Pháp: Cựu Bộ trưởng Nội vụ bị tình nghi nhận tiền phi pháp

Thứ Năm, 23/05/2013, 19:15

Trong khuôn khổ mở rộng điều tra việc vận động gây quỹ trái phép của ứng viên Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy năm 2007, giới tư pháp Cộng hòa Pháp đã phát hiện ra số tiền mờ ám của cựu Bộ trưởng Bộ Nội vụ 68 tuổi Claude Guéant.

Cụ thể khi kiểm tra các trương mục đứng tên ông C. Guéant mở tại các ngân hàng ở Pháp, cho thấy khoản tiền tổng cộng lên tới 25.000 euro chuyển đến nhiều lần từ Vương quốc Jordan ở Trung Đông không chứng minh được nguồn gốc rõ ràng.

Ngoài ra là số tiền nửa triệu euro khác, được chủ tài khoản lý giải đó là nguồn thu nhập từ việc bán 2 bức tranh của họa sĩ Bỉ Andries van Eertvelt (1590-1652), vẽ vào thế kỷ XVII cho một luật sư người Malaysia. Nhưng đến lúc bị các chuyên viên an ninh văn hóa gặng hỏi sao lại bán rẻ vậy, C. Guéant liền "thú thật" do không rành về nghệ thuật nên đồng ý bán theo giá người mua trả(?!). Trong khi một bức tranh của danh họa bậc thầy A. Eertvelt chuyên về các con tàu gặp cuồng phong ngoài biển, thường có giá vài triệu euro.

Ông Claude Guéant khi còn đương chức Bộ trưởng Nội vụ.

Còn trong cuộc lục soát vào cuối tháng 2 vừa qua tại văn phòng và nhà riêng của ông C. Guéant ở thủ đô Paris, cảnh sát đã tìm thấy các bằng chứng bóc trần sự liên lạc thường xuyên của chủ nhân với Ziad Takieddine, một ông trùm lái súng khét tiếng, cũng là nhân vật chủ chốt đứng đằng sau mối quan hệ khăng khít giữa Tổng thống N. Sarkozy và nhà độc tài  Libya Muammar Gaddafi (1942- 2011).

Chiếc điện thoại iPhone tang chứng ghi lại những cuộc điện đàm về sự việc này đã bị thu giữ để phục vụ công tác điều tra, bởi ông C. Guéant khi ấy đang là Trưởng ban vận động tranh cử của vị Tổng thống tương lai N. Sarkozy.

Thông tin về nhà lãnh đạo Libya M. Gaddafi tài trợ kinh phí cho chiến dịch tranh cử của ứng viên N. Sarkozy, được hé lộ đầu tháng 3/2011, khi người con trai Saif al-Islam của ông Gaddafi tuyên bố trên Đài Truyền hình Euronews có trụ sở tại Pháp, rằng chính quyền mới ở Libya yêu cầu Tổng thống Sarkozy trả lại khoản hiện kim đã tài trợ dưới thời Gaddafi.

Kế đến vào tháng 5/2012, 8 ngày trước khi diễn ra vòng 2 của cuộc bầu cử tổng thống Pháp, tạp chí trực tuyến Mediapart cho biết, rằng ông Gaddafi đã đồng ý duyệt chi 50 triệu euro hỗ trợ giúp Sarkozy thắng cử. Bằng chứng "giấy trắng mực đen" cũng được đưa kèm trên trang web của tạp chí, cho thấy quyết định cấp tiền từ Gaddafi, cũng như chữ ký của người đứng tên chuyển khoản là cựu Ngoại trưởng Libya Musa Kusa. Riêng ứng viên Sarkozy coi đó là "điều bịa đặt vô lý"(!).

Được biết, ông Claude Guéant từng giữ chức Tổng thư ký Điện Elysée (dinh Tổng thống Pháp) trong 4 năm liền từ 2007 đến 2011, trước khi được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Nội vụ trong nội các của Thủ tướng Francois Fillon vào cuối tháng 2/2011, rồi tại nhiệm tới ngày 16/5/2012 khi Tổng thống N. Sarkozy thất bại trong cuộc bầu cử và phải chuyển giao chính quyền

Kim Dung (theo L'Humanité)
.
.