Công an xã chính quy góp phần phát triển nông thôn mới

Thứ Hai, 11/04/2022, 09:01

“Diện mạo nông thôn ở Hòa Xuân Nam đã và đang đổi mới, phát triển, trong đó có sự đóng góp tích cực của lực lượng Công an xã bảo đảm ổn định ANTT và bình yên cuộc sống của người dân” - Ông Nguyễn Hoàng, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Xuân Nam (Phú Yên) chia sẻ.

Xã Hòa Xuân Nam, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên nằm giáp xã Đại Lãnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa. Địa bàn này có tuyến đường sắt Bắc – Nam ngang qua, lại có QL1A qua cung đoạn đèo Cả và hầm đường bộ đèo Cả cùng với cảng biển Vũng Rô đón tàu vận tải biển, tàu chuyên dụng chở khí hóa lỏng. Nơi đây còn là điểm đến thu hút du khách trong và ngoài nước tham quan 3 di tích lịch sử, danh thắng quốc gia Đá Bia, Vũng Rô, Bãi Môn – Mũi Điện…

Công an xã chính quy góp phần phát triển nông thôn mới -0
CBCS Công an xã Hòa Xuân Nam kiểm tra tình hình trật tự xã hội qua mô hình "Camera an ninh".

Đại úy Võ Văn Bảo, Phó trưởng Công an xã Hòa Xuân Nam chia sẻ, xã có thôn, với hơn 1.240 hộ dân, trên 4.500 nhân khẩu; trong đó có 50% sống bằng nghề đánh bắt thủy sản tự nhiên, thả nuôi tôm, cá lồng bè, 30% trồng trọt nông – lâm nghiệp và 20% kinh doanh, dịch vụ tiểu thủ công nghiệp. Trước đây, tình hình ANTT ở Hòa Xuân Nam rất phức tạp. Tháng 11/2019, Công an tỉnh Phú Yên triển khai thực hiện đề án đưa Công an chính quy về cơ sở, 6 cán bộ, chiến sĩ (CBCS) được điều động về xã Hòa Xuân Nam. Những ngày đầu dù phải đối mặt với nhiều khó khăn thử thách, nhưng với sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương, các CBCS nhanh chóng tập trung công tác nghiệp vụ cơ bản, tiến hành rà soát, phân loại đối tượng thuộc diện quản lý; đẩy mạnh công tác tuần tra kiểm soát ANTT địa bàn với sự phối hợp tích cực của dân quân, Đồn Biên phòng cửa khẩu Vũng Rô...

“Chúng tôi luôn xác định thế trận lòng dân là điểm tựa vững chắc nên thường xuyên tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo đảm ANTT và phòng, chống tội phạm trong tình hình mới kết hợp xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tạo chuyển biển nhận thức và hành động của người dân. Từ đó, người dân nâng cao cảnh giác, kịp thời cung cấp thông tin và tích cực phối hợp hỗ trợ Công an xã chủ động truy xét, xử lý kịp thời các dấu hiệu, vụ việc liên quan ANTT, không để bị động, bất ngờ. Nhiều mô hình ANTT được tổ chức hoạt động hiệu quả như “Tự phòng, tự bảo vệ”, “Quản lý giáo dục trẻ em và người chưa thành niên làm trái pháp luật tại cộng đồng dân cư”, “Liên kết bảo đảm ANTT địa bàn giáp ranh xã Hòa Xuân Nam với xã Đại Lãnh, huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa), “Camera an ninh” kết nối nhiều địa điểm với Công an xã, hỗ trợ phát hiện dấu hiệu bất thường từ xa và là nguồn dữ liệu hình ảnh để trích xuất khi cần thiết... Nhờ đó tình hình tội phạm giảm đáng kể”.

Đại úy Võ Văn Bảo dẫn chứng, trong 2 năm 2020, 2021 và 3 tháng đầu năm 2022, trên địa bàn Hòa Xuân Nam xảy ra 10 vụ phạm pháp hình sự, 32 vụ vi phạm pháp luật. Công an xã phối hợp dân quân, Bộ đội Biên phòng tuần tra bảo vệ ANTT bắt quả tang 2 vụ trộm cắp xe máy từ nơi khác đến, 5 đối tượng tàng trữ, sử dụng chất ma túy; giải tán 6 tụ điểm đánh bạc nhỏ lẻ, 8 nhóm thanh thiếu niên tụ tập bia rượu nửa đêm, kịp thời ngăn chặn 5 vụ gây rối trật tự, cảnh báo dấu hiệu vi phạm trật tự xã hội tại 13 quán ăn uống, giải khát.

Nổi bật nhất là sau gần 1 giờ ráo riết truy nóng, Công an xã Hòa Xuân Nam đã vây bắt Nguyễn Văn Huy (SN 2003, trú phường Thị Nại, TP Quy Nhơn, Bình Định) trên đường tẩu thoát sau khi trộm cắp xe máy BKS 78L1-3543 của một người dân địa phương. Đặc biệt, phối hợp tổ công tác của Cục Cảnh sát hình sự – Bộ Công an, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp, vây bắt Lê Trường Thành (SN 1972, trú ở xã Khánh Hưng, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) là đối tượng bị truy nã về tội giết người đang trên đường lẩn trốn từ Đồng Tháp ra đèo Cả…

Để chủ động phòng ngừa, giảm thiểu tội phạm, hơn 2 năm qua, Công an xã Hòa Xuân Nam không chỉ kiên quyết xử lý và đề xuất người có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính về ANTT 66 trường hợp, mà còn chủ động phối hợp chính quyền, đoàn thể ở địa phương hòa giải ổn thỏa 85% số vụ mâu thuẫn, tranh chấp, không để phát sinh phạm pháp hình sự, tạo niềm tin cho người dân đối với Công an xã.

Ông Nguyễn Hoàng, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Xuân Nam nhận xét, sau hơn 2 năm Công an chính quy về xã, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về ANTT nâng cao, ANTT trên địa bàn có nhiều chuyển biến tích cực, tội phạm hình sự kéo giảm, những vụ vi phạm pháp luật được phát hiện và xử lý kịp thời; người dân thật sự hài lòng với diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân”... “Diện mạo nông thôn ở Hòa Xuân Nam đã và đang đổi mới, phát triển, trong đó có sự đóng góp tích cực của lực lượng Công an xã bảo đảm ổn định ANTT và bình yên cuộc sống của người dân”, ông Hoàng chia sẻ.

Hữu Toàn
.
.