Công an tích cực tuyên truyền, người dân tự nguyện giao nộp vũ khí

Chủ Nhật, 12/11/2023, 09:54

Thực hiện đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VK, VLN, CCHT) và pháo, thời gian qua, các Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cùng với lực lượng Công an ở cơ sở đã tích cực vận động, tuyên truyền các quy định pháp luật đến người dân. Qua đó có nhiều người dân tự nguyện giao nộp các loại vũ khí cho cơ quan Công an, góp phần đảm bảo ANTT địa bàn.

Huyện miền núi A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế có nhiều xã nằm giáp tuyến biên giới Việt - Lào. Do sinh sống dựa vào việc làm nương rẫy, trồng rừng nên đến nay, không ít hộ dân là đồng bào dân tộc thiểu số người Pa Cô, Tà Ôi tại địa phương vẫn duy trì thói quen săn bắn chim và các loài động vật. Trước tình hình này, trong thời gian qua, Công an huyện A Lưới cùng với Công an các xã như Hồng Hạ, Quảng Nhâm, A Roàng, Lâm Đớt… đã phối hợp với các đoàn thể tại địa phương tổ chức tuyên truyền, vận động người dân giao nộp VK, VLN, CCHT.

Nhờ thế nên có nhiều người dân trên địa bàn huyện A Lưới đã tự nguyện mang các loại VK, VLN đến giao nộp cho cơ quan Công an. Như trường hợp anh Hồ Minh Tuấn (SN 1987, trú tổ dân phố 1, thị trấn A Lưới) giao nộp 1 khẩu súng tự chế và 1 ống ngắm bắn súng. Anh Phan Nguyên (SN 1980, trú tại thị trấn A Lưới) tự nguyện giao nộp hơn 1,1kg bột bom, 5 kíp nổ và 1 dây cháy chậm.

3.jpg -0
Qua công tác tuyên truyền của lực lượng Công an, nhiều người dân ở tỉnh Thừa Thiên Huế tự nguyện giao nộp vũ khí.

Thượng tá Lại Phước Lợi, Trưởng Công an huyện A Lưới cho biết, để thực hiện hiệu quả chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh trong việc tuyên truyền, thu hồi VK, VLN, CCHT, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã thường xuyên đến các xã vùng sâu, vùng xa, nhất là vùng đồng bào dân tộc vùng biên giới có thói quen săn bắn để cùng phối hợp với lực lượng Công an xã, các đoàn thể ở địa phương tổ chức tuyên truyền cho người dân nắm rõ những quy định của pháp luật trên lĩnh vực này.

Nhờ thế nên có nhiều người đã đến cơ quan Công an tự nguyện giao nộp các loại súng tự chế chuyên dùng săn bắn, các loại VK, VLN. Việc làm này góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn, không để tội phạm sử dụng VK, VLN, CCHT gây án, hạn chế mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

Để thực hiện tốt công tác này, Công an các xã, thị trấn ở A Lưới thường xuyên tổ chức họp dân, sử dụng các trang mạng xã hội để tuyên truyền cho người dân hiểu và tự giác chấp hành quy định của pháp luật về VK, VLN, CCHT. Tại các huyện Phú Vang, Phú Lộc, Nam Đông, Hương Trà, Phong Điền, trong thời gian qua, lực lượng Công an ở cơ sở cũng đã tích cực tuyên truyền, vận động hàng trăm người dân giao nộp VK, VLN, CCHT.

Mới đây, vào ngày 4/11, Đoàn Thanh niên Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã phối hợp với Huyện đoàn Nam Đông tổ chức buổi truyền thông nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, thu hồi VK, VLN, CCHT và pháo cho hơn 100 đoàn viên, thanh niên trên địa bàn toàn huyện.

Theo Đại úy Trần Anh Tiến, Bí thư Đoàn Thanh niên Phòng CSHS Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, thời gian gần đây tình trạng sản xuất, chế tạo, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép VK, VLN, CCHT và pháo có nhiều diễn biến phức tạp. Có nhiều vụ đối tượng sử dụng VK, VLN, CCHT và pháo để gây án với tính chất manh động, coi thường pháp luật, gây lo lắng trong nhân dân. Bên cạnh đó, thông qua các trang mạng internet, vẫn còn nhiều người dân tự ý tìm kiếm, mua bán trái phép VK, VLN, CCHT.

"Vì thế qua những buổi truyền thông, Phòng CSHS đã cung cấp những kiến thức cơ bản về phương thức, thủ đoạn, hậu quả, tác hại, chế tài xử lý của việc sản xuất, chế tạo, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép VK, VLN, CCHT và pháo. Qua đó vận động đoàn viên, thanh niên tích cực phối hợp với các cơ quan, ban ngành trong công tác phát hiện, thu hồi VK, VLN, CCHT và pháo trong nhân dân", Đại úy Trần Anh Tiến cho hay.

Thượng tá Hoàng Thị Mai, Trưởng Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, những năm gần đây, công tác kiểm tra, rà soát, quản lý VK, VLN, CCHT và pháo được lực lượng đơn vị phối hợp với Công an các địa phương trên địa bàn tỉnh tiến hành thường xuyên, chặt chẽ. Công tác tuyên truyền, vận động, thu gom VK, VLN, CCHT và pháo được tiến hành liên tục, đem lại hiệu quả thiết thực trong việc kiểm soát, quản lý tốt các loại VK, VLN, CCHT và pháo trong nhân dân, góp phần quan trọng trong công tác đảm bảo an ninh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn toàn tỉnh.

Qua thống kê, trong năm 2023, lực lượng Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã vận động thu hồi 23 súng quân dụng, 5 súng hơi, 47 súng tự chế, 2 súng thể thao, 18 linh kiện súng, 1.672 viên đạn quân dụng, 552 viên đạn khác, 2 quả bom, 4 lựu đạn, 61 đầu đạn pháo, 218 CCHT, 84 vũ khí thô sơ. Đã phát hiện, xử lý 10 vụ/17 đối tượng có hành vi vi phạm liên quan về VK, VLN, CCHT; xử phạt hành chính 7 vụ/7 đối tượng với tổng số tiền 94 triệu đồng; khởi tố 2 vụ/7 đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Anh Khoa
.
.