Bạc Liêu đưa gần 400 đối tượng đi cai nghiện ma túy

Thứ Hai, 13/11/2023, 15:52

Từ đầu năm 2023 đến nay, Công an các cấp trong tỉnh Bạc Liêu phát hiện, triệt phá 126 vụ tội phạm về ma túy với 273 đối tượng; khởi tố 114 vụ, 176 bị can; lập hồ sơ đưa gần 400 đối tượng đi cai nghiện. 

Công an tỉnh Bạc Liêu mở nhiều cao điểm phòng chống ma túy, góp phần phòng ngừa, ngăn chặn ma túy xâm nhập vào tỉnh.

Bạc Liêu đưa gần 400 đối tượng đi cai nghiện ma túy -0
Bạc Liêu tổ chức mít tinh Tháng hành động phòng chống ma túy năm 2023. 

Đại tá Châu Quốc Huy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết, Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an các cấp nắm chắc số người nghiện, người sử dụng ma túy để quản lý chặt chẽ, phối hợp các cơ quan chức năng xác định tình trạng nghiện; lập hồ sơ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; quản lý giáo dục người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng.

Bạc Liêu đưa gần 400 đối tượng đi cai nghiện ma túy -0
Công an tỉnh Bạc Liêu làm việc với các đối tượng tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy. 

Từ đầu năm 2023 đến nay, Công an các cấp trong tỉnh phát hiện, triệt phá 126 vụ tội phạm về ma túy, với 273 đối tượng; khởi tố 114 vụ, 176 bị can. Bên cạnh đó, cơ quan chức năng phát hiện gần 700 đối tượng dương tính với chất ma túy, xử phạt 58 đối tượng với số tiền gần 90 triệu đồng; lập hồ sơ quản lý hơn 500 đối tượng nghiện.

Bạc Liêu đưa gần 400 đối tượng đi cai nghiện ma túy -0
Bạc Liêu tổ chức cuộc thi "Phòng chống ma túy xâm nhập học đường". 

Công an tỉnh thường xuyên phối hợp ban, ngành, đoàn thể tổ chức tuyên truyền phòng chống ma tuý bằng nhiều hình thức, giúp người dân nâng cao hiểu biết về tác hại của ma túy đối với bản thân, gia đình và xã hội; tự giác chấp hành pháp luật về phòng chống ma túy; tích cực tham gia đấu tranh, đẩy lùi tệ nạn ma túy, góp phần bảo đảm ANTT trên địa bàn.

Bạc Liêu đưa gần 400 đối tượng đi cai nghiện ma túy -0
Và tổ chức phiên tòa giả định để tuyên truyền về phòng chống ma túy trên địa bàn tỉnh. 

Thượng tá Võ Minh Trí, Trưởng phòng CSĐTTP về ma túy Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết, từ đầu năm 2023 đến nay đã lập hồ sơ, đưa gần 400 đối tượng đi cai nghiện dưới các hình thức; phối hợp với chính quyền địa phương, Công an cơ sở quản lý chặt các đối tượng sau cai nghiện, không để tái phạm. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thường xuyên quan tâm, quản lý, giáo dục con em trong gia đình, nhất là nắm về các mối quan hệ xã hội, thời gian sinh hoạt và những biểu hiện bất thường để có biện pháp phòng ngừa hiệu quả, không để vướng vào tệ nạn ma túy.

V.Đức - T.Thức
.
.