Công bố quyết định đổi tên Trường Trung cấp CSGT

Thứ Ba, 10/05/2016, 17:22
Ngày 10-5, Tổng cục Chính trị CAND phối hợp với Trường Trung cấp CSND V tổ chức lễ công bố quyết định đổi tên Trường Trung cấp CSGT thành Trường Trung cấp CSND V có trụ sở đóng tại xã Bình Phục, huyện Thăng Bình, Quảng Nam.


Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt tập thể cán bộ giáo viên, học viên nhà trường, Đại tá Cao Đăng Nuôi, Hiệu trưởng Trường Trung cấp CSND V khẳng định: Sự thay đổi tên này không chỉ khẳng định tầm vóc, vị thế mới mà đó còn là trách nhiệm, là ý thức của mỗi cán bộ, giáo viên, công nhân viên nhà trường đối với niềm tin của lãnh đạo Bộ Công an, Tổng cục Chính trị CAND, của nhân dân khu vực miền Trung - Tây Nguyên trong công tác giáo dục đào tạo của nhà trường.

Thiếu tướng Đỗ Ngọc Cẩn chúc mừng sự kiện đổi tên của nhà trường.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Đỗ Ngọc Cẩn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND nhấn mạnh: Khu vực miền Trung - Tây Nguyên là một miền đất có vị trí chiến lược quan trọng về chính trị, kinh tế, quốc phòng và an ninh. Tuy nhiên, đây cũng chính là địa bàn có nhiều vấn đề phức tạp về an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong khi đó nguồn nhân lực đảm bảo yêu cầu bảo vệ an ninh trật tự của khu vực còn nhiều khó khăn.

Việc thành lập Trường Trung cấp CSGT vào thời điểm cách đây 6 năm là tầm nhìn chiến lược của lãnh đạo Bộ Công an trong việc tạo ra nguồn lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Thiếu tướng Đỗ Ngọc Cẩn đề nghị tập thể giáo viên và học viên của nhà trường sau khi được đổi tên, tiếp tục phấn đấu nhiều hơn nữa cho sự nghiệp trồng người của lực lượng Công an tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Thiếu tướng Đỗ Ngọc Cẩn trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo Trường Trung cấp CSND V.
Các đại biểu tại buổi Lễ.
Ngọc Thi
.
.