Bộ Công an tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Pháp luật

Thứ Tư, 08/11/2017, 15:52
Ngày 8-11, tại Hà Nội, Bộ Công an đã tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Ngày Pháp luật). Thượng tướng, GS.TS Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi lễ.


Dự buổi lễ có các đồng chí Lê Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội; Đỗ Mạnh Hùng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Thiếu tướng Trần Ngọc Khánh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội; Phạm Trí Thức, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Quốc hội; Phan Chí Hiếu, Thứ trưởng Bộ Tư pháp cùng các đại biểu là đại diện các Bộ, cơ quan ngang Bộ, các ban, ngành có liên quan. 

Về phía bộ Công an có Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an cùng đại diện lãnh đạo các Tổng cục, đơn vị trực thuộc Bộ, học viện, nhà trường CAND khu vực phía Bắc; đại diện các Cục tham mưu, lãnh đạo tổ chức pháp chế và cán bộ làm công tác pháp chế tại các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, đơn vị trực thuộc Bộ, Công an, Cảnh sát PCCC tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khu vực phái Bắc…

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, sau hơn 4 năm triển khai thi hành, Ngày Pháp luật đã trở thành hoạt động chính trị, pháp lý thường niên, sôi nổi, có sức lan tỏa rộng trong lực lượng CAND, được các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, đơn vị trực thuộc Bộ, các học viện, nhà trường CAND, Công an, Cảnh sát PCCC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và cán bộ, chiến sĩ CAND tích cực hưởng ứng và tổ chức thực hiện nghiêm túc, thường xuyên, liên tục, đi vào nề nếp với những mục tiêu, hoạt động ngày càng cụ thể.

Kết quả đó góp phần quan trọng trong việc nâng cao nhận thức của cán bộ, chiến sỹ Công an các cấp về vị trí, vai trò quan trọng của Hiến pháp, pháp luật, ý thức thượng tôn pháp luật, tôn trọng kỷ cương, kỷ luật cũng như năng lực xây dựng và áp dụng pháp luật, trách nhiệm thi hành và bảo vệ pháp luật, tinh thần, thái độ phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. 

Qua các hình thức thực hiện Ngày Pháp luật, lực lượng CAND đã rút ra nhiều bài học kinh nghiệm và đã đề xuất với Đảng, Quốc hội, Chính phủ nhiều giải pháp quan trọng nhằm đưa Hiến pháp, pháp luật vào cuộc sống. 

Để tiếp tục phát huy ý nghĩa thiết thực của Ngày Pháp luật Việt Nam, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị Công an các đơn vị, địa phương cần tập trung thực hiện tốt các công tác trọng tâm trong thời gian tới như sau: Cần quan tâm hơn nữa đến công tác hoàn thiện thể chế, xây dựng pháp luật, tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai thi hành Hiến pháp, chuẩn bị tốt các điều kiện để triển khai thi hành có hiệu quả các bộ luật, luật có liên quan đến an ninh trật tự vừa được Quốc hội khóa XIII và khóa XIV thông qua; 

Xây dựng hồ sơ, chuẩn bị tốt căn cứ lý luận, thực tiễn để đề xuất Quốc hội, Chính phủ cho phép sửa đổi Luật CAND, tạo cơ sở pháp lý cho việc thực hiện Đề án “Kiện toàn tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu quả, hiệu lực”…

Bộ trưởng Tô Lâm và các đại biểu tham dự buổi lễ. 

Nhiệm vụ trọng tâm của công tác tư pháp trong thời gian tới là chuyển hướng chiến lược từ xây dựng sang hoàn thiện pháp luật, gắn với tổ chức thi hành pháp luật, đề cao tinh thần thượng tôn Hiến pháp, pháp luật trong toàn xã hội. 

Đẩy mạnh công tác kiểm tra, hướng dẫn việc thi hành pháp luật, ngăn ngừa hiện tượng vi phạm trong công tác bắt, giam giữ, điều tra, xử lý tội phạm; thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, tư pháp, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, tổ chức và nhân dân tham gia bảo vệ an ninh trật tự. 

Cùng với đó, mỗi cán bộ, chiến sỹ CAND cần thường xuyên trau dồi ý thức pháp luật, tích cực học tập, nâng cao trình độ hiểu biết và năng lực thực thi Hiến pháp, pháp luật, coi đó là tiêu chuẩn không thể thiếu trong đánh giá phẩm chất, năng lực cán bộ… 

Lãnh đạo Công an đơn vị, địa phương phải quan tâm nhiều hơn nữa đến việc kiện toàn tổ chức bộ máy, bổ sung biên chế, có kế hoạch bồi dưỡng, nâng cao trình độ, chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp, báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, bảo đảm kinh phí và các điều kiện cần thiết khác cho việc xây dựng pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật...

Tại buổi lễ, đại diện Tổng cục Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp và Công an TP Hà Nội đã trình bày các bản tham luận về hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật góp phần nâng cao hiệu quả công tác giáo dục, cải tạo phạm nhân, trại viên, học sinh tại trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc;  chia sẻ kinh nghiệm từ thực tiễn triển khai Ngày Pháp luật trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Nguyễn Hương
.
.