Khánh thành nhà làm việc Cục An ninh Tây Nam Bộ tại An Giang

Thứ Tư, 12/08/2015, 15:36
Sáng nay 12/8, tại huyện Tri Tôn (An Giang), Đảng ủy, lãnh đạo Tổng cục An ninh (Bộ Công an) đã tổ chức lễ khánh thành Nhà làm việc Cục An ninh Tây Nam Bộ Tổng cục An ninh tại An Giang.

Công trình Nhà làm việc Cục An ninh Tây Nam Bộ được xây dựng trên phần đất rộng gần 3.300m2, thuộc quy mô nhà cấp 2, kiến trúc 5 tầng, gồm 1 khối nhà liên hoàn để làm việc và nhà ở cán bộ, chiến sĩ…. Do Công ty TNHH MTV VLXD và Xây lắp thương mại BMC (Bộ Công thương) đảm trách xây dựng.

Khánh thành Nhà làm việc Cục an ninh Tây Nam Bộ tại An Giang.

Phát biểu tại lễ khánh thành, Thiếu tướng Nguyễn Minh Kha, Phó tổng cục trưởng Tổng cục An ninh cho rằng trong điều kiện còn nhiều khó khăn nhưng Bộ Công an và tỉnh An Giang đã quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất để cán bộ, chiến sĩ thuộc Cục An ninh Tây Bộ có nơi làm việc, nơi ăn ở khang trang. Đồng chí Phó tổng cục trưởng cũng đề nghị Cục An ninh Tây Nam Bộ quản lý tốt và sử dụng hiệu quả nhà làm việc; từng cán bộ chiến sĩ của đơn vị phải tiếp tục cố gắng, quyết tâm nhiều hơn nữa để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Dịp này, thừa ủy quyền của Lãnh đạo Bộ Công an, Trung tướng Ksor Nham, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật trao Bằng công nhận Công trình kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945 – 19/8/2015) của  Bộ trưởng Bộ Công an cho lãnh đạo Cục An ninh Tây Nam Bộ.

Thái Bình
.
.