CSGT Công an tỉnh Vĩnh Phúc đạt 81,2% tỷ lệ đánh giá hài lòng của nhân dân

Thứ Tư, 19/07/2023, 14:09

Mô hình “Cảnh sát giao thông Vĩnh Phúc thân thiện, vì nhân dân phục vụ” đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần lan tỏa mạnh mẽ hình ảnh người chiến sĩ cảnh sát giao thông thân thiện, vì nhân dân phục vụ.

Ngày 19/7, Công an tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị Sơ kết 1 năm thực hiện mô hình “Cảnh sát giao thông Vĩnh Phúc thân thiện, vì nhân dân phục vụ”.

Trong những năm qua, lực lượng CSGT Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo trật tự, an toàn giao thông góp phần vào công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Bước vào thời đại công nghệ, người dân vừa có điều kiện thuận lợi để phản ánh nhanh những hành động đẹp, những việc làm nhân văn; vừa là cơ hội để gửi thông điệp về những sai phạm, tiêu cực xảy ra trong lực lượng CSGT. Để tiếp tục phát huy truyền thống, xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ (CBCS) CSGT Vĩnh Phúc đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới, tháng 5/2022, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã triển khai xây dựng mô hình “Cảnh sát giao thông Vĩnh Phúc thân thiện, vì nhân dân phục vụ”. Tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an về phương châm hành động của lực lượng CSGT năm 2023 “Đâu dân cần Cảnh sát giao thông có, đâu dân khó có Cảnh sát giao thông”.

Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Vĩnh Phúc đạt 81,2% tỷ lệ đánh giá hài lòng của nhân dân  -0
CSGT Công an tỉnh Vĩnh Phúc dọn dẹp bùn đất rơi vãi ra đường.

Ngay khi đi vào hoạt động, Ban Chỉ đạo mô hình đã phát động phong trào thi đua và tổ chức ký giao ước với các đơn vị thực hiện 6 nhiệm vụ “3 xây, 3 chống” gồm: Xây dựng tinh thần trách nhiệm; xây dựng đạo đức trong sáng; xây dựng quan hệ với quần chúng nhân dân đúng mực; chống tiêu cực; chống sách nhiễu nhân dân, chống vô kỷ luật; vi phạm quy chế, quy trình công tác, lối sống. Đồng thời tiến hành đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với đơn vị có chức năng giải quyết thủ tục hành chính của Phòng CSGT tỉnh và Công an các huyện thành phố thông qua các tiêu chí quan trọng.

Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Vĩnh Phúc đạt 81,2% tỷ lệ đánh giá hài lòng của nhân dân  -0
Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Vĩnh Phúc đẩy xe ô tô bị ngập nước vào nơi an toàn.

Sau 1 năm triển khai, lực lượng CSGT Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã lập biên bản xử lý trên 57 nghìn trường hợp vi phạm với số tiền trên 90 tỷ đồng. Thực hiện chuyên đề “Người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn” đã phát hiện, xử lý 5.317 trường hợp vi phạm nồng độ cồn và 90 trường hợp điều khiển xe trên đường trong cơ thể có chất ma túy, tương ứng mức xử phạt trên 30 tỷ đồng, tạm giữ 5.407 phương tiện; chủ động kiểm tra, phát hiện, xử lý 245 vụ việc vi phạm pháp luật trên tuyến giao thông…

Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Vĩnh Phúc đạt 81,2% tỷ lệ đánh giá hài lòng của nhân dân  -0
Đại tá Trần Minh Dũng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc, Trưởng Ban chỉ đạo mô hình trao Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Ngoài ra, nhằm tăng cường mối quan hệ gắn bó với quần chúng nhân dân và xây dựng hình ảnh CSGT đẹp trong lòng dân, lực lượng CSGT Vĩnh Phúc đã có nhiều hoạt động xã hội, huy động 100% lãnh đạo, chỉ huy, CBCS tham gia. Qua đó, CSGT Vĩnh Phúc nhận hỗ trợ hằng tháng cho 213 người có hoàn cảnh khó khăn; huy động, ủng hộ số tiền hơn 315 triệu đồng, xây dựng 1 ngôi nhà tình nghĩa trị giá 250 triệu động và tổ chức 71 hoạt động xã hội từ thiện trong và ngoài tỉnh.

Thông qua những hành động thiết thực, ý nghĩa, sáng tạo, hiệu quả, sau 1 năm triển khai mô hình, tỷ lệ đánh giá hài lòng của quần chúng nhân dân đối với sự phục vụ của của lực lượng CSGT Công an tỉnh Vĩnh Phúc đạt 81,2%, tăng hơn 20% so với năm 2021.

Nhân dịp này, 1 tập thể, 2 cá nhân nhận Giấy khen của Cục CSGT; 1 tập thể, 7 cá nhân nhận Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc vì có thành tích xuất sắc trong 1 năm triển khai mô hình “Cảnh sát giao thông Vĩnh Phúc thân thiện, vì nhân dân phục vụ”.

Minh Hiền
.
.