CSGT lan tỏa yêu thương cùng người dân về quê đón Tết

Chủ Nhật, 04/02/2024, 19:11

Dưới cái nắng hơn 30 độ C, người dân bồng bế, chở nhau về quê đón Tết, trên đường được các cán bộ chiến sĩ (CBCS) Trạm CSGT Hàm Tân, Bình Thuận cùng Hội thiện nguyện tặng nước, quà, bao lì xì và gấu bông cho các em nhỏ.

Hàng trăm phần quà gồm: nước, trái cây, bánh chưng đã được các CBCS Trạm CSGT Hàm Tân, Công an tỉnh Bình Thuận phát cho người dân về quê ăn Tết. Cạnh đó các CBCS còn kết hợp tuyên truyền các quy tắc tham gia giao thông an toàn, nhắc nhở, động viên người dân chấp hành tốt các quy định của Luật Giao thông đường bộ.

Hành động tiếp sức cho người dân về quê ăn Tết là hành động đẹp đã được lực lượng CSGT thực hiện trong nhiều năm qua và nhận được nhiều sự giúp sức từ các tổ chức thiện nguyện.

Lan tỏa yêu thương cùng người dân về quê đón Tết -0
Cảnh sát giao thông Trạm Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận và thành viên Hội thiện nguyện chuẩn bị quà để tặng cho người dân.

Tuyến Quốc lộ 1A đoạn qua tỉnh Bình Thuận trong những dịp cuối năm có rất đông phương tiện di chuyển, đa số là sinh viên, công nhân từ TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai về các tỉnh miền Trung đón Tết.

Lan tỏa yêu thương cùng người dân về quê đón Tết -0
Niềm vui của người dân khi nhận được quà của Cảnh sát giao thông và Hội thiện nguyện.

Những việc làm thiết thực, ý nghĩa của lực lượng CSGT Bình Thuận khiến nhiều người dân rất cảm động. Anh Thạch Ngọc Duyên (quê Ninh Thuận, làm công nhân tại TP Hồ Chí Minh) cho biết, sáng anh dậy sớm để chở vợ và hai con nhỏ về quê. Gia đình phải đi quãng đường xa nên rất mệt mỏi. Khi tới địa phận tỉnh Bình Thuận, được các anh CSGT mời vào tặng quà, chúc thượng lộ bình an, anh rất cảm động và thấy ấm lòng.

Lan tỏa yêu thương cùng người dân về quê đón Tết -0
Niềm vui của người dân cũng là niềm vui của các bộ chiến sĩ Cảnh sát giao thông .

Cùng suy nghĩ với anh Thạch Ngọc Duyên, chị Đinh Thị Thanh Triều (quê huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận) cho biết: “Năm nay kinh tế khó khăn gia đình tôi quyết định đi xe máy về quê. Đồ đạc lỉnh kỉnh, khi đến địa phận Bình Thuận, thấy các anh CSGT gọi vào, nghĩ mình vi phạm an toàn giao thông, lo lắng chưa biết phải làm gì thì các chú ấy lại tươi cười, tặng nước, khăn lạnh và bánh chưng…!”, chị Triều xúc động.

Lan tỏa yêu thương cùng người dân về quê đón Tết -0
Cảnh sát giao thông tặng quà và lì xì cho các em nhỏ cùng cha mẹ về quê đón Tết.

Ngoài việc tặng quà hỗ trợ người dân về quê, các CBCS Trạm CSGT Hàm Tân và các thành viên Hội thiện nguyện còn lan tỏa yêu thương dành 300 phần lì xì và gấu bông cho các em nhỏ cùng cha mẹ về quê ăn Tết.

Lan tỏa yêu thương cùng người dân về quê đón Tết -0
Những món quà tuy nhỏ nhưng đem lại niềm vui cho người dân về quê đón Tết.

Việc tặng quà cho người dân của Trạm CSGT Hàm Tân và Hội thiện nguyện lan tỏa yêu thương là hành động rất thiết thực, nhân văn. Từ hành động này, trên tuyến Quốc lộ 1A nhiều cá nhân, tổ chức khác cũng lập những trạm tiếp sức cho người dân nghèo trên chặng đường về quê đón Tết, sum họp bên gia đình.

Theo Phòng CSGT, Công an tỉnh Bình Thuận, đơn vị đã quán triệt đến tất cả CBCS, đồng thời huy động lực lượng, phương tiện tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ, giúp đỡ người tham gia giao thông. Ngoài ra, lực lượng CSGT luôn đảm bảo quân số ứng trực 24/24 trong các ngày Tết để thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự ATGT, quyết tâm giảm thiểu tai nạn giao thông, không để xảy ra tình trạng ùn tắc, đảm bảo an toàn cho người dân vui xuân, đón Tết trong an lành.

                                                                                                       

Như Ý
.
.