Chuyện ghi ở đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua

Thứ Tư, 12/01/2022, 07:46

Năm 2021 đã qua với nhiều sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, bảo đảm an ninh nội địa (ANNĐ) là một trong những “mặt trận nóng” trong công tác bảo đảm an ninh quốc gia. Cục ANNĐ, Bộ Công an đã chủ động nắm chắc tình hình, dự báo sớm, tham mưu với Đảng, Nhà nước, Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an nhiều chủ trương, giải pháp đảm bảo tốt ANNĐ.

Đây cũng là năm đơn vị đạt được thành tích cao nhất từ khi thành lập Cục đến nay. Trong năm công tác 2021, đã có 461 lượt tập thể, cá nhân được tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an… Trong đó, tập thể Cục ANNĐ vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhất; nhiều cá nhân được tặng thưởng Huân chương các hạng; tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, đơn vị tiếp tục được Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc.

Dấu ấn đậm nét trong “cuộc chiến” với những “kẻ thù vô hình”

Năm 2021, Cục ANNĐ đã ghi dấu ấn đặc biệt trên nhiều mặt công tác, điển hình là tham mưu với lãnh đạo Bộ Công an, triển khai thành công công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, trước trong và sau dịch COVID-19. Đây là lần đầu tiên trinh sát của một đơn vị nghiệp vụ “đối mặt” với “kẻ thù vô hình” là virus SAR-CoV-2 song lại vô cùng nguy hiểm.

Chuyện ghi ở đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua -0
Thiếu tướng Phạm Ngọc Việt, Cục trưởng Cục An ninh nội địa  động viên CBCS tăng cường vào các tỉnh phía Nam chống dịch.

Tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp là “thời cơ” thuận lợi để các thế lực thù địch, phản động tập trung chống phá. Thực tế cho thấy, trong khi đại số người dân đều đồng thuận với các chủ trương, biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; đảm bảo an sinh xã hội; định hướng phát triển kinh tế của Đảng, Nhà nước và chấp hành nghiêm các quy định về giãn cách xã hội, phòng, chống dịch bệnh thì với âm mưu gây bất ổn xã hội, tuyên truyền chống Đảng, Nhà nước, các đối tượng phản động đã và đang cố tình tán phát hàng trăm ngàn bài viết xuyên tạc, trái chiều, sai sự thật về tình hình cũng như kết quả công tác phòng, chống dịch của Đảng, Nhà nước Việt Nam trên mạng xã hội…, gây tâm lý hoang mang, bức xúc của một bộ phận nhân dân. Từ đó, thực hiện ý đồ “nội công, ngoại kích”, gây rối ANTT, phá hoại thành quả chống dịch của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta - Thiếu tướng Phạm Ngọc Việt, Cục trưởng Cục ANNĐ cho biết.

Cục trưởng Phạm Ngọc Việt và các lãnh đạo chủ chốt của đơn vị đã có mặt tại lễ xuất quân động viên CBCS tăng cường vào TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. Vào thời điểm đó, Cục ANNĐ là đơn vị nghiệp vụ “tiên phong” trong khối an ninh tăng cường CBCS trực tiếp vào các tỉnh phía Nam, đảm bảo ANNĐ và phòng, chống dịch bệnh COVID-19, được lãnh đạo Công an các địa phương ghi nhận, đánh giá cao và gửi thư khen. Đây là cách làm hay, sáng tạo của Cục ANNĐ, từ đó đã giúp đơn vị chủ động nắm tình hình, dự báo sát các tình huống có thể xảy ra để hướng dẫn Công an các địa phương chủ động lên kế hoạch giải quyết các vụ việc phức tạp, giữ vững ANTT, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ.

Với những cán bộ tăng cường thì đây cũng là những kỷ niệm và tháng ngày không thể quên cùng các lực lượng góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn. Trung tá Hồ Đại Thức, Phó trưởng Phòng 3, Cục ANNĐ nhớ lại: “Thực hiện chủ trương của Bộ và chỉ đạo của Đảng uỷ, lãnh đạo Cục ANNĐ, đoàn công tác của chúng tôi gồm có 30 cán bộ tăng cường vào các địa bàn trọng điểm trong giai đoạn dịch bệnh căng thẳng nhất tại 4 địa phương gồm TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Long An và Tiền Giang. Với tinh thần tình nguyện, xung phong làm nhiệm vụ nên tất cả đều mong muốn mang hết sức của mình góp phần cùng địa phương bảo đảm ANTT và phòng chống dịch bệnh”.

Ngay khi vào các địa bàn, những cán bộ tăng cường lập tức được phân công xuống những nơi đang phức tạp về dịch bệnh, trong đó có những địa bàn “nóng” như phường Bình Hưng Hoà A, phường Tân Tạo A, Bình Trị Đông B… Những ngày đó, họ vừa cùng với Công an các địa phương trực tại các điểm chốt phòng, chống dịch, vừa không quản vất vả, bám sát địa bàn, hỗ trợ người dân. Qua đó, nắm chắc tình hình về dư luận, phản ứng của người dân, phát hiện những vấn đề có thể phát sinh phức tạp về ANTT. Đây là một kênh thông tin quan trọng giúp lãnh đạo Cục ANNĐ có những báo cáo kịp thời lên lãnh đạo Bộ Công an, báo cáo Thủ tướng Chính phủ; từ đó có những tham mưu trong triển khai các giải pháp hỗ trợ đảm bảo an sinh xã hội; kịp thời khắc phục những bất cập, vướng mắc, bảo đảm an dân; không để các phần tử xấu lợi dụng xuyên tạc.

Ở giai đoạn thứ 2, sau khi Chính phủ và TP Hồ Chí Minh thực hiện các gói an sinh xã hội, một số người dân đã kéo lên các trụ sở cơ quan chính quyền của TP Hồ Chí Minh, lúc cao điểm có thể lên tới hàng trăm người… Trong tình huống đó, các CBCS Cục ANNĐ được tăng cường đã phối hợp chặt chẽ với Công an cơ sở nắm tình hình, vận động, thuyết phục người dân chấp hành pháp luật, chấp hành quy định phòng, chống dịch bệnh; tham mưu và hướng dẫn địa phương giải quyết thỏa đáng những nguyện vọng chính đáng của người dân, đảm bảo không có tình trạng gây rối ANTT, không có biểu tình bạo loạn.

“Có đoàn vài trăm người vây quanh, với tâm lý bức xúc. Giữa vòng vây đó, chúng tôi đã bình tĩnh, vận động tuyên truyền người dân để giải toả thắc mắc; tuyên truyền để họ tin tưởng vào đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, chính sách và lực lượng thi hành nhiệm vụ nên sau đó người dân tự giải tán về” - Trung tá Thức cho biết. Những ngày đầu, bữa ăn của anh em phần lớn là cơm thiện nguyện được các nhà hảo tâm chuyển đến trụ sở UBND các phường; nơi ngủ là bàn làm việc và trong hơn 2 tháng ròng, không nghỉ một ngày nào.

Chuyện ghi ở đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua -0
CBCS Cục An ninh nội địa trao thực phẩm tặng người dân các tỉnh phía Nam trong thời gian cao điểm dịch COVID-19.

Trong những tháng ngày khó quên ấy, ngoài công tác chuyên môn, khi thấy người dân còn gặp khó khăn về lương thực, thiếu thốn thuốc men, 10 CBCS Cục ANNĐ tăng cường tại TP Hồ Chí Minh đã quyên góp 25 triệu đồng, mua 2,5 tấn gạo. Sau những ngày làm việc căng thẳng, họ lại cùng các cán bộ Công an cơ sở đến từng nhà, gặp từng người dân có hoàn cảnh khó khăn, các giáo xứ trong Công giáo…

Dư luận và các chức sắc tôn giáo rất xúc động bởi trong tình hình dịch bệnh có sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và chung tay đồng hành cùng lực lượng Công an trong công tác an sinh xã hội. Lực lượng tăng cường của Cục ANNĐ còn phối hợp với Công an các địa phương đấu tranh, gọi hỏi các đối tượng phản động; hướng dẫn Công an địa phương xác minh hoạt động trên không gian mạng. Từ đó, đã phát hiện, đấu tranh, răn đe, buộc các đối tượng phải xin lỗi công khai, gỡ bài viết, từ bỏ các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước, gây rối ANTT.

Được biết, trong đợt bùng phát dịch bệnh lần thứ 4, CBCS Cục ANNĐ đã quyên góp, tổ chức 11 đợt thiện nguyện, trao tặng 150 triệu đồng, 22 tấn gạo, 7,5 tấn thanh long, 3 tấn khoai lang, 21 tấn rau củ quả các loại cho người dân vùng dịch và các lực lượng tuyến đầu chống dịch. Ngày 30/92021, TP Hồ Chí Minh có chủ trương mở cửa cho người dân về quê là những đêm “trắng” của các trinh sát Cục ANNĐ tăng cường căng mình ở các địa bàn, phối hợp với chính quyền địa phương và lực lượng chức năng cơ sở để giải thích cho bà con; tổ chức các chuyến xe đưa đón đảm bảo an toàn phòng, chống dịch...

Phía sau những chiến công

Nhìn những kết quả, thành tích xuất sắc, nổi bật trong báo cáo thành tích của Cục ANNĐ, có thể thấy được sự nỗ lực, vượt qua mọi khó khăn, mưu trí, sáng tạo của lãnh đạo, CBCS đơn vị này trong một năm công tác đầy khó khăn, thử thách.

Về công tác chuyên môn, đơn vị đã chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Bộ nhiều chủ trương, giải pháp trên lĩnh vực bảo đảm ANNĐ; thực hiện tốt các chỉ tiêu được lãnh đạo Bộ Công an giao, trong đó có nhiều chỉ tiêu hoàn thành vượt mức rất cao. Đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp, công tác góp phần quan trọng đảm bảo an ninh, an toàn Đại hội lần thứ XIII của Đảng, bầu cử Quốc hội khoá XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Cục ANNĐ đã tham mưu với lãnh đạo Bộ tiến hành tổng kết và tổ chức thành công Hội nghị công tác đấu tranh chống phản động thời kỳ đổi mới. Kết quả tổng kết đã đánh dấu một bước chuyển biến to lớn về nhận thức và hành động của lực lượng CAND trong lĩnh vực công tác này… Đơn vị đã phát hiện, ngăn chặn, tham mưu xử lý có hiệu quả các vấn đề phức tạp về ANTT trên lĩnh vực tôn giáo, dân tộc và các vấn đề xã hội khác.

Xuân Mai
.
.