Đánh tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia trên tuyến Tây Bắc:

Băng rừng, vượt núi truy "nóng" tội phạm (Kỳ 1)

Chủ Nhật, 21/04/2024, 09:14

Với địa hình rộng, núi non hiểm trở, tiếp giáp với Lào, điều kiện kinh tế của người dân nhiều nơi còn khó khăn, Điện Biên lâu nay được xem là mảnh đất "nóng" của tội phạm ma túy.

Tuy nhiên, trong 3 năm qua triển khai Kế hoạch 131 về đấu tranh phòng, chống tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia, thực hiện các phương án nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an tỉnh Điện Biên đã liên tiếp lập công, phát hiện, bắt giữ, đập tan nhiều băng, ổ nhóm tội phạm khét tiếng, góp phần mang lại sự bình yên nơi vùng đất cực Tây của Tổ quốc.

Bắt tại trận những băng, nhóm tội phạm ma túy

Giữa những ngày nắng như đổ lửa của tháng 4, chúng tôi có mặt tại Điện Biên khi công tác chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ đang được các cơ quan chức năng hoàn tất những khâu cuối cùng.

cat dien bien 2.jpg -0
Công an tỉnh Điện Biên tăng cường tuần tra nhằm kịp thời phát hiện những đường dây, đối tượng phạm tội.

Đề cập đến nhiệm vụ đảm bảo ANTT phục vụ lễ kỷ niệm, Đại tá Phạm Trường Giang, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên nhấn mạnh, tất cả các đơn vị, lực lượng trong Công an tỉnh Điện Biên đang phối hợp chặt chẽ với các đơn vị của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn. Việc Công an tỉnh Điện Biên triển khai hiệu quả những kế hoạch, phương án của Bộ Công an trong những năm trước về đấu tranh phòng, chống tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia đã góp phần tạo tiền đề rất lớn giúp những sự kiện diễn ra trên địa bàn tỉnh Điện Biên được bảo đảm tuyệt đối an toàn.

Sớm nhận diện những yếu tố tiềm ẩn nguy cơ xảy ra mất ANTT đến từ tội phạm ma túy, ngày 9/8/2021, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo xây dựng, ban hành Phương án nghiệp vụ tấn công với tội phạm ma túy từ sớm, từ xa, từ nơi chúng xuất phát. Với sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Bộ Công an, sự phối hợp, hỗ trợ giúp đỡ của các cục nghiệp vụ trong đó chủ công là Cục CSĐT tội phạm về ma túy, và bằng tinh thần chủ động, sáng tạo, mưu trí, dũng cảm, kiên quyết tấn công, trấn áp tội phạm, nhiều băng, ổ nhóm, đường dây tội phạm ma túy có tổ chức đã bị Công an tỉnh Điện Biên phát hiện, triệt xóa.

Thượng tá Đỗ Ngọc Minh, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Điện Biên vẫn nhớ như in chuyên án đấu tranh, bắt giữ băng, ổ nhóm tội phạm vận chuyển 115 bánh heroin do Ly A Mạnh (SN 2002), Ly A Khá (SN 2000), Giàng A Trừ (SN 1996) và Giàng A Só (SN 2002) đều cư trú tại bản Tin Lán, xã Núa Ngam, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên thực hiện.

Từ những nguồn tin trinh sát, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy phát hiện một đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy ở biên giới vào Điện Biên rồi tiếp tục tỏa đi tiêu thụ ở các địa phương khác. Các đối tượng trong đường dây trên hoạt động rất manh động, kín kẽ, phân tầng, lớp chặt chẽ trong giao nhận, vận chuyển "hàng". Phòng CSĐT tội phạm về ma túy đã xác lập chuyên án, đồng thời huy động tối đa lực lượng để đấu tranh triệt xóa ổ nhóm tội phạm ma túy có tổ chức trên.

Đêm 7/4/2022, tại km1 + 700 quốc lộ 279 thuộc khối Đồng Tâm, thị trấn Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên, các đơn vị của Công an tỉnh Điện Biên đã kiểm tra xe khách 27F-000.22 (nhà xe Trường Thành chạy tuyến Điện Biên - Hà Nội) phát hiện bắt 4 đối tượng Ly A Mạnh, Ly A Khá, Giàng A Trừ, Giàng A Só, thu giữ 115 bánh heroin (40,25kg), 5 điện thoại, 10,5 triệu đồng.

Tiếp đó, tại bản Ten Lúa, xã Núa Ngam, huyện Điện Biên, Công an tỉnh phá thành công chuyên án bắt quả tang một đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý, thu giữ 6 bánh hồng phiến (36.000 viên), 1 xe môtô, 1 điện thoại di động. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh đã thi hành lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở và giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 4 đối tượng khác, thu giữ 10,8kg MTTH, 1,23kg heroin, 3kg ma tuý đá, 160 triệu đồng, 1 chiếc cân tiểu ly. Tại Cơ quan điều tra, Ly A Di đã khai nhận từ tháng 7/2023, đối tượng cùng đồng phạm đã vận chuyển trót lọt 2 chuyến tổng cộng 74 bánh hồng phiến.

"Nhổ tận gốc" tội phạm xuyên quốc gia

Đại tá Ngô Thanh Bình, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên nhớ lại, một trong những chuyên án gây tiếng vang, có tính chất đặc biệt quan trọng và để lại dấu ấn phải kể tới Chuyên án 822L đấu tranh với tội phạm ma túy xuyên biên giới. Chuyên án được xây dựng trên cơ sở bám sát và thực hiện hiệu quả Phương án nghiệp vụ số 02 ngày 9/8/2021 của Bộ Công an, Phương án nghiệp vụ số 3631 ngày 24/8/2021 của Cục CSĐT tội phạm về ma túy, Kế hoạch 376 của Bộ Công an về triển khai Bản ghi nhớ và tăng cường hợp tác phòng, chống ma túy giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Lào, mệnh lệnh ra quân trấn áp tội phạm đảm bảo Tết Nguyên đán Quý Mão của đồng chí Bộ trưởng.

cat dien bien.jpg -0
Công an tỉnh Điện Biên cùng các đơn vị chức năng bắt giữ ổ nhóm tội phạm xuyên quốc gia, thu giữ 115 bánh heroin.

Căn cứ vào công tác quản lý, điều tra cơ bản theo 3 lớp, 5 lĩnh vực, Công an tỉnh Điện Biên đã tăng cường lực lượng tiến hành đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nắm tình hình, qua đó đã phát hiện một đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn từ Lào vào tỉnh Điện Biên đưa đi các tỉnh tiêu thụ do đối tượng Vàng A Thanh (SN 1999, trú tại bản Phi Lĩnh 1, xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên) cầm đầu. Các đối tượng lợi dụng địa bàn biên giới, người dân tộc thường xuyên qua lại làm ăn, buôn bán bên Lào đã móc nối với đối tượng bên Lào hình thành đường dây mua bán, vận chuyển ma tuý với số lượng lớn từ Lào về Điện Biên đưa đi các tỉnh tiêu thụ.

Ban chuyên án xác định đường dây ma tuý trên có liên quan đến nhiều tỉnh trong nước, xuyên quốc gia. Công an tỉnh Điện Biên đã báo cáo, đề xuất và được Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc đồng ý xác lập chuyên án đấu tranh chung với Công an Lào. Công an các tỉnh Lai Châu, Lào Cai cùng với Điện Biên, các cục nghiệp vụ tập trung để đấu tranh triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma tuý nêu trên.

Được sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, các đơn vị tham gia chuyên án đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện, kỹ thuật quyết liệt triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công. Ban Chuyên án đã cử 3 tổ công tác sang Lào phối hợp Công an các tỉnh Phong Sa Lỳ, U Đôm Xay xác minh, giám sát 5 đối tượng chủ mưu cầm đầu; bố trí 18 tổ công tác với trên 450 lượt CBCS bám sát địa bàn, giám sát các đối tượng trong chuyên án tại các tỉnh Phong Sa Lỳ, U Đôm Xay - Lào, biên giới Việt - Lào, tuyến vận chuyển ma tuý tại địa bàn các huyện Nậm Pồ, Mường Nhé, Mường Chà, thị xã Mường Lay, Tủa Chùa tỉnh Điện Biên; huyện Mường Tè, Nậm Nhùn, Sìn Hồ, Phong Thổ, Tam Đường tỉnh Lai Châu; thị xã Sa Pa, huyện Mường Khương tỉnh Lào Cai.

Sau thời gian hơn 5 tháng tích cực xác minh, thu thập tài liệu phục vụ đấu tranh, ngày 8/1/2023, tại khu vực bản Hồ Chim 2, xã Ma Thì Hồ, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên, ban chuyên án của Công an hai nước đã bắt quả tang 2 đối tượng Phàn Sìn Khi (SN 1996, trú tại bản Nậm Hinh 1, xã Huổi Lếch, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên) và Vàng A Vả (SN 1990, trú tại bản Huổi Lếch, xã Huổi Lếch, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên) về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý, thu 28 bánh heroin (khối lượng 9,3kg), 1 xe máy, 2 điện thoại di động.

Mở rộng điều tra, cùng ngày, tại bản Phìn Hồ, xã Phìn Hồ huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên, Ban Chuyên án tiếp tục bắt giữ 2 đối tượng Thào A Mang (SN 1988) và Vàng A Tùng (SN 1996), cùng cư trú tại bản Trạm Púng, xã Quảng Lâm, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý.

Công an tỉnh Điện Biên đã liên lạc theo đường dây nóng và có Công thư gửi Công an tỉnh Phong Sa Lỳ đề nghị phối hợp triệu tập đối tượng trong chuyên án, đồng thời cử Tổ công tác sang Lào gồm Công an tỉnh Điện Biên và Phòng 3,  Cục CSĐT tội phạm về ma túy để phối hợp Công an tỉnh Phong Sa Lỳ triệu tập đối tượng Lả Khăm Mạ Vông (tên thường gọi Lả Dung), SN 1975, quốc tịch Lào, trú tại bản Huổi Lả (cụm Huổi Lả), huyện Mường Mày, tỉnh Phong Sa Lỳ đưa về Công an tỉnh Điện Biên để đấu tranh làm rõ.

Đại tá Phạm Trường Giang cũng cho biết, tiếp tục đấu tranh mở rộng, ngày 11/1/2023, Ban chuyên án đã phối hợp với Công an tỉnh Phong Sa Lỳ, Lào bắt giữ đối tượng Vàng A Chứ (SN 1988), HKTT tại bản Phi Lĩnh 2, xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên, chỗ ở tại bản Đon Kẹo, huyện Mường Mày, tỉnh Phong Sa Lỳ, Lào về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý. Quá trình bắt, khám xét đã thu giữ 1kg ma tuý đá, 1 khẩu súng bắn đạn chì, 7 điện thoại di động, 10 bộ đàm và nhiều tài liệu khác có liên quan.

Ngày 12/1/2023, mở rộng chuyên án bắt quả tang Vừ A Tùng (SN 1997), trú tại bản Pá Lùng, xã Chung Chải, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên, về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý, thu 10 bánh heroin, khối lượng 3,5kg, 1 xe máy và 1 điện thoại di động. Kết thúc chuyên án, Công an tỉnh Điện Biên đã khởi tố 10 đối tượng về các tội mua bán, vận chuyển trái phép chất ma tuý.

Hoàng Phong
.
.