Ấn tượng với nhiều sự kiện đặc sắc chào mừng 2/9 tại Hà Giang

Thứ Hai, 04/09/2023, 16:41

Với chuỗi các sự kiện sôi nổi được triển khai dịp lễ Quốc Khánh 2/9, Hà Giang đón lượng khách du lịch tăng đột biến. Để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông được thông suốt trong 4 ngày nghỉ lễ (từ 1/9 đến 4/9), Công an tỉnh và Công an các huyện, địa bàn “nóng” về du lịch đã triển khai nhiều giải pháp, các phương án để người dân và du khách có một kỳ nghỉ lễ an toàn…

Theo Thượng tá Hoàng Anh Đức, Trưởng Phòng CSGT, Công an tỉnh Hà Giang, lưu lượng phương tiện và người tham gia giao thông bắt đầu tăng cao tại tuyến quốc lộ đổ về TP Hà Giang và các huyện địa bàn Đồng Văn, Mèo Vạc, Hoàng Su Phì... từ tối 31/8, đặc biệt sáng 1/9. Chào mừng kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc, quảng bá du lịch, vào dịp nghỉ lễ này, rất nhiều sự kiện được triển khai trên địa bàn TP Hà Giang và các huyện như: Lễ hội ánh sáng trên ruộng bậc thang TP Hà Giang, Lễ hội Khèn Mông lần thứ VIII năm 2023 (đều diễn ra từ tối 1/9 đến 3/9)… thu hút đông đảo du khách thập phương.

3.jpg -0
Cung đường 4C đông hơn thường ngày.

Trước đó, để đảm bảo ANTT, giao thông được thông suốt, tránh tình trạng ùn tắc giao thông cục bộ và xảy ra TNGT tại các "điểm đen", nhất là điểm du lịch, Phòng CSGT Công an tỉnh và các đơn vị chức năng trên địa bàn đã xây dựng kế hoạch, phối hợp với Công an các huyện, địa bàn trọng điểm về du lịch, tăng cường lực lượng tiến hành phân luồng, hướng dẫn giao thông tại các điểm du lịch trên toàn tuyến quốc lộ 4C và khu vực đi Cột cờ Lũng Cú…

Tại các điểm du lịch, số lượng khách đến tham quan vào những giờ cao điểm dao động từ 8.000 - 10.000 lượt người với khoảng trên 800 xe ôtô, xe máy. Ghi nhận tại huyện Đồng Văn, nơi luôn đón lượng khách nước ngoài lớn đến chiêm ngưỡng cảnh quan hùng vĩ của cao nguyên đá những ngày này khách du lịch tăng đột biến.

222.jpg -0
22.jpg -0
Công an huyện Đồng Văn phối hợp với các đơn vị triển khai mô hình “Điểm dừng chân nghĩa tình”, tuyên truyền giao thông và phát nước miễn phí du khách.

Thượng tá Đào Tuấn Hùng, Trưởng Công an huyện Đồng Văn cho biết, khí hậu mát mẻ dịp này cũng là lý do để khách du lịch chọn Hà Giang là điểm nghỉ ngơi dịp lễ đông hơn mọi năm.

“Vì địa bàn là điểm du lịch nên luôn có một trữ lượng khách lưu trú, nhất là khách nước ngoài nhiều. Chính vì vậy, đơn vị đang tăng cường trau dồi thêm kiến thức, kỹ năng cho CBCS để nâng cao trình độ ngoại ngữ, khả năng giao tiếp, hướng dẫn du khách nước ngoài…” - Thượng tá Đào Tuấn Hùng chia sẻ và cho biết, đơn vị vẫn thường xuyên tăng cường công tác tuyên truyền đến các hộ gia đình, hộ kinh doanh tại các khu du lịch, tuyến đường thường xảy ra ách tắc giao thông; yêu cầu ký cam kết không lấn chiếm hành lang, lòng lề đường…

10.jpg -0
Chuỗi các sự kiện đặc sắc trên địa bàn tỉnh nhân dịp lễ Quốc Khánh 2/9.
11.jpg -1
Lễ hội ánh sáng trên ruộng bậc thang TP Hà Giang 2023.
21.jpg -2
Du khách thưởng thức “bữa tiệc” ánh sáng đầy cảm xúc khi đặt chân tới Hà Giang.

Chị Andrea, du khách người Đức đang có chuyến khám phá Hà Giang bày tỏ sự yêu thích bởi vẻ đẹp thiên nhiên ban tặng cho nơi đây. Theo chị Andrea, chị và các bạn đã ở đây gần 1 tuần nhưng vẫn còn nhiều điểm tham quan trên địa bàn, trong dự kiến lịch trình vẫn chưa đi được hết. Tối 1/9, Lễ hội ánh sáng trên ruộng bậc thang, tái hiện lại mùa vàng trên ruộng bậc thang, giới thiệu về những danh lam thắng cảnh của Hà Giang, trình diễn ánh sáng trên nền nhạc sôi động thực sự là “bữa tiệc” ánh sáng đầy cảm xúc mà lần đầu chị và các bạn được thưởng thức.

Với sân khấu hoàng tráng rộng hơn 1,5 ha ruộng bậc thang được bao phủ bởi công nghệ ánh sáng Mapping laze hiện đại nhất hiện nay, kết hợp với âm thanh sôi động, lễ hội tái hiện lại nét văn hóa độc đáo của đồng bào người Dao áo dài nơi đây: quá trình canh tác ruộng bậc thang từ mùa nước đổ cho tới mùa gặt… 

Có một điểm chị Andrea đặc biệt đánh giá cao là sự lịch thiệp, thân thiện của CSGT Công an Hà Giang, nhất là các CBCS làm nhiệm vụ trên tuyến đường dẫn đến các huyện trọng điểm du lịch. Không chỉ hướng dẫn tận tình, cảnh báo những đoạn đường hay xảy ra tai nạn, nhắc nhở chấp hành đúng các quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông, khi lái xe cần làm chủ tốc độ, không uống rượu, bia…, các anh còn phát tờ rơi, tặng nước miễn phí…

Sáng 4/9, cùng đoàn khách trở về Hà Nội sau những ngày nghỉ lễ tại trung tâm huyện Đồng Văn, anh Nguyễn Hoàng Long, một tài xế nhiều năm bám cung đường, phục vụ du lịch ở đây chia sẻ: Tình trạng ách tắc giao thông không còn, các khu vực trọng điểm đều thấy hình ảnh CSGT xử lý, đảm bảo thông suốt. Ngoài ra, các chốt tuần tra, kiểm soát giao thông được bố trí, luôn có CBCS trực tiếp tuyên truyền, hướng dẫn du khách về lộ trình, đường đi và những tình huống xử lý khi lưu thông trên các con đường đèo dốc, cho cả những du khách di chuyển bằng xe máy khi lần đầu đến với Hà Giang…

Trường Xuân
.
.