Chuyện tuần tra bắt cướp ở thị xã Bến Cát

Thứ Tư, 04/05/2022, 08:35

Có mặt tại Công an thị xã Bến Cát (tỉnh Bình Dương) trong những ngày cuối tháng 4/2022, chúng tôi ghi nhận không khí làm việc khá tất bật của CBCS trong đơn vị.

Thượng tá Nguyễn Văn Tâm, Phó trưởng Công an thị xã Bến Cát dù bận rộn với chồng hồ sơ vụ án dày cộm trên bàn nhưng vẫn dành thời gian để trao đổi với thuộc cấp về kế hoạch tuần tra, phòng ngừa tội phạm và ổn định tình hình an ninh, trật tự trên toàn địa bàn, phục vụ nhu cầu đi lại, vui chơi, giải trí của người dân trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Ban chỉ huy các đội nghiệp vụ cũng bận rộn với núi công việc phải làm mà tất cả đều hướng đến công tác tuần tra, phòng ngừa và truy xét tội phạm một cách quyết liệt và hiệu quả nhất.

Theo Thượng tá Nguyễn Văn Tâm, thị xã Bến Cát có gần 10 khu công nghiệp và nhiều khu đô thị mới thu hút khá đông đảo người dân các tỉnh, thành về đây sinh sống, làm việc. Bên cạnh đó, tội phạm khắp nơi cũng tìm về trà trộn ẩn náu và gây án. Do xác định là địa bàn phức tạp về ANTT nên Công an thị xã Bến Cát luôn chủ động tìm ra nhiều giải pháp để đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Trưa 27/4, Đội Cảnh sát hình sự, Công an thị xã Bến Cát phối hợp Công an phường Thới Hòa tổ chức tuần tra trinh sát bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn. Khi đến khu phố 3A, phường Thới Hòa, tổ tuần tra phát hiện hai đối tượng điều khiển xe môtô Honda Sonic BKS 84F1-278.93 có biển hiện nghi vấn nên tiến hành đeo bám. Phát hiện có người theo dõi, các đối tượng liền tăng ga bỏ chạy, lập tức bị các trinh sát truy đuổi, khống chế. Qua kiểm tra, phát hiện trên người 2 đối tượng đang cất giấu 2 điện thoại di động.

Qua khai thác, 2 đối tượng khai tên là Nguyễn Thanh Tuấn (SN 2000), Nguyễn Trung Quốc (SN 1997, cùng quê Trà Vinh), thừa nhận vừa cùng đồng bọn thực hiện 2 vụ cướp giật tài sản của người đi đường trên địa bàn phường Thới Hòa, đang trên đường tìm “con mồi” để tiếp tục ra tay thì bị bắt. Đến 15 giờ cùng ngày, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an thị xã Bến Cát phát hiện 2 đồng phạm trong băng cướp này là Nguyễn Lê Trung Hậu (SN 2001), Lê Khánh Linh (SN 1997), cùng quê Đồng Tháp) đang lẩn trốn tại TP Thủ Dầu Một, Bình Dương.

Ngay sau đó, các trinh sát nhanh chóng vào cuộc và khống chế được Hậu, còn Linh nhanh chân tẩu thoát. Tuy nhiên, chỉ ít phút sau, một số chiến sĩ Cảnh sát giao thông (Công an TP Thủ Dầu Một) đang làm nhiệm vụ gần đó hỗ trợ khống chế bắt giữ Linh. Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận đã thực hiện trót lọt 8 vụ cướp giật tài sản của người đi đường trên địa bàn TP Thủ Dầu Một, Tân Uyên và thị xã Bến Cát.

Chuyện tuần tra bắt cướp ở thị xã Bến Cát -0
Công an thị xã Bến Cát ra quân tuần tra, kiểm soát dịp lễ 30/4 và 1/5.

Khoảng 19h ngày 1/4, Công an thị xã tiếp nhận tin báo của chị H. (44 tuổi; ngụ tại xã Phú An, thị xã Bến Cát) về việc bị 2 thanh niên cướp giật sợi dây chuyền (trị giá khoảng 20 triệu đồng) khi đang đứng mua đồ tại ngã tư Thùng Thơ thuộc ấp An Thành, xã An Tây, thị xã Bến Cát. Công an thị xã nhanh chóng cử lực lượng đến hiện trường, tiến hành trích xuất hệ thống camera các tuyến đường xung quanh khu vực, ghi nhận đặc điểm nhân dạng của 2 đối tượng gây án cùng phương tiện và thông báo đến tất cả tổ tuần tra trên địa bàn để tiến hành chốt chặn, truy bắt đối tượng.

Đến khoảng 20h50 cùng ngày, Tổ tuần tra thuộc Công an xã Phú An và Công an xã An Tây phát hiện 2 đối tượng có đặc điểm giống với hình ảnh thu thập trước đó đang điều khiển xe môtô BKS 56P1-5096 lưu thông trên tuyến DT744 với tốc độ cao nên ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra. Các đối tượng không chấp hành, tăng ga bỏ chạy về hướng trung tâm thị xã Bến Cát. Ban chỉ huy Công an thị xã nhanh chóng huy động 8 tổ tuần tra các xã, phường tập trung chốt chặn các tuyến đường hướng đối tượng tẩu thoát và tiến hành truy đuổi gắt gao.

Để thoát thân, các đối tượng chạy xe với tốc độ chóng mặt qua nhiều tuyến đường và có hành vi chống trả quyết liệt lực lượng làm nhiệm vụ. Khi đến cuối đường D15, khu phố 4, phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, 2 đối tượng bỏ xe môtô nhảy xuống sông Thị Tính để tẩu thoát nhưng lực lượng trinh sát đã kịp thời khống chế, bắt giữ được 1 đối tượng. Qua đấu tranh, đối tượng bị bắt giữ khai tên Đỗ Hải Đăng (SN 1987, quê Cà Mau), bản thân vừa chấp hành xong bản án 10 năm 6 tháng tù giam tại Trại giam Xuân Lộc.

Trong thời gian ở tù, Đăng kết thân với Mai Xuân Đạt (SN 1994, quê Sóc Trăng) và hẹn khi ra tù sẽ “kết hợp làm ăn”. Đúng như giao hẹn, sau khi ra tù, cả hai bàn bạc đi cướp giật tài sản bán lấy tiền tiền tiêu xài. Chiều 1/4, sau khi nhậu xong, Đạt điều khiển xe môtô gắn máy chở Đăng rảo quanh các tuyến đường trên địa bàn xã An Tây để tìm “con mồi” và gây án…

Trong 3 tháng đầu năm 2022, Công an thị xã Bến Cát đã điều tra làm rõ 29 vụ phạm pháp hình sự, bắt giữ 36 đối tượng về các hành vi cướp giật tài sản, trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, triệt xóa 27 tụ điểm tệ nạn xã hội, khởi tố điều tra 24 vụ với 36 tên tội phạm về ma túy…

Để đạt được kết quả trên, các CBCS Công an thị xã đã không quản ngại khó khăn, nguy hiểm, ngày đêm bám địa bàn tích cực đấu tranh phòng, chống tội phạm, xử lý các vụ việc từ sớm, không để xảy ra phức tạp, hình thành “điểm nóng” về an ninh, trật tự, tạo được ủng hộ, tin yêu của quần chúng nhân dân. Với những thành tích đạt được, nhiều lượt tập thể, cán bộ, chiến sĩ Công an thị xã được lãnh đạo các cấp ghi nhận, biểu dương, khen thưởng.

Để hỗ trợ thiết thực cho công tác phòng ngừa tội phạm, Công an thị xã đã xây dựng kênh thông tin Official Account “Công an thị xã Bến Cát” trên nền tảng mạng xã hội Zalo. Kênh này hoạt động song song với Fanpage “Công an thị xã Bến Cát” trên mạng xã hội Facebook nhằm thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; tiếp nhận thông tin về tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, đồng thời tiếp nhận ý kiến đóng góp xây dựng lực lượng Công an thị xã.

Bên cạnh đó, hệ thống camera an ninh lắp đặt trên các tuyến đường, nhà dân, cơ quan, doanh nghiệp đã và đang hỗ trợ đắc lực trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, hạn chế tội phạm trên địa bàn. Hiện, Công an thị xã đang tiếp tục tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân lắp đặt thêm camera, để kịp thời ngăn chặn, phòng ngừa cũng như truy xét các vụ việc trên địa bàn…

Phương Tuyền
.
.