Đảm bảo an ninh trật tự trong trường học

Thứ Sáu, 10/11/2023, 08:27

Khi đề cập đến phong trào Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc (ANTQ) ở huyện miền núi Ninh Sơn (Ninh Thuận), bà Hoàng Lê Ngọc Anh, Phó Chủ tịch UBND huyện Ninh Sơn kể về một số mô hình ANTT đã được xây dựng và tổ chức hoạt động hiệu quả, trong đó có mô hình “Trường học an toàn về an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông và phòng cháy chữa cháy” (ANTT - ATGT & PCCC).

Nằm trên quốc lộ 27 kết nối vùng duyên hải cực Nam Trung bộ với Nam Tây Nguyên, huyện Ninh Sơn là địa bàn cửa ngõ phía tây tỉnh Ninh Thuận, tiếp giáp với hai huyện Đơn Dương và huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.

Toàn huyện có 23.019 hộ gia đình, gồm 90.931 người dân cư trú tại 7 xã và 1 thị trấn, trong đó có 28% đồng bào dân tộc thiểu số Raglai, Chăm, Nùng… Trong số 34 trường học ở huyện Ninh Sơn có 3 trường THPT, 8 trường THCS, 21 trường tiểu học, 1 trường dân tộc nội trú THCS và 1 trung tâm hướng nghiệp dạy nghề.

Đảm bảo an ninh trật tự trong trường học -0
Công an cùng dân phòng xã Hòa Sơn trao đổi kinh nghiệm tuần tra bảo vệ ANTT.

Cách đây hơn 6 năm, Công an đã tham mưu cho UBND huyện Ninh Sơn xây dựng thí điểm mô hình “Trường học an toàn về ANTT- ATGT&PCCC” tại Trường THPT Trường Chinh ở thị trấn Tân Sơn từ cuối tháng 3/2017. Nửa năm sau đó, những cách làm hay, kinh nghiệm tốt từ mô hình này đã được vận dụng linh hoạt để nhân rộng tại nhiều trường học trên địa bàn huyện Ninh Sơn, nên đến nay mô hình đã lan tỏa đến 12 trường học cùng với 33 cổng trường ATGT đã được xây dựng.

Hỗ trợ hoạt động mô hình “Trường học an toàn về ANTT- ATGT&PCCC” còn có các “Đội xung kích giữ gìn ANTT&PCCC”, “Câu lạc bộ ATGT”, “Tổ tự quản lớp học” và “Đội Cờ đỏ nhà trường”… “Đội xung kích giữ gìn ANTT&PCCC” phân công thành viên tham gia trực bảo vệ nhà trường trong những ngày lễ, tết, chủ nhật, kỳ nghỉ hè, cùng với giáo viên cảm hóa, giáo dục học sinh vi phạm, vận động các nguồn lực động viên, hỗ trợ học sinh nghèo khó, hoạn nạn. “Câu lạc bộ ATGT” phối hợp Đoàn Thanh niên nhà trường, Huyện Đoàn, Công an huyện tổ chức 238 buổi tuyên truyền pháp luật, thi tìm hiểu Luật ATGT đường bộ. Công an các xã, phường phối hợp các tổ chức đoàn thể ở địa phương, hội phụ huynh và nhà trường đẩy mạnh tuyên truyền cảnh báo về các thủ đoạn hoạt động của tội phạm liên quan đến học sinh, phòng chống ma túy, bạo lực học đường, lạm dụng mạng xã hội để thực hiện những hành vi vi phạm pháp luật; Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Ninh Thuận và Công an huyện Ninh Sơn tuyên truyền pháp luật, nâng cao nhận thức trách nhiệm PCCC, hướng dẫn kỹ năng thoát hiểm, thao tác sử dụng công cụ chữa cháy, cứu nạn… Sau mỗi kỳ nghỉ hè, gần 4.000 học sinh các trường học ở huyện Ninh Sơn đều được Công an xã, phường cấp phiếu nhận xét, đánh giá kết quả sinh hoạt ở địa phương.

Từ mô hình “Trường học an toàn về ANTT- ATGT&PCCC”, 6 năm qua, Công an huyện Ninh Sơn đã phối hợp nhà trường giải quyết 15 vụ việc liên quan đến ANTT giữa học sinh đang học với đối tượng bỏ học; xác minh làm rõ 2 vụ mất tiền và điện thoại di động; kịp thời phát hiện 2 học sinh Trường THPT Trường Chinh ở thị trấn Tấn Sơn, Trường THCS Trần Quốc Toản ở xã Mỹ Sơn chế tạo vật liệu nổ; 1 học sinh Trường THPT Lê Duẩn ở xã Nhơn Sơn chia sẻ nội dung không lành mạnh trên mạng xã hội; răn đe 35 học sinh bỏ học thường xuyên có mưu toan đánh nhau; xử lý 38 trường hợp vi phạm quy chế nhà trường.

Điều đáng ghi nhận là số vụ học sinh vi phạm các quy chế nhà trường và quy định pháp luật về ANTT – ATGT & PCCC giảm thiểu rõ nét; các trường học không xảy ra cháy - nổ; chưa có trường hợp nào là cán bộ, viên chức nhà trường và học sinh mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép chất ma tuý hoặc chất gây nghiện khác; không tham gia đánh bạc, cá độ dưới mọi hình thức; hiệu quả giáo dục đạo đức, lối sống, phòng chống tệ nạn xã hội trong cán bộ, viên chức nhà trường và học sinh thật sự nâng cao.

Đánh giá một số tồn tại, thiếu sót cần khắc phục để nâng cao hiệu quả hoạt động của mô hình “Trường học an toàn về ANTT- ATGT&PCCC”, bà Hoàng Lê Ngọc Anh, Phó Chủ tịch UBND huyện Ninh Sơn thẳng thắn nhìn nhận, một số học sinh các xã Lâm Sơn, Lương Sơn, Quảng Sơn, Hòa Sơn, Ma Nới có nhà ở cách xa nên sự phối hợp giáo dục giữa nhà trường và gia đình vẫn còn hạn chế; một số phụ huynh nuông chiều con em hoặc do bận mưu sinh dài ngày ở nơi xa, thiếu sự quản lý, giáo dục chặt chẽ, dẫn đến học sinh tụ tập ở các tiệm Internet để chơi game, điều khiển xe máy khi chưa đủ điều kiện; phụ huynh còn lo ngại hoặc chậm trễ thông tin về những dấu hiệu bất thường của học sinh để nhà trường và Công an địa phương sớm có biện pháp giáo dục.

Ở góc nhìn tổng quan sau 6 năm xây dựng và tổ chức hoạt động, mô hình “Trường học an toàn về ANTT- ATGT&PCCC” trên địa bàn huyện Ninh Sơn đã góp phần tạo nhiều chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động của cán bộ, viên chức nhà trường và học sinh, để mỗi trường học thật sự là môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện.  

Hữu Toàn
.
.