Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu tiếp đại biểu người có uy tín tỉnh Đắk Lắk

Thứ Sáu, 19/06/2015, 19:38
Chiều 19/6, Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an đã tiếp Đoàn đại biểu người có uy tín đại diện cho các dân tộc tỉnh Đắk Lắk.
Cùng dự có Thiếu tướng Bùi Mậu Quân, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh; đại diện lãnh đạo Văn phòng Bộ Công an và các đơn vị chức năng.

Thay mặt 22 đại biểu là người có uy tín đại diện cho các dân tộc tỉnh Đắk Lắk, đồng chí Yrinh Adrơng, Trưởng ban Dân tộc tỉnh Đắk Lắk cảm ơn sự quan tâm của Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu và các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an dành cho Đoàn.

Các đại diện người có uy tín tỉnh Đắk Lắk báo cáo với Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu và các đại biểu tình hình phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Đắk Lắk.

Theo đồng chí Yrinh Adrơng, thời gian qua, những người có uy tín đã tích cực đi đầu trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, cùng với lực lượng Công an thường xuyên tuyên truyền, vận động bà con chấp hành nghiêm chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, giải quyết những vấn đề nổi lên tại địa phương như tranh chấp đất đai, mâu thuẫn dòng họ, bài trừ các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, xâm canh, xâm cư, truyền đạo trái phép…

Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu tặng hoa chúc mừng đại diện đại biểu người có uy tín tỉnh Đắk Lắk.

Các thành viên trong đoàn đã báo cáo kinh nghiệm, kết quả hoạt động của bản thân trong công tác đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương; kiến nghị Bộ Công an tạo điều kiện hơn nữa để các mô hình đảm bảo ANTT  có điều kiện hoạt động tốt hơn.

Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu phát biểu tại buổi làm việc.

Thay mặt Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu cho biết lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Công an luôn quan tâm đến đời sống của đồng bào các dân tộc tỉnh Đắk Lắk; đầu tư cơ sở vật chất, an sinh, xã hội, giáo dục, kinh tế trên địa bàn; khẳng định những thành quả trên có sự đóng góp rất lớn của người có uy tín tiêu biểu trên địa bàn tỉnh.

Đại diện Bộ Công an tặng quà các đại biểu người có uy tín tỉnh Đắk Lắk.

Thứ trưởng Thường tực Đặng Văn Hiếu khẳng định, Bộ Công an sẽ chỉ đạo Công an Đắk Lắk tiếp tục vận động các tổ chức, cá nhân tham gia công tác đảm bảo an ninh, trật tự, chia sẻ khó khăn với đồng bào;  mong muốn các đại biểu sẽ về nói lại với đồng bào những điều mắt thấy tai nghe trong quá trình đi tham quan, tiếp xúc, tiếp tục giáo dục con em mình thành những người có ích, gương  mẫu; vận động đồng bào giữ vững đoàn kết giữa các dân tộc, đoàn kết trong làng bản, dòng họ, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, giúp đỡ nhau trong đời sống sinh hoạt; tiếp tục là cầu nối giữa đồng bào thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, nêu cao cảnh giác với mọi luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc của địch và phần tử xấu, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự ở địa phương, đồng thời tiếp tục giúp đỡ lực lượng Công an hoàn thành nhiệm vụ… “Lực lượng Công an sẽ luôn chung sức với đồng bào trong giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng cuộc sống tốt đẹp, ổn định đến từng bản làng, gia đình”.

Các đại biểu tại buổi gặp mặt.

Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu cũng chỉ đạo Công an Đắk Lắk và các đơn vị đóng quân trên địa bàn tỉnh Tây Nguyên tăng cường tiếp xúc với nhân dân, “lắng nghe dân nói, nói cho dân nghe, làm cho dân thấy”, gương mẫu, đi đầu trong công tác để nhân dân tin yêu, ủng hộ.

Phương Thủy
.
.