Tuyên dương 29 tập thể, 72 cá nhân trong Phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”

Thứ Sáu, 29/05/2020, 14:42

Ngày 29-5, Công an tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến Phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, giai đoạn 2020-2025. Tới dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Trì, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh Vĩnh Phúc. Cùng dự, có đại diện lãnh đạo một số Cục của Bộ Công an.


Báo cáo tổng kết 5 năm Phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2015 – 2020, Đại tá Đinh Ngọc Khoa, Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, xuất phát từ nhiệm vụ công tác bảo vệ ANTT, Đảng uỷ, Ban Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã bám sát mục tiêu, yêu cầu của phong trào thi đua, thực hiện có hiệu quả công tác Công an trong từng giai đoạn. 

Trong đó, nhiều việc làm thi đua thiết thực, có ý nghĩa sâu sắc, thể hiện tính nêu gương, ý thức trách nhiệm của CBCS… Tình hình an ninh chính trị được giữ vũng ổn định, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; tập trung chỉ đạo các lực lượng và sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kiềm chế và làm giảm tình hình phạm pháp hình sự, tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh, tỷ lệ điều tra các vụ án phạm pháp hình sự đạt 86,8% (án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đã điều tra làm rõ đạt 100%); chủ động xây dựng kế hoạch, phương án, triển khai các biện pháp nghiệp vụ đảm bảo an toàn các sự kiện quan trọng của tỉnh Vĩnh Phúc; triển khai thực hiện tốt Đề án “Bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã”, đến nay đã điều động, bố trí Công an chính quy tại 120/120 xã, thị trấn. Phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được các cấp ủy, chính quyền các cấp và nhân dân ghi nhận.

104 tập thể, cá nhân được tuyên dương trong Phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" giai đoạn 2015-2020

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì biểu dương, đánh giá cao những kết quả đạt được của tập thể, cá nhân Công an tỉnh Vĩnh Phúc đạt được trong Phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” trong 5 năm qua. 

Đặc biệt, thời gian vừa qua, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã có nhiều tham mưu, giải pháp triển khai quyết liệt, kịp thời và hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19; tổ chức rà soát, khoanh vùng cách ly các trường hợp có tiếp xúc gần, gián tiếp đối với người nhiễm bệnh, người từ vùng dịch trở về địa phương, góp phần phòng ngừa, ngăn chặn dịch bệnh lây lan trên địa bàn tỉnh.

Hội nghị đã tuyên dương 29 tập thể, 75 cá nhân điển hình tiên tiến trong Phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc", giai đoạn 2015 – 2020 nhận Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh; đồng thời, phát động Phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc", giai đoạn 2020 – 2025.


Minh Hiền
.
.