Công an xã chính quy với những cách làm hay trong phòng, chống dịch

Thứ Ba, 17/08/2021, 07:44

Dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế hiện đang diễn biến rất phức tạp, đặc biệt đã xuất hiện chùm ca nhiễm trong cộng đồng. Với lực lượng nòng cốt phòng, chống dịch ở cơ sở, lực lượng Công an xã chính quy đang triển khai nhiều biện pháp và có nhiều cách làm hay để góp phần ngăn chặn dịch bệnh lây lan, đảm bảo ANTT địa phương…

Huyện Quảng Điền có rất đông lao động rời quê vào TP Hồ Chí Minh mưu sinh. Từ khi dịch bùng phát, hàng ngàn người dân lần lượt quay về, sau khi cách ly tập trung 14 ngày thì về tiếp tục tự cách ly tại gia đình.

Trước thực trạng một số người dân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế sau khi hoàn thành cách ly tập trung trở về địa phương đã không chấp hành quy định làm lây lan dịch, dẫn đến chùm lây nhiễm trong cộng đồng, sáng 16/8, Công an xã Quảng Lợi đã đến từng nhà dân dán thông báo trước cổng nhà với nội dung: “Chú ý, gia đình có người cách ly, theo dõi y tế tại nhà. Vui lòng không tiếp xúc gần”. Phía bên dưới bảng thông báo, ghi rõ ngày cách ly và ngày hết cách ly của những trường hợp này.

Trung tá Võ Tiến Thảo, Trưởng Công an xã Quảng Lợi cho biết, hiện Công an xã đang giám sát trực tiếp gần 100 hộ dân có trường hợp tiếp xúc với F1 và đang cách ly y tế tại nhà sau 14 ngày cách ly tập trung. Cùng với việc dán bảng thông báo, Công an xã, Công an viên và thôn trưởng còn giám sát từng cụm - nơi có người đang cách ly y tế, tuyệt đối không để những trường hợp đang cách ly y tế rời khỏi nhà.

Công an xã chính quy với những cách làm hay trong phòng, chống dịch -0
Một khu cách ly cấp xã đã được chuẩn bị sẵn sàng để đón người đến cách ly y tế. 

“Tôi rất đồng tình việc lực lượng chức năng dán bảng thông báo trước ngõ nhà tôi để thông báo gia đình đang có người bị cách ly y tế. Vì khi có bảng thông báo thì người dân địa phương biết được và phòng bệnh tốt hơn”, bà Đặng Thị Thẻ ở thôn Hà Lạc, xã Quảng Lợi chia sẻ. Tương tự, việc treo bảng thông báo gia đình có người cách ly y tế cũng được lực lượng Công an các xã: Quảng Vinh, Quảng An, Quảng Thành, Quảng Thọ… của huyện Quảng Điền triển khai.

Theo nhiều người dân địa phương, đây là cách làm hay để người dân trong cộng đồng vừa giám sát đối với các gia đình đang có người cách ly y tế nâng cao cảnh giác, phòng dịch cho bản thân và gia đình, hạn chế lây lan dịch bệnh. Chính nhờ những cách làm này, trải qua các đợt dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhưng địa bàn huyện Quảng Điền vẫn chưa ghi nhận ca nhiễm nào trong cộng đồng.

Còn tại thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, ngay khi ghi nhận các nhiễm COVID-19 trong cộng đồng (ngày 9 và 10/8), Công an thị trấn tham mưu chính quyền địa phương kích hoạt 2 tổ phản ứng nhanh và 6 tổ phòng, chống dịch cộng đồng. Gần trăm thành viên của các tổ này đã liên tục “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” để tuyên truyền, vận động, nhắc nhở nhân dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch. Đến nay, Công an chính quy các xã, thị trấn của huyện Phong Điền đã tham mưu chính quyền thành lập 138 tổ phòng, chống dịch cộng đồng ở các thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn 16 xã, thị trấn với hơn 1.000 thành viên. Các tổ này là cầu nối về công tác phòng, chống dịch của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các cấp đến với nhân dân.

Tương tự, tại huyện miền núi A Lưới có 87 thôn thì có 87 tổ giám sát cộng đồng phòng, chống dịch; trong đó lực lượng Công an xã chính quy đóng vai trò chủ chốt. Đại úy Huỳnh Văn Quang, Trưởng Công an xã Quảng Nhâm, cho biết, với đặc thù là xã có 90% đồng bào người dân tộc Tà Ôi với hơn 1.000 hộ dân, khi dịch bùng phát, để người dân không hoang mang trước tình hình dịch bệnh, Công an xã đến từng hộ gia đình tuyên truyền cách phòng ngừa dịch bệnh, cung cấp số điện thoại đường dây nóng của Công an để người dân kịp thời thông báo những thông tin liên quan. Là xã biên giới, lực lượng Công an xã Quảng Nhâm còn tham mưu cho chính quyền thành lập các tổ tự quản, tổ giám sát đường biên có sự tham gia của người dân địa phương, tuyệt đối không để người dân nhập cảnh trái phép…

Theo Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thừa Thiên-Huết, ngoài 31 khu cách ly tập trung cấp tỉnh, cấp huyện đã và đang đón công dân; đến ngày 16-8, toàn tỉnh có 28 khu cách ly cấp xã được kích hoạt. Tại các khu cách ly ở các xã Vinh Hưng, Lộc Bổn (huyện Phú Lộc); Phong Xuân (huyện Phong Điền); Quảng An (huyện Quảng Điền), xã Hương Giang (huyện Nam Đông)… hiện đã đón hơn 2.000 công dân đang cách ly tập trung.

Những ngày qua, khi các khu cách ly cấp xã được kích hoạt, với vai trò then chốt; lực lượng Công an chính quy xã có mặt 24/24 vừa giám sát công tác phòng, chống dịch vừa đảm bảo ANTT. “Đây là đợt dịch đầu tiên, khu cách ly được kích hoạt tại xã. Công an xã đã kịp thời tham mưu cho chính quyền thành lập các tổ tự quản phòng, chống dịch ở từng xóm, thôn để giám sát người dân trở về từ vùng dịch. Với cách làm này, nhiều người dân trên địa bàn cũng tự nguyện tham gia, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh”, ông Nguyễn Quang Huy, Chủ tịch UBND xã Vinh Hưng bày tỏ.

Để phát huy vai trò của lực lượng Công an xã chính quy trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế yêu cầu lực lượng Công an chính quy xã tăng cường hơn nữa công tác nắm hộ, nắm người, rà soát, quản lý chặt địa bàn; tăng cường công tác kiểm tra các điểm lưu trú; kiểm soát chặt tại các chốt kiểm soát dịch bệnh của các xã và các khu cách ly tập trung cấp xã để kịp thời phát hiện, nhắc nhở và xử lý các trường hợp vi phạm. Đồng thời, phối hợp với tổ kiểm tra liên ngành tăng cường tuần tra, giám sát chặt những trường hợp cách ly 14 ngày trở về địa phương; thực hiện có hiệu quả công tác truy vết khi có các ca nghi nhiễm, nhiễm COVID-19; sẵn sàng phương án kích hoạt thêm các khu cách ly cấp xã khi có yêu cầu từ Ban chỉ đạo phòng, chống dịch của tỉnh, huyện.

Hải Lan
.
.