Lính đánh thuê Mỹ sẽ thay thế cảnh sát đặc nhiệm Ukraina

Thứ Tư, 16/04/2014, 14:55

Để đối phó với tình hình bất ổn ở miền Đông Ukraina hiện nay, chính quyền Kiev đã quyết định thuê Công ty An ninh tư nhân Blackwater, có trụ sở tại tiểu bang Virginia (Mỹ) đảm nhiệm vai trò giữ gìn trật tự xã hội và trấn áp người biểu tình.

Một nhân viên của Cơ quan An ninh Ukraina (SBU) giấu tên vì lý do an toàn cá nhân, đã tiết lộ với phóng viên Hãng tin Nga Itar-Tass tại Kiev rằng, thể theo đề nghị của 2 trùm tài phiệt là Ihor Kolomoyskyi và Serhiy Taruta, cũng là 2 viên thống đốc mới được bổ nhiệm tại các vùng Dnipropetrovsk và Donetsk, Tổng thống lâm thời Oleksandr Turchynov đã quyết định dùng ngân sách của Bộ Nội vụ Ukraina thuê mướn Công ty Blackwater

"Các đơn vị thuộc SBU ở những vùng phía đông, tạm thời thay thế chức năng của lực lượng cảnh sát đặc nhiệm Berkut vốn trung thành với Tổng thống bị phế truất Viktor Yanukovych đã bị giải tán, không thể đối phó với tình hình bất ổn trong khu vực, do vậy cần thuê các nhân viên Blackwater để bảo đảm sự ổn định chính trị và an ninh quốc gia", nguồn tin nói trên trích nguyên văn lời Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ukraina Arsen Avakov.

Một nhân viên Blackwater tham gia bảo vệ sân bay quân sự Mỹ ở Iraq.

Còn vào đầu tháng 4 này, trang web Politikus.ru của Nga cho biết, nhiều máy bay vận tải quân sự tư nhân không sơn phù hiệu đã đáp xuống sân bay Boryspil lớn nhất ở Ukraina, chở theo khoảng 300 nhân viên thuộc đội quân đánh thuê của Công ty Blackwater, với trang thiết bị đầy đủ gồm cả vũ khí, khí tài chuyên dụng.

Sau vụ giết hại thường dân trên Quảng trường Nisour ở thủ đô Baghdad của Iraq, tháng 9/2007, Công ty Blackwater đã đổi sang tên mới là Hãng Academi để tránh những tai tiếng "không đáng có"(!)

X.Hiếu (theo Itar-Tass)
.
.