ quả tất yếu, Stanley Ho với vai trò là người đi đầu làn sóng xây dựng casino tại Macau đã nhanh chóng phất lên, trở thành một trong những gia tộc kiểm soát nền kinh tế nơi đây. Năm 1984, ông có được giấy phép hoạt động casino tại Bồ Đào Nha và chi 30 triệu USD để mở Sòng bạc Bình Nhưỡng (Casino Pyongyang) vào năm 2000.

Stanley Ho cùng con và các cháu. Ảnh BI.

Sự cạnh tranh gia tăng, cùng với một nền kinh tế đang phát triển bùng nổ của Trung Quốc đã đẩy nhanh đà tăng trưởng của Macau, trở thành trung tâm sòng bạc lớn nhất thế giới. Theo đó, khối tài sản của ông Ho cũng lớn mạnh hơn. Đến năm 2002, thị trường sòng bạc Macau mở cửa tự do cho các nhà đầu tư nhưng lúc này SJM của Stanley đã trở thành ông lớn đứng vững trên thị trường. 

Tuy nhiên, sự tấn công ồ ạt của các nhà đầu tư đến từ Las Vegas, Mỹ khiến SJM gặp khá nhiều khó khăn, nhất là khi hàng loạt những vụ đấu đá, tranh giành quyền lực xảy ra trong nội bộ gia tộc Ho. Năm 2010, Stanley rời bỏ công việc quản lý SJM do sức khỏe. Ông phải ngồi xe lăn cũng như không thể phát biểu trước đám đông và giới truyền thông nữa. Đến năm 2011, phần lớn tài sản của SJM đã bị tranh giành và chia cắt bởi các con cháu, tạo nên cục diện hỗn loạn.

Cho đến nay, doanh thu từ các casino tại Macau đã trở thành một phong vũ biểu cho nền kinh tế Trung Quốc, khi 2/3 khách hàng tại các casino ở Macau đến từ đại lục. Dù doanh thu từ casino thường đóng góp lớn cho đà tăng trưởng GDP của Trung Quốc, thì con số này đã sụt giảm vào năm 2014 khi Trung Quốc khởi động chiến dịch chống tham nhũng.

Vừa là một doanh nhân, Stanley Ho còn là một vũ công nổi tiếng và từng giành giải vô địch trong một giải đấu tennis tại Hong Kong. Hơn nữa, ông cũng là một trong những nhân vật danh dự cầm ngọn đuốc trong sự kiện Olympic Bắc Kinh vào năm 2008.

Tranh giành quyền kiểm soát đế chế

Với 4 vợ và 17 người con, tỷ phú Stanley Ho từng rất đau đầu giải quyết cuộc nội chiến quyền lực do những người thân gây ra, nhất là khi sức khỏe nhà sáng lập Stanley Ho đi xuống. Cuộc chiến quyền lực của gia tộc họ Ho luôn căng thẳng sau nhiều thập niên. 

Những người thừa kế của gia tộc này đấu đá lẫn nhau nhằm chiếm quyền kiểm soát cả đế chế cờ bạc tại Macau, không khác gì những bộ phim truyền hình dài tập. Trong số 17 người con của Stanley Ho, người lớn nhất đã 70 tuổi và người nhỏ nhất mới 18 tuổi. một người con của vị tỷ phú này không may qua đời vào năm 2004.

Mới đây, người con cả của Stanley Ho với người vợ thứ 2 Lam Quỳnh Anh là bà Pansy Ho đã liên minh với gia tộc Fok của Hong Kong để nắm quyền kiểm soát đế chế sòng bạc SJM Holdings mà Stanley đã xây dựng, qua đó thu hút trở lại sự chú ý của giới truyền thông. Nhắc đến Stanley Ho thì không thể không nói đến người em gái Hà Uyển Kỳ đã mất vào năm 2018. 

Cả hai anh em đã cùng xây dựng nên cơ ngơi ngày nay của gia tộc họ Ho nhưng vào năm 2001 vì vấn đề phân chia cổ phần, bà Hà Uyển Kỳ bất ngờ bị "đá" ra khỏi hội đồng quản trị tập đoàn Macau Entertainment. Cũng vì lẽ đó mà hai bên trở mặt, tranh chấp trong nhiều năm vẫn không thể ngã ngũ.

Stanley Ho cùng gia đình khi còn sống. Ảnh CNN.

Bên cạnh đó, việc bà Hà Uyển Kỳ loạn luân với người em họ Hà Hồng Chương sinh ra 2 người con đã trở thành điểm yếu để Stanley uy hiếp cũng như gạch tên bà hoàn toàn khỏi hội đồng quản trị Macau Travel & Entertainment vào năm 2005 sau nhiều năm kiện cáo. 

Vào năm 2011, gia tộc họ Ho lại gây chú ý khi toàn bộ số cổ phiếu của Stanley đã bị chuyển cho người vợ 3 Trần Uyển Trân cùng 5 người con của vợ 2, bà Lam Quỳnh Anh. Ngay lập tức việc này đã dấy lên cuộc tranh cãi cũng như chỉ trích của các thành viên gia tộc. Nhiều người tố cáo một số thành viên đã lợi dụng sự thiếu minh mẫn của Stanley để chuyển số cổ phiếu bất hợp pháp. Mọi chuyện chỉ lắng xuống khi đích thân Stanley xuất hiện trên truyền hình tuyên bố mình đồng ý chuyển số cổ phiếu này.

Cuộc chiến của “những bông hồng”

Nói đến cuộc chiến thâm cung của gia tộc họ Ho thì phải nói đến 4 người vợ của Stanley. Người vợ đầu là bà Lê Uyển Hoa, con gái của một luật sư nổi tiếng chính là yếu tố giúp chàng trai Stanley mở được công ty xây dựng thập niên 40 mà không bị quá nhiều rắc rối. Tuy nhiên người vợ này bị liệt sau một tai nạn trong khi người con trai mà bà hạ sinh qua đời, thế là Stanley dù vẫn giữ hôn thú cũng như yêu thương bà nhưng lại cưới tiếp người vợ hai, bà Lam Quỳnh Anh để sinh con nối dõi.

Với việc là con của một sĩ quan quân đội, bà Lam Quỳnh Anh có tiếng nói khá lớn trong gia tộc họ Ho. Sau đó, Stanley lấy vợ 3 là bà Trần Uyển Trân, vốn là y tá chăm sóc vợ cả dưới sự đồng ý của bà Lê Uyển Hoa. Do vai vê thấp bé nên người vợ này ít khi lộ diện trước công chúng.

Tiếp đó, Stanley lấy Angela Leong làm vợ 4 sau cuộc mai mối của người em trai. Tuy nhiên thay vì nhận khoản trợ cấp 12.000 USD/tháng, người vợ này lại chủ động tham gia kinh doanh cùng chồng và tạo nên vị thế cực lớn trong gia tộc họ Ho. Kể từ đây, những người con và các bà vợ khác của Stanley đã vô cùng bất an khi Angela Leong tiếp quản quá nhiều tài sản của ông trùm. 

Cũng vào năm 2011, sau vụ lùm xùm chuyển đổi cổ phần, gia tộc họ Ho tuyên bố đồng ý để bà Angela Leong làm giám đốc điều hành đế chế sòng bạc SJM của gia tộc trong vòng 6 năm. Trớ trêu thay, hàng loạt các vụ kiện tụng, mất đoàn kết trong gia tộc cũng như việc các thành viên mở casino đầu tư riêng khiến Angela Leong gặp rất nhiều khó khăn trong việc quản lý, khiến công việc kinh doanh của SJM đi xuống.

Khi nghỉ hưu vào khoảng giữa năm 2018, Stanley đã bổ nhiệm một số vị trí cao nhất trong SJM cho những người con thừa kế. Con gái ông - Daisy Ho, đã trở thành chủ tịch và giám đốc điều hành (CEO) của công ty. Daisy tốt nghiệp Đại học Nam California chuyên ngành marketing và có bằng quản trị kinh doanh về tài chính tại Đại học Toronto. Ngoài việc là chủ tịch và tổng giám đốc SJM Holdings, cô còn là giám đốc tài chính của Shun Tak Holdings và phó chủ tịch quỹ từ thiện Po Leung Kuk.

Vào tháng 1-2019, Pansy – con gái lớn với người vợ thứ 2, đã gia nhập nhóm các anh chị em trong gia tộc nắm giữ cổ phần chi phối tại SJM, theo đó bà đã giành được vị trí cao hơn bà Leong trong cuộc chiến tranh giành 14,9 tỷ USD. Pansy – hiện là 1 trong những người giàu nhất Hong Kong, còn là chủ tịch điều hành của Shun Tak Holdings – điều hành hầu hết những phà di chuyển giữa Hong Kong và Macau. 

Pansy là một trong những nữ doanh nhân quyền lực nhất châu Á. Cô là giám đốc điều hành của tập đoàn bất động sản và giám đốc của STDM. Bên cạnh đó, Pansy cũng có công lớn trong việc tạo nên MGM China – liên doanh với tỷ phú Kirk Kerkorian, người sở hữu MGM Resorts. Cô là người quản lý sòng bạc MGM Grand nổi tiếng.

Theo Bloomberg, tính đến thời điểm năm 2019, SJM chỉ còn kiểm soát 14% thị phần đánh bạc tại Macau và liên minh mới đây của Pansy Ho đặt mục tiêu nâng con số lên 18% nhằm khôi phục lại sức mạnh gia tộc sau nhiều năm đấu đá. 

Tuy nhiên tuyên bố của Pansy Ho cùng các em của bà khiến nhiều người lo lắng về khả năng hợp tác khi mỗi thành viên trong gia tộc này đều có tài sản lớn cũng như khát khao quyền lực. Đặc biệt là người vợ thứ 4 của Stanley Ho, bà Angela Leong, từng là giáo viên khiêu vũ và hiện là tỷ phú bất động sản.

Bà Angela cũng là đồng chủ tịch của SJM cũng như có vai trò đặc biệt trong chính quyền Macau. Hiện vai trò của bà vẫn là ẩn số bởi xét về vai vế, bà Angela mới là người có xứng đáng nắm quyền điều hành đế chế của chồng mình để lại so với các con cháu. 

Người con trai khác cũng được chú ý là Lawrence tốt nghiệp Đại học Toronto và sau đó gia nhập đế chế kinh doanh của gia đình. Năm 2006, anh trở thành chủ tịch và CEO của tập đoàn giải trí Melco International Development. Ngoài ra, anh còn hợp tác với tỷ phú James Packer người Úc sau khi làm việc chung tại 4 casino.

Nguyễn Hoàng - T.T.
.
.