Công an Quảng Nam phối hợp với Bộ đội Biên phòng, Hải quan đảm bảo an ninh biên giới

Thứ Tư, 26/07/2023, 17:25

Chiều 26/7, 3 đơn vị tại tỉnh Quảng Nam gồm Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh và Cục Hải quan tỉnh tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về mua bán, vận chuyển trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VK, VLN, CCHT) và pháo trên tuyến biên giới.

Theo báo cáo kết quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về VK, VLN, CCHT và pháo từ ngày 15/12/2022 đến nay, lực lượng Công an toàn tỉnh Quảng Nam đã phát hiện, đấu tranh, bắt giữ 18 vụ - 82 đối tượng vi phạm về, thu giữ 23 súng tự chế, hơn 1.000 viên đạn, 33 vũ khí thô sơ… trong đó đã xử lý hình sự 11 vụ, 60 đối tượng; phát hiện 47 vụ, 67 đối tượng liên quan đến pháo; vận động thu hồi 309 khẩu súng (2 súng hơi, 307 súng tự chế) và 115 viên đạn các loại, 216kg pháo…

Phối hợp đảm bảo an ninh biên giới -0
Lãnh đạo 3 đơn vị Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam ký kết kế hoạch phối hợp.

Dự báo trong thời gian tới, hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép VK, VLN, CCHT và pháo trên tuyến biên giới, không gian mạng, dịch vụ bưu chính, phương tiện giao thông có thể diễn biến phức tạp, đại diện lãnh đạo 3 đơn vị đã thống nhất ký kết kế hoạch phối hợp nhằm chủ động nắm chắc tình hình, triển khai các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh với các đối tượng, đường dây, nhóm tội phạm, vi phạm pháp luật về VK, VLN, CCHT và pháo trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là tuyến biên giới.

Trên cơ sở kế hoạch đã ký kết, 3 lực lượng Công an, BĐBP và Hải quan tỉnh Quảng Nam căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mỗi đơn vị, triển khai lực lượng thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, kịp thời trao đổi thông tin để chủ động phối hợp phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến VK, VLN, CCHT và pháo; phối hợp tuyên truyền cho toàn dân về các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT và pháo, tác hại, hậu quả, các hình thức xử lý đối với các hành vi vi phạm; tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội cùng phối hợp tham gia tích cực, hiệu quả vào công tác tuyên truyền, phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về VK, VLN, CCHT và pháo…

Đại tá Hồ Song Ân, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết sau khi ký kết, các đơn vị tiếp tục tập trung chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ của mỗi ngành, mỗi đơn vị; xác định rõ vai trò, trách nhiệm chủ trì, phối hợp trong hoạt động phòng ngừa, đấu tranh tại 3 lớp, từ ngoại biên đến khu vực biên giới, cửa khẩu và trong nội địa; tăng cường hiệp đồng tác chiến, trao đổi, cung cấp thông tin trong công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật về VK, VLN, CCHT và pháo;  định kỳ tổ chức giao ban, sơ kết đánh giá kết quả đạt được, chưa làm được, trao đổi đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả kế hoạch phối hợp nêu trên, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Minh Tuấn
.
.