Cảnh sát hình sự Kiên Giang - xứng danh đơn vị anh hùng

Thứ Bảy, 20/08/2022, 16:20

Với những thành tích, chiến công xuất sắc, năm 1997, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Kiên Giang vinh dự được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Kế thừa và phát huy những kết quả đạt được, trong suốt quá trình hình thành và phát triển của đơn vị, từng cán bộ, chiến sĩ (CBCS) thuộc Phòng CSHS Công an tỉnh Kiên Giang luôn nêu cao tinh thần, ý chí tiến công không khoan nhượng với các loại tội phạm …

Những chiến công làm nên thương hiệu

Kiên Giang là tỉnh nằm tận cùng phía Tây Nam của Tổ quốc, với vị trí địa lý đặc biệt, không chỉ có biển, rừng núi, đồng bằng mà còn có đường biên giới tiếp giáp Campuchia dài 56,8km. Với vị trí chiến lược đặc thù, quan trọng nên Kiên Giang luôn là điểm đến trong việc giao lưu kinh tế với các nước trong khu vực và là cầu nối các tỉnh miền Tây Nam Bộ. Tuy nhiên, kéo theo đó là tội phạm hình sự ngày càng diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn tinh vi, manh động…

Phòng CSHS Công an tỉnh Kiên Giang đã phát huy vai trò chủ công, đẩy mạnh công tác đấu tranh, trấn áp tội phạm với phương châm đánh trúng, đánh mạnh, triệt phá các ổ nhóm tội phạm. Từ đó, tình hình phạm pháp hình sự qua các năm trên địa bàn tỉnh Kiên Giang được kiềm chế và giảm sâu từ 10-12%; tỷ lệ điều tra khám phá án bình quân mỗi năm đạt từ trên 85%, khám phá án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 98%...

cshs-kien-giang4.jpg -0
Nhiều tập thể, cá nhân thuộc Phòng CSHS Công an tỉnh Kiên Giang được khen thưởng vì có thành tích, chiến công xuất sắc.

Mới đây, Phòng CSHS Công an tỉnh Kiên Giang đã lập thành tích xuất sắc trong điều tra, khám phá nhanh vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại TP Hà Tiên, bắt đối tượng dùng súng bắn 2 người thương vong. Tối 19/6, Trần Thanh Thuận (tức Thuận “đầu vàng”, SN 1990) và Võ Minh Thành (tức Tý Gia, SN 1999, cùng ngụ TP Hồ Chí Minh) đến TP Hà Tiên để vui chơi thì xảy ra mâu thuẫn với nhóm thanh niên tại địa phương. Thuận “đầu vàng” đã dùng súng rulo bắn khiến một người chết tại chỗ, một người bị thương nặng. Gây án xong, Thuận “đầu vàng” và Thành cướp xe máy để tẩu thoát.

Nhanh chóng có mặt tại hiện trường, Tổ công tác thuộc Phòng CSHS đã phối hợp cùng các đơn vị áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, xác định đối tượng Thuận “đầu vàng” và Thành đang lẩn trốn tại một nhà trọ tại huyện Bến Lức, tỉnh Long An, cùng với hung khí gây án là khẩu súng ngắn đã lên đạn, sẵn sàng chống trả khi bị truy bắt.

Nhận lệnh từ Ban Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang, 6 tổ công tác thuộc Phòng CSHS do Trung tá Trương Sa My, Phó trưởng Phòng CSHS trực tiếp chỉ đạo, chủ công phối hợp với các đơn vị, truy bắt 2 đối tượng gây án. Trung tá Trương Sa My cho biết, nhiều phương án, giải pháp được bàn bạc chi tiết, nhiệm vụ quan trọng là làm sao bắt được đối tượng, không cho đối tượng tự sát và phải đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân xung quanh cùng lực lượng tham gia truy bắt.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát đã tiếp cận, khống chế thành công Võ Minh Thành khi tên này đang tìm cách trốn chạy. Còn Thuận “đầu vàng” cầm súng cố thủ trong phòng trọ, quyết liệt chống cự, một mực không chịu bỏ súng đầu hàng và có ý định tự sát. Lực lượng làm nhiệm vụ kiên trì động viên, tác động tâm lý đối tượng, đến 0h, Thuận “đầu vàng” buông súng đầu hàng. Cơ quan Công an thu giữ 1 khẩu súng ngắn và 2 viên đạn.

Ngày 4/1/2019, nhận được tin báo của người dân tại ấp Dương Tơ (xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc, nay là TP Phú Quốc) phát hiện một thi thể nữ giới nằm tư thế úp mặt, trên đầu có nhiều vết thương, toàn bộ tài sản trên người nạn nhân gồm 6 nhẫn kim loại màu vàng có đính đá, 3 điện thoại di động đã bị mất.

Bằng những biện pháp nghiệp vụ sắc bén, cùng chứng cứ thu thập được, các trinh sát Phòng CSHS nhanh chóng xác định hung thủ là một ngư phủ, sau khi gây án đã theo tàu đánh bắt hải sản tại vùng biển Campuchia-Thái Lan. Với quyết tâm không để đối tượng trốn thoát, Phòng CSHS đã phối hợp các lực lượng chức năng rà soát, định vị khu vực hoạt động của ghe biển có đối tượng nghi vấn. Với tinh thần kiên quyết truy bắt tội phạm đến cùng, một tuần sau, đối tượng Nguyễn Minh Động (SN 1993, cư trú ấp Phước An, xã Phước Thạnh, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh) đã bị bắt giữ và khai toàn bộ hành vi giết người, cướp tài sản.

Với lính hình sự, việc “ăn không trọn bữa, ngủ không trọn giấc, nghỉ không trọn ngày” xảy ra thường xuyên. Vừa khép lại vụ án tại Phú Quốc, các trinh sát còn chưa kịp “xả hơi”, thì ngày 23/1/2019, Phòng CSHS lại nhận được tin báo phát hiện thi thể của một tài xế xe ôm tại huyện Hòn Đất. Tổ công tác gồm các trinh sát, điều tra viên dày dạn kinh nghiệm do Đại tá Mai Hòa Bình, Trưởng phòng CSHS trực tiếp chỉ huy nhanh chóng đến hiện trường.

Đại tá Mai Hòa Bình chia sẻ, đây là một trong những vụ án để lại ấn tượng sâu sắc trong hơn 30 năm gắn bó với công tác điều tra tội phạm hình sự. Vì muốn có thêm tiền để lo cho vợ con mà nạn nhân đã nhận lời chở đối tượng đi qua đoạn đường vắng vẻ và bị đối tượng giăng bẫy sát hại dã man, cướp tài sản. Vụ án đã để lại nỗi đau quá lớn cho người nhà nạn nhân, mặt khác án mạng xảy ra tại vùng quê nghèo hẻo lánh đã gây ra tâm lý hoang mang, lo sợ cho người dân.

cshs-kien-giang1.jpg -0
CBCS Phòng CSHS Công an tỉnh Kiên Giang.

“Xác định được hung thủ đã khó, việc bắt giữ càng khó khăn hơn khi đối tượng có quốc tịch Campuchia và sau khi gây án đã trốn sang Campuchia. Sức ép của dư luận và cả những day dứt, trăn trở khi nghĩ đến đối tượng còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, Ban Chuyên án ngày đêm nghiên cứu, xem xét cặn kẽ từng chi tiết vụ án với quyết tâm truy bắt đối tượng trong thời gian sớm nhất. 10 ngày sau, đối tượng Sóc Tha - hung thủ gây án đã bị bắt giữ tại một casino trên địa bàn tỉnh biên giới giữa Campuchia và Thái Lan” – Đại tá Mai Hòa Bình nhớ lại.

Phát huy vai trò chủ công trong đấu tranh phòng, chống tội phạm

Theo Trung tá Trương Sa My, Phó trưởng Phòng CSHS Công an tỉnh Kiên Giang, việc xác lập và tổ chức đấu tranh các chuyên án cần phải hết sức bài bản, khoa học, đúng quy định của pháp luật. Những người trực tiếp tham gia phá án cần phải kiên trì, các lực lượng phối hợp cần phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình, nâng cao chất lượng phối hợp. Phòng CSHS Công an tỉnh Kiên Giang đã xác lập, điều tra nhiều chuyên án gây tiếng vang lớn, trấn áp có hiệu quả với tội phạm liên tỉnh, liên vùng.

Điển hình như, Phòng CSHS Công an tỉnh Kiên Giang đã chủ công, phối hợp với Cục CSHS và Công an các tỉnh, thành liên quan phá chuyên án, bắt 5 đối tượng thực hiện hàng chục vụ trộm, cướp tại các tỉnh, thành vùng Tây Nam Bộ và Đông Nam Bộ, thu giữ tang vật trên 1,8 tỷ đồng; chuyên án trộm cắp ngư cụ, bắt giữ 19 đối tượng, thu giữ tài sản trên 2 tỷ đồng trả bị hại; chuyên án đánh bạc và tổ chức đánh bạc, cưỡng đoạt tài sản, vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới, bắt 24 đối tượng, xử lý hình sự 19 đối tượng do Trần Tuấn Ngọc (tức Tèo Mỡ) cầm đầu; chuyên án bắt giữ Nguyễn Chu Sâm và Nguyễn Văn Em thực hiện nhiều vụ lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và hủy hoại tài sản trên địa bàn TP Phú Quốc…

Cùng với đó, nhiều vụ án giết người, cướp tài sản, giải quyết mâu thuẫn có sử dụng súng, vũ khí nguy hiểm được Phòng CSHS Công an tỉnh Kiên Giang điều tra, khám phá nhanh chóng, tạo lòng tin cho nhân dân. Phòng CSHS Công an tỉnh Kiên Giang còn chủ động tham mưu Ban Giám đốc Công an tỉnh thành lập Tổ công tác giải quyết tình hình ANTT trên địa bàn TP Phú Quốc…

Đại tá Mai Hòa Bình, Trưởng phòng CSHS Công an tỉnh Kiên Giang khẳng định: “Kỷ luật và đoàn kết là hai nhân tố quan trọng làm nên sức mạnh của đơn vị. Bình thường chỉ huy có thể tạo điều kiện cho anh em về mặt thời gian nhưng khi công việc cần là anh em phải có mặt đầy đủ, kịp thời, làm việc hết mình. Hiệu quả công việc luôn được đặt lên hàng đầu. Đơn vị luôn chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, hậu cần. Trong 5 năm qua, đơn vị không có CBCS sai phạm phải xử lý kỷ luật”. 

Theo Đại tá Mai Hòa Bình, niềm vui chỉ đến với những người lính hình sự khi vụ án, chuyên án được làm rõ, đối tượng bị bắt giữ, đưa ra xét xử trước pháp luật, bảo vệ được bình yên cuộc sống và hạnh phúc của nhân dân.

Đại tá Diệp Văn Thế, Phó Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang đánh giá, Phòng CSHS Công an tỉnh là lực lượng mũi nhọn trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Dù luôn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng thời gian qua, tập thể CBCS đơn vị đã nỗ lực, vượt khó, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tập trung nắm chắc tình hình, nhất là trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, nhiều chuyên án được xác lập, đấu tranh đạt kết quả cao. Phòng CSHS luôn tham mưu kịp thời, hiệu quả cho Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh để chủ động phòng ngừa, giải quyết các vấn đề về trật tự an toàn xã hội ngay từ khi mới phát sinh tại địa bàn cơ sở…

Trần Lĩnh
.
.