Đại học ANND trao giải cuộc thi “Sinh viên nghiên cứu khoa học”

Thứ Sáu, 18/05/2018, 15:17

Ngày 18-5, Trường Đại học An ninh nhân dân (ANND) tổ chức Lễ Kỷ niệm ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Tổng kết cuộc thi “Sinh viên nghiên cứu khoa học” (NCKH) năm học 2017-2018, phát động cuộc thi Sinh viên NCKH năm học 2018-2019. 


Trong bài đọc diễn văn lễ kỷ niệm, Đại tá Phạm Văn Dư – Phó Hiệu trưởng Nhà trường đã đề cập tới sự phát triển vượt bậc trong hoạt động NCKH của Nhà trường trong những năm gần đây. 

Chỉ tính trong 5 năm gần đây, cán bộ giáo viên nhà trường đã nghiên cứu 270 đề tài luận án tiến sĩ, đề tài khoa học cấp bộ, cấp tỉnh, cấp cơ sở, luận văn thạc sĩ với 90% đề tài nghiệm thu đạt loại xuất sắc, biên soạn 182 tài liệu, xuất bản 48 số tạp chí với 1.008 bài viết, 28 hội thảo cấp trường, hơn 400 hội thảo cấp khoa, hướng dẫn 82 luận án tiến sĩ, 624 luận văn thạc sĩ, 931 khóa luận tốt nghiệp, 1.032 đề tài khoa học sinh viên.

Thiếu tướng Đặng Văn Đoài, Hiệu trưởng Trường Đại học ANND khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động NCKH 2017-2018.

Đại tá Phạm Văn Dư tặng Giấy khen cho các Sinh viên đạt thành tích giải Nhất trong cuộc thi NCKH năm học 2017-2018

Riêng năm học 2017-2018, cán bộ giáo viên nhà  đã và đang triển khai nghiên cứu 125 đề tài khoa học các cấp, tăng 13 đề tài so với năm học 2016-2017. Trong đó đã nghiệm thu, bảo vệ thành công 35 đề tài (gồm 3 luận án tiến sĩ, 4 đề tài cấp bộ, 1 đề tài cấp tỉnh, 14 đề tài cấp cơ sở).

Tổ chức biên soạn 127 tài liệu giảng dạy, xuất bản 59 tài liệu giảng dạy; xuất bản 15 số tạp chí; tổ chức 8 hội thảo cấp trường, 152 hội thảo cấp khoa, tổ chức hướng dẫn 67 luận án tiến sĩ, 100 luận văn thạc sĩ, 178 khóa luận tốt nghiệp.

Đã tổ chức hướng dẫn 292 đề tài khoa học sinh viên tham gia cuộc thi sinh viên NCKH với 29 đề tài đạt giải, 3 đề tài đạt giải cao khi tham dự Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” do Bộ Giáo dục và đào tạo, 2 đề tài đạt giải cao khi tham dự cuộc thi “Sinh viên nghiên cứu khoa học – EURÉKA” do Thành Đoàn TP Hồ Chí Minh tổ chức.

Đại tá Phạm Văn Dư tặng Giấy khen cho các giáo viên có thành tích xuất sắc trong công tác hướng dẫn sinh viên NCKH 2017 – 2018. 

Năm học 2017 – 2018 cũng là năm thứ 17 Nhà trường tổ chức cuộc thi sinh viên NCKH, được sự hưởng ứng, tham gia nhiệt tình của sinh viên các lớp hệ tập trung tại Trường với 306 đề cương đăng ký tham gia. 

Đơn vị đã lựa chọn được 134 đề tài tham dự cuộc thi cấp trường. Cuộc thi năm nay cũng chứng kiến sự tham gia nhiệt tình của sinh viên các lớp hệ liên thông, cử tuyển (31/134 đề tài tham dự vòng sơ khảo cấp trường) và đạt kết quả rất khả quan (8/31 đề tài tham dự vòng chung kết xếp hạng cấp trường).

Trong năm tới, Nhà trường tiếp tục chủ trương đổi mới Cuộc thi “Sinh viên nghiên cứu khoa học” theo hướng đưa trọng tâm hoạt động về cấp Khoa để nâng cao hiệu quả, phù hợp với chuyên ngành học của sinh viên. Theo đó, cuộc thi sẽ được thiết kế thành bốn vòng thi: Vòng đăng ký và xét chọn đề cương, vòng thi cấp Khoa, vòng sơ khảo cấp trường và vòng thi chung kết cấp trường.

Huyền Nga
.
.