Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn kiểm tra công tác ứng phó mưa lũ

Thứ Sáu, 16/10/2020, 14:16
“Mỗi khi thiên tai, dịch bệnh xảy ra, bao giờ lực lượng Công an cũng ở tuyến đầu, cùng với các lực lượng khác đã có những chủ trương, phương án kịp thời, nhờ đó đã hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại”, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh.

Trưa 16/10, tại Công an huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam, đoàn công tác của Bộ Công an do Trung tướng, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn làm Trưởng đoàn đã đến làm việc với Công an tỉnh Quảng Nam, Công an TP Đà Nẵng, Trạm giam An Điềm (đóng tại huyện Đại Lộc) về công tác ứng phó với thiên tai, lũ lụt. Tham dự buổi làm việc, về phía lãnh đạo huyện Đại Lộc có ông Nguyễn Hảo, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Báo cáo với Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn cùng đoàn công tác, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết do ảnh hưởng của cơn bão số 6 và mưa lớn trên diện rộng đã gây ra một đợt lũ trên địa bàn tỉnh, mực nước ở các sông Tam Kỳ, Vu Gia - Thu Bồn đều ở mức báo động III và trên báo động III; tình hình mưa lũ, sạt lở đất, ngập lụt trên địa bàn tỉnh Quảng Nam có nhiều diễn biến phức tạp.

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, thực hiện Công điện của Ban Chỉ đạo ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự Bộ Công an, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, Công an tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện nghiêm công tác trực ban, trực chiến, trực lãnh đạo chỉ huy; tổ chức lực lượng ứng trực, sẵn sàng tham gia công tác ứng phó với diễn biến phức tạp của mưa lũ. Đồng thời chủ động triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra từ ngày 11 đến 13/10 vừa qua.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam báo cáo với Đoàn công tác về công tác triển khai ứng phó mưa lũ.

Công an các đơn vị, địa phương tại Quảng Nam đã phân công hàng ngàn lượt, hàng trăm cán bộ chiến sĩ tham gia công tác ứng phó với diễn biến phức tạp của mưa lũ; phối hợp với chính quyền các địa phương Đại Lộc, Tây Giang, Nam Giang, Nam Trà My, Thăng Bình, Tam Kỳ, Quế Sơn, Duy Xuyên, Điện Bàn tổ chức vận động, hỗ trợ 533 hộ, 1.677 người và nhiều tài sản của Nhân dân di dời ra khỏi vùng lũ, vùng có nguy cơ sạt lở đất đến nơi an toàn.

Bên cạnh đó, Công an các đơn vị, địa phương đã đảm bảo an toàn cơ quan, trụ sở làm việc, Trại tạm giam, Nhà tạm giữ, các mục tiêu trọng điểm do lực lượng Công an bảo vệ; không để các đối tượng lợi dụng tình hình mưa bão trốn khỏi nơi giam giữ; phân công hàng trăm lượt cán bộ chiến sĩ tổ chức chốt chặn tại các tuyến đường bị chia cắt do mưa, lũ và sạt lở đất; hướng dẫn, phân luồng, điều tiết các phương tiện tham gia giao thông, không để xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông.

Phát huy vai trò của Công an xã chính quy, Công an tỉnh Quảng Nam đã yêu cầu Công an các địa phương chỉ đạo lực lượng Công an xã bám sát cơ sở, tham mưu Đảng ủy, UBND xã thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, nhất là các điểm di dời dân đi và đến; tham gia chốt chặn, hướng dẫn, điều tiết người và phương tiện tham gia giao thông tại các điểm ngầm tràn, ngập lụt, sạt lở nguy hiểm.

Theo số liệu thống kê sơ bộ, mưa lũ tại Quảng Nam đã làm 14 người chết; thiệt hại về tài sản ước tính hàng trăm tỷ đồng. Về thiệt hại liên quan đến Công an tỉnh ước tính gần 7 tỷ đồng, không có thiệt hại về người.

Lãnh đạo Công an TP Đà Nẵng báo cáo công tác ứng phó với mưa lũ tại buổi làm việc.
Lãnh đạo Trại giam An Điềm báo cáo với Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn về công tác ứng phó mưa lũ.

Tại buổi làm việc với Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn và đoàn công tác của Bộ Công an, đại diện Công an TP Đà Nẵng, Trại giam An Điềm cũng đã kiến nghị một số nội dung liên quan đến công tác phòng chống thiên tai, khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn chia sẻ những mất mát thương tâm, thiệt hại lớn về tài sản do thiên tai, mưa lũ gây ra trên địa bàn miền Trung nói chung và tại tỉnh Quảng Nam, TP Đà Nẵng nói riêng.

Công an huyện Đại Lộc giúp đỡ khắc phục hậu quả sau mưa lũ.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn biểu dương, đánh giá rất cao Công an tỉnh Quảng Nam, Công an TP Đà Nẵng đã nỗ lực giúp đỡ Nhân dân trong mưa lũ, thực hiện tốt công tác hỗ trợ, giúp đỡ khắc phục hậu quả sau mưa lũ; Trại giam An Điềm đã nỗ lực trong việc đảm bảo an toàn tuyệt đối cho phạm nhân đang chấp hành án phạt tù.

“Mỗi khi thiên tai, dịch bệnh xảy ra, bao giờ lực lượng Công an cũng ở tuyến đầu, cùng với các lực lượng khác đã có những chủ trương, phương án kịp thời, nhờ đó đã hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại”, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh.

Với quan điểm bảo vệ tính mạng, tài sản cho Nhân dân trong lúc bình thường đã khó, trong thiên tai thì nhiệm vụ này càng khó khăn hơn gấp bội, trước diễn biến mưa lũ trên địa bàn Đà Nẵng, Quảng Nam còn tiếp tục diễn biến phức tạp do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn đề nghị Công an 2 địa phương trên, Trại giam An Điềm tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp phòng chống thiên tai, đảm bảo an toàn tài sản và tính mạng cho Nhân dân. Sau mưa lũ, lực lượng Công an tiếp tục nỗ lực giúp đỡ người dân, các gia đình chính sách, người neo đơn, các trường học dọn dẹp vệ sinh để sớm ổn định cuộc sống, sinh hoạt; chú trọng đến công tác phòng chống dịch bệnh sau mưa lũ.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn đề nghị Công an tỉnh Quảng Nam, Công an TP Đà Nẵng, Trại giam An Điềm tăng cường hơn nữa công tác phối hợp, tham mưu cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ” trong phòng chống thiên tai, khắc phục hậu quả mưa lũ.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn trao 25 triệu đồng hỗ trợ 5 hộ gia đình bị sạt lở đất tại xã Đại Lãnh cho lãnh đạo huyện Đại Lộc.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn đã thống nhất cấp bổ sung từ nguồn kinh phí phòng chống thiên tai của Bộ Công an cho Công an tỉnh Quảng Nam, Công an TP Đà Nẵng để thực hiện công tác phòng chống mưa lũ.

Ngay tại buổi làm việc, Cục Trang bị và kho vận Bộ Công an đã báo cáo, đề xuất Thứ trưởng duyệt, cấp ngay cho Công an tỉnh Quảng Nam 1 máy đẩy Suzuki công suất 40CV, 1 vỏ ca nô ST4200 để lắp cho máy đẩy; 200 phao áo cứu sinh được xuất từ Kho Hòa Thọ, Đà Nẵng.

Thay mặt lãnh đạo địa phương, ông Nguyễn Hảo, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đại Lộc, phát biểu tại buổi làm việc.

Sau khi nghe ông Nguyễn Hảo, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đại Lộc, báo cáo về 5 trường hợp bị sạt lở đất gây hư hỏng nhà cửa xảy ra tại xã Đại Lãnh, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn chia sẻ khó khăn với người dân trong vùng sạt lở. Được sự đồng ý của Thứ trưởng, một số đơn vị đã hỗ trợ 5 hộ dân bị sạt lở đất tại xã Đại Lãnh, huyện Đại Lộc, mỗi hộ 5 triệu đồng.

Đối với vùng “rốn lũ” huyện Đại Lộc, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn lưu ý Công an tỉnh Quảng Nam xem đây là địa bàn trọng điểm để hỗ trợ, giúp đỡ trong công tác ứng phó với thiên tai, mưa lũ và khắc phục hậu quả.


Theo Đài khí tượng thủy văn Quảng Nam, do ảnh hưởng không khí lạnh kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới qua khu vực Trung Bộ nối với áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông, trong 24h qua, các địa phương trong tỉnh đã có mưa rào nhiều nơi, có nơi mưa vừa đến mưa to. Tổng lượng mưa trong 24h qua (từ 7h ngày 15/10 đến 7h ngày 16/10) tại các địa phương phổ biến từ 25 - 45mm, có nơi trên 45mm như: Tam Kỳ 50mm, Thăng Bình 56mm, Cù lao Chàm 55mm.

Dự báo, từ ngày 16/10 đến 19/10, các địa phương trong tỉnh Quảng Nam có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Mưa to đến rất to tập trung chủ yếu từ chiều 16/10 đến ngày 18/10. Tổng lượng mưa phổ biến từ 300-400mm, có nơi trên 500mm.

Đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét tại các sông, suối vùng núi, sạt lở đất ở sườn dốc, ven sông, suối, thuộc các huyện Nam Giang, Tây Giang, Đông Giang, Phước Sơn, Nam Trà My, Bắc Trà My, Tiên Phước; tình trạng ngập lụt sâu diện rộng tại các vùng trũng thấp các huyện Đại Lộc, Duy Xuyên, thị xã Điện Bàn, TP Hội An và TP Tam Kỳ. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 2.


Ngọc Thi
.
.