Bình yên cuộc sống vùng đất phía Bắc đèo Cả

Thứ Hai, 29/05/2023, 07:28

Nằm ở cực Nam Phú Yên, tiếp giáp với địa phận tỉnh Khánh Hòa, xã Hòa Xuân Nam, thị xã Đông Hòa (Phú Yên) là nơi có những dãy núi chồm mình vươn ra phía biển, cùng với huyết mạch giao thông quốc lộ 1A và đường sắt xuyên Việt đi qua.

Ngoài cung đường đèo Cả uốn lượn quanh co bên lưng núi còn có hầm đường bộ Đèo Cả và nhiều hầm đường sắt. Trên đỉnh núi có di tích danh thắng quốc gia Đá Bia, phía Đông chân núi là vịnh biển Vũng Rô có di tích lịch sử quốc gia Tàu không số và cảng biển, cửa khẩu Vũng Rô, kho xăng dầu. Nơi đây còn có rừng đặc dụng Đèo Cả mở rộng trên diện tích hơn 7.300ha với nhiều loại động, thực vật cần bảo vệ nghiêm ngặt.

hxn1.jpg -0
Đại diện chính quyền cùng Công an xã Hòa Xuân Nam và Công an thị xã Đông Hòa kiểm tra công tác đảm bảo an ninh trật tự bên vịnh Vũng Rô.

Thiếu tá Lê Trọng Lưu – Phó trưởng Công an xã Hòa Xuân Nam cho biết, toàn xã có 1.271 hộ gia đình gồm 4.520 người dân, trong đó có 50% hành nghề khai thác và nuôi tôm cá, 30% trồng trọt nông – lâm nghiệp, 20% mua bán nhỏ lẻ, làm thuê. Tình hình trật tự xã hội nổi cộm ở Hòa Xuân Nam là trộm cắp tài sản, đánh bạc, tụ tập rượu bia dẫn đến gây rối trật tự, đánh nhau gây thương tích, sử dụng trái phép chất ma túy. Bên cạnh đó còn có tình trạng khai thác khoáng sản, lâm sản trái phép…

Đánh giá được thực trạng nêu trên nên ngay sau khi tiếp nhận địa bàn cuối năm 2019 theo đề án đưa Công an chính quy về xã, 6 cán bộ – chiến sĩ (CBCS) Công an xã Hòa Xuân Nam luôn đoàn kết, vượt khó, chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, thực thi hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự (ANTT) địa bàn cơ sở, góp phần kiềm chế, giảm thiểu tội phạm vùng đất phía Bắc đèo Cả.

Ngoài việc chú trọng làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản, chủ động tiếp cận, cảnh báo, giáo dục những đối tượng có tiền án, tiền sự, thanh thiếu niên có dấu hiệu vi phạm pháp luật (VPPL), nghi vấn liên quan đến ma túy, trộm cắp tài sản… Công an xã Hòa Xuân Nam đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương rà soát, đánh giá những khiếm khuyết trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc để khắc phục; củng cố đội dân phòng gồm 30 thành viên; xây dựng mới mô hình “camera an ninh” gồm 9 “mắt thần” lắp đặt tại một số tuyến, địa bàn phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh phạm pháp hình sự (PPHS) và VPPL.

Điều đáng ghi nhận là mặc dù địa hình phức tạp, nhiều chặng đường dài đèo dốc núi rừng, một bên là vịnh biển Vũng Rô rộng lớn nằm giữa dãy núi vòng cung với hàng ngàn lồng bè tôm cá; một bên là ruộng đồng, nương rẫy, rừng trồng và những xóm nhà cách biệt; thế nhưng mỗi năm Công an xã Hòa Xuân Nam không chỉ tổ chức 100-150 cuộc tuần tra bảo vệ ANTT với sự phối hợp của dân phòng, dân quân, ban bảo vệ thôn xóm, Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Vũng Rô, mà còn phối hợp, hỗ trợ các Ban Quản lý rừng đặc dụng Đèo Cả, hầm đường bộ Đèo Cả, cảng Vũng Rô, ga Hảo Sơn, Hạt kiểm lâm thị xã Đông Hòa kiểm tra, xử lý kịp thời những vụ việc liên quan.

Một trong những biện pháp nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng ngừa, giảm thiểu PPHS và VPPL đã được Công an xã Hòa Xuân Nam chủ động triển khai thực hiện đồng bộ hơn 3 năm qua, đó là tăng cường đẩy mạnh công tác tuần tra bảo vệ ANTT nửa đêm, mờ sáng ở các tuyến giao thông, địa bàn phức tạp và chú trọng công tác hòa giải những vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp.

Theo đó, Công an xã Hòa Xuân Nam đã trực tiếp hoặc phối hợp các tổ chức đoàn thể xã hội ở địa phương hòa giải ổn thỏa 80-85% vụ việc phát sinh trong đời sống xã hội ở các khu dân cư. Từ công tác tuần tra kết hợp giám sát camera an ninh, trong năm 2022 và 5 tháng đầu năm 2023 đã giải tán 35 lượt nhóm tụ tập rượu bia nửa đêm, đánh bạc nhỏ lẻ, trong đó kịp thời ngăn chặn 5 trường hợp mưu tính đánh nhau, gây rối trật tự; phát hiện và bắt giữ 2 vụ tàng trữ và sử dụng ma túy trái phép, 3 vụ đánh bạc…

Cùng thời gian trên, Công an xã Hòa Xuân Nam xử lý hành chính 5 vụ VPPL; truy xét làm rõ, chuyển hồ sơ cho Cơ quan CSĐT Công an thị xã Đông Hòa 9 vụ PPHS; phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Sơn La xác minh, truy bắt Nguyễn Quang Ngọc (SN 1965, trú ở đội Sao Đỏ, Nông trường Mộc Châu, tỉnh Sơn La), là đối tượng “Trộm cắp tài sản XHCN” lẩn trốn truy nã gần 33 năm.

Nói về việc triển khai hai dự án “Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư” và “Sản xuất, cấp, quản lý CCCD”, Thiếu tá Lê Trọng Lưu cho biết, bằng những nỗ lực tích cực từ công tác tuyên truyền sâu rộng đến từng thôn, xóm, giúp cho người dân nhận thức về sự cần thiết và những tiện ích của CCCD; phối hợp tư pháp xã bổ sung thủ tục hành chính về hộ tịch cho nhiều trường hợp; rà soát, đối chiếu, kiểm tra kỹ từng trường hợp để đảm bảo dữ liệu "đúng, đủ, sạch, sống”.

Đặc biệt trong chiến dịch cao điểm cấp CCCD đã huy động 100% CBCS “đi sớm, về khuya” xuyên suốt ngày nghỉ, ngày lễ rồi đến nhà người già neo đơn, bệnh tật để hỗ trợ tích cực nên đến nay đã có 3.425 người trong độ tuổi quy định được cấp CCCD, đạt 100%. Công an xã Hòa Xuân Nam đang phối hợp Đội Cảnh sát QLHC về TTXH Công an thị xã Đông Hòa tập trung thực hiện Đề án 06, hỗ trợ người dân cài đặt tài khoản VneID…

“Sau hơn 3 năm Công an chính quy về xã, ANTT ở Hòa Xuân Nam luôn bảo đảm ổn định, PPHS và VPPL giảm dần, không có tội phạm băng nhóm tổ chức sử dụng hung khí nguy hiểm, không xảy ra án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng… Công an xã luôn chủ động làm tốt công tác phòng ngừa, gần dân, lắng nghe dân, giải quyết thủ tục hành chính nhanh gọn, xử lý kịp thời những nguồn tin về ANTT… tạo niềm tin yêu với người dân, được Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, Chủ tịch UBND thị xã Đông Hòa tặng 10 giấy khen…”, ông Nguyễn Hoàng, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Xuân Nam cho biết.

Hữu Toàn
.
.