Bám cơ sở, hóa giải những vụ việc "nóng"

Thứ Hai, 28/02/2022, 09:28

Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương đã giao nhiệm vụ cho từng đơn vị, xuyên suốt đến cấp cơ sở là Công an cấp xã; gắn với từng địa bàn và các lĩnh vực, đảm bảo rõ người, rõ việc. Từ đó, đã mang lại những kết quả đáng ghi nhận.

1. Chúng tôi có mặt tại Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương khi cán bộ, chiến sỹ (CBCS) Đội Truy nã, truy tìm vừa từ địa bàn trở về. Băng qua Tết Nguyên đán, chiều 17/2, tổ công tác thuộc Đội Truy nã, truy tìm Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương đã bắt giữ Tăng Khánh Hoàn (SN 1982, HKTT tại xã Đại Sơn, huyện Tứ Kỳ), đối tượng bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương truy nã đặc biệt về tội giết người. Đối tượng bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại địa bàn xã Vĩnh Hoà, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. Quá trình bắt giữ đảm bảo an toàn cho lực lượng làm nhiệm vụ và đối tượng.

Đây chỉ là một trong những đối tượng truy nã bị bắt giữ trong đợt cao điểm. Thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ đã tổ chức xác minh sâu, kỹ; lên danh sách các đối tượng truy nã, đặc biệt là đối tượng trốn lâu năm (trên 10 năm). Từ đó, đã bắt, vận động, thanh loại 15 đối tượng truy nã, trong đó, có 1 đối tượng trốn 30 năm, 1 đối tượng trốn 11 năm.

Cùng với đó, cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương đã tập trung điều tra, khám phá làm rõ các vụ án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng; triệt phá các ổ nhóm tội phạm hoạt động lưu động, liên huyện... Trong kỳ nghỉ xảy ra 75 vụ phạm tội về trật tự xã hội (giảm 50 vụ = 40%); điều tra khám phá 60 vụ (đạt 80%). Đặc biệt, đã phát hiện, làm rõ khởi tố 1 vụ án, 1 bị can về tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông.

Ngay trong những ngày Tết Nguyên đán, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng điều tra, bắt giữ thành công đối tượng gây ra vụ trọng án nghiêm trọng. Vụ án xuất phát từ mâu thuẫn giữa những người là hàng xóm. Trong quá trình nóng giận, thiếu kiềm chế, đối tượng Nguyễn Văn Vụ (SN 1975, trú tại xã Hưng Long, huyện Ninh Giang) đã dùng hung khí gây ra cái chết cho ông Nguyễn Hữu V (SN 1962, người cùng thôn). Sau khi vụ án xảy ra, Vụ mang theo công cụ gây án đi tiêu huỷ. Trên đường đối tượng quay lại hiện trường đã bị bắt giữ. Vụ việc được phát hiện kịp thời đã góp phần trả lại sự bình yên cho người dân.

Bám cơ sở, hóa giải những vụ việc
Công an tỉnh Hải Dương bắt giữ đối tượng vận chuyển pháo.

2. Tết đến, xuân về là dịp để mỗi gia đình sum vầy nhưng cũng là thời điểm các đối tượng phạm tội lợi dụng để thực hiện hành vi phạm tội. Nắm được quy luật hoạt động của tội phạm, nên ngay khi Bộ Công an phát động đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, Công an tỉnh Hải Dương đã tham mưu với UBND tỉnh Hải Dương có kế hoạch, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc.

Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương đã giao nhiệm vụ cho từng đơn vị, xuyên suốt đến cấp cơ sở là Công an cấp xã; gắn với từng địa bàn và các lĩnh vực, đảm bảo rõ người, rõ việc. Từ đó, đã mang lại những kết quả đáng ghi nhận. Một trong những điểm nhấn nổi bật đó là việc đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; công tác quản lý, sử dụng pháo.

Trao đổi với chúng tôi, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Hải Dương, Thượng tá Vũ Dương Tường cho biết: Nhận định tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, pháo lậu nhập từ biên giới sẽ giảm, Công an tỉnh Hải Dương tập trung vào các vụ buôn báo và sản xuất pháo trong nội địa. Cùng với việc tăng cường các biện pháp truyên truyền, vận động, ký cam kết về công tác quản lý, sử dụng pháo, các đơn vị nghiệp vụ đã rà soát, lập danh sách số đối tượng có nguy cơ cao sử dụng pháo nổ trái phép để phòng ngừa, đấu tranh.

Bên cạnh đó, đã bố trí các tổ tuần tra, kiểm soát, mật phục phòng, chống các hành vi vi phạm về pháo nổ; chủ động phát hiện, xử lý các vụ sản xuất, chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, mua bán và sử dụng pháo nổ trái phép. Từ đó, tình trạng đốt pháo nổ đêm giao thừa năm Nhâm Dần giảm nhiều so với những năm trước.

Kết quả đó đồng thời cũng được ghi nhận bằng những con số ấn tượng, Công an tỉnh Hải Dương đã vận động thu hồi 23,75kg pháo nổ, 33 khẩu súng, 428 viên đạn, 57 vũ khí thô sơ, 7 quả lựu đạn. Phát hiện, xử lý 122 vụ, 132 đối tượng vi phạm về pháo, thu giữ 377kg pháo các loại. Chỉ tính riêng đêm giao thừa, các tổ tuần tra, lưu động của Công an tỉnh Hải Dương đã phát hiện, xử lý 28 vụ, 29 đối tượng sử dụng pháo trái phép đêm giao thừa (giảm 6 vụ, 8 đối tượng so với năm 2021). Điển hình như Công an TP Chí Linh đã phát hiện, bắt giữ 1 vụ, 1 đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ 111,6kg pháo nổ trái phép.

Quán triệt nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Công an, Công an tỉnh Hải Dương đồng thời đã tập trung triển khai các biện pháp, công tác đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm, nhất là loại tội phạm hoạt động có tổ chức, theo kiểu xã hội đen; các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy lớn, liên huyện, liên tỉnh; các tụ điểm phức tạp về mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy...

Trong đợt cao điểm, Công an tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ 276 vụ, 447 đối tượng tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ tang vật gần 1kg heroin; trên 1,2kg ma túy tổng hợp. Vào ngày 24/1, Công an huyện Ninh Giang đã tổ chức rà dựng, xác định, triệt phá đường dây vận chuyển ma túy từ các tỉnh phía Bắc về địa bàn tỉnh để bán; đã bắt giữ 1 đối tượng, thu giữ 2 bánh heroine (khoảng 700g) và 1 túi ma túy tổng hợp dạng đá (khoảng 1kg).

Cùng với đó, Công an tỉnh Hải Dương đã đẩy mạnh công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và các vi phạm pháp luật về kinh tế, nhất là các vụ việc có quy mô, tang vật có giá trị lớn. Qua đó, Công an tỉnh Hải Dương đã phát hiện, xử lý 532 vụ, 541 đối tượng về các hành vi vận chuyển, kinh doanh hàng hóa không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, tàng trữ, vận chuyển, mua bán hàng cấm, thu giữ tang vật trị giá gần 202 triệu đồng. Trong những ngày đầu ra quân thực hiện đợt cao điểm, nhiều đơn vị đã phát hiện, bắt giữ các vụ sản xuất, vận chuyển hàng hóa kém chất lượng, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, thu giữ 7.066 sản phẩm giày dép các loại, 1.440 chai rượu, 2.700 điếu xì gà...

Tăng cường các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm, Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh Hải Dương và các đơn vị nghiệp vụ đã phát hiện, xử lý 573 vụ, 574 đối tượng; trong đó đã khởi tố 2 vụ án vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm.

Xuân Mai
.
.