Công an viên bán chuyên trách gắn bó cơ sở

Thứ Ba, 29/11/2022, 07:37

Thượng tá Nguyễn Quang Thắng, Trưởng Công an huyện Đồng Xuân (Phú Yên) cho biết, ông Nguyễn Ngọc Thạch, Công an viên bán chuyên trách ở thôn Phước Huệ 2, xã Xuân Quang 2, đã 37 năm gắn bó với công tác tư pháp và Công an. Đây là một điển hình năng động, tích cực có tinh thần trách nhiệm cao, được nhiều người dân tin yêu, cảm phục…

Tiếp xúc chúng tôi, ông Thạch kể rằng, ông tham gia Công an xã Xuân Quang 2 từ năm 1985, khi còn nhiều khó khăn vất vả; điện thoại, công cụ hỗ trợ không có, phụ cấp ít ỏi; đường sá nông thôn đi lại lầy lội… nhưng ông không nề hà, cùng anh em đơn vị thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ ANTT địa phương. Do yêu cầu công tác cán bộ, 4 năm sau đó, ông được phân công làm cán bộ tư pháp xã Xuân Quang 2. Dù luôn làm tốt nhiệm vụ đăng ký hộ tịch, hòa giải ổn thỏa nhiều vụ việc, song ông vẫn nhớ “nghề” Công an nên đến năm 2013, ông xin trở lại vị trí Công an viên và gắn bó từ đó đến nay. Thôn Phước Huệ có 359 hộ, hơn 1.200 nhân khẩu.

cong an vien.jpg -0
Ông Nguyễn Ngọc Thạch (bên trái) trao đổi công tác ANTT với Công an xã Xuân Quang 2.

Để đảm bảo tình hình ANTT địa bàn, ông Thạch chủ động phối hợp Công an xã Xuân Quang 2 tham mưu cho cấp ủy, chính quyền đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ); thành lập Ban bảo vệ thôn xóm, Tổ tự phòng – tự quản gồm 6 thành viên do ông làm Trưởng ban và Tổ trưởng, thường xuyên tuần tra đêm giải tán các nhóm thanh, thiếu niên tụ tập rượu, bia, ngăn chặn nhiều trường hợp chuẩn bị đánh nhau, gây rối trật tự công cộng, điều khiển xe máy vi phạm giao thông, đối tượng nghi vấn bắt trộm chó, mèo… Bên cạnh đó, 3 năm qua, ông Thạch đã cung cấp 25 nguồn tin, hỗ trợ Công an xã Xuân Quang 2 xóa sổ 4 tụ điểm đánh bạc, điều tra và xử lý 15 vụ việc liên quan ANTT.

Bằng những trải nghiệm hàng chục năm làm công tác bảo vệ ANTT và tư pháp ở cơ sở, ông Thạch luôn chủ động phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật phát sinh bằng cách tích cực tham gia hòa giải thấu tình, đạt lý hàng chục vụ mâu thuẫn, tranh chấp dân sự.

Nói về “bí quyết” hòa giải, ông Thạch bày tỏ rằng, người tham gia hòa giải phải công tâm, khách quan, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp các bên; thu thập đầy đủ thông tin, chứng cứ pháp lý có liên quan; tìm hiểu kỹ nguyên do mâu thuẫn, tranh chấp và phải cẩn trọng lắng nghe trình bày của đương sự để “hạ nhiệt”; phân tích lý, tình rõ nét... Nhờ đó chỉ riêng năm 2002, ông Thạch đã phối hợp chính quyền và các tổ chức đoàn thể hòa giải ổn thỏa 11 vụ việc.

Nổi bật nhất là trường hợp hai gia đình Nguyễn Văn H và Nguyễn Ngọc V tranh chấp bờ đất tại soi Hoa Châu phía tả ngạn sông Kỳ Lộ. Cho rằng bên này xâm lấn ranh giới trồng rau nuôi bò, bên kia phá dỡ bờ đất, dẫn đến mâu thuẫn gay gắt, tiềm ẩn nguy cơ phạm pháp. Dù chưa bên nào đề nghị giải quyết, nhưng ông Thạch chủ động tiếp cận hai bên để tìm hiểu vụ việc rồi thuyết phục gặp gỡ để hòa giải ổn thỏa, tạo sự đồng thuận đôi bên.

“Mục tiêu hòa giải không chỉ là xong việc để kể công, mà cái khó là làm sao cho các bên đương sự nhận diện đúng, sai; miệng nói, lòng vui, tình làng nghĩa xóm gắn kết an yên, những người tổ chức hòa giải được  dân tin yêu, cảm phục”, ông Thạch chia sẻ.

Thiếu tá Lê Xuân Hạnh, Trưởng Công an xã Xuân Quang 2, cho biết thêm, sau khi triển khai thực hiện đề án đưa Công an chính quy về xã đầu năm 2020, anh cùng đồng đội đối mặt nhiều khó khăn, nhất là thông tin về địa bàn đường ngang, ngõ tắt; nhân khẩu thường trú, tạm trú; quan hệ sinh hoạt của các đối tượng cần quản lý, cảm hóa giáo dục; người lầm lỗi có hoàn cảnh neo đơn, khó khăn, hoạn nạn cần quan tâm hỗ trợ… Rất mừng là ông Thạch đã cung cấp nhiều thông tin cần thiết, tích cực hỗ trợ Công an chính quy làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản.

Đến khi triển khai thực hiện hai dự án cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư và sản xuất, cấp, quản lý căn cước công dân (CCCD), ông Thạch cùng tổ công tác phối hợp giữa Công an huyện Đồng Xuân, Công an xã Xuân Quang 2 đi từng nhà tuyên truyền cho người dân nhận thức về những tiện ích của CCCD, góp phần làm sạch dữ liệu dân cư thôn Phước Huệ đảm bảo “đúng, đủ, sạch, sống”, 99% người từ 14 tuổi trở lên ở địa bàn này đã được cấp CCCD.

Với hơn 37 năm công tác tư pháp và ANTT ở cơ sở, trong đó có nhiều năm làm Công an viên bán chuyên trách, ông Nguyễn Ngọc Thạch đã được UBND huyện Đồng Xuân và UBND xã Xuân Quang 2 tặng nhiều bằng khen, giấy khen về thành tích xuất sắc. Và dù đã vào tuổi 58, nhưng ông Thạch vẫn gắn bó với “nghề” Công an viên bán chuyên trách bằng tinh thần trách nhiệm và hiệu quả cao, góp phần bảo vệ vùng quê yên bình...

Hữu Toàn
.
.