Đảm bảo an toàn giao thông đường thủy trong mùa du lịch

Thứ Tư, 23/03/2022, 07:21

Bước vào mùa cao điểm du lịch, ngoài nỗ lực đảm bảo ANTT tại các điểm di tích, danh lam thắng cảnh có đông du khách đến tham quan, lực lượng Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế còn triển khai kế hoạch để đảm bảo ATGT cho du khách, nhất là trên các tuyến đường thủy nội địa.

Từ ngày 15/3, du lịch Việt Nam mở cửa đón khách quốc tế trở lại. Tại tỉnh Thừa Thiên-Huế, ngành Du lịch cùng với các đơn vị liên quan triển khai nhiều giải pháp kích cầu du lịch, thu hút du khách đến tham quan Di sản Huế.

Theo thống kê, từ ngày 1/3 đến 20/3,tỉnh Thừa Thiên-Huế đã đón hơn 150 nghìn lượt du khách trong nước và quốc tế, trong đó lượng khách lưu trú đạt gần 50 nghìn lượt. Ngoài các điểm tham quan di tích như Đại Nội Huế, các lăng vua Minh Mạng, Khải Định, Gia Long,chùa Thiên Mụ, đồi Vọng Cảnh…, du khách đến Huế còn thích thú khi đi ngắm cảnh trên sông Hương bằng thuyền rồng.

Trung tá Nguyễn Hoàng Vũ, Đội trưởng Đội CSGT - Trật tự, Công an TP Huế cho biết, hiện thành phố có gần 130 chiếc thuyền rồng đôi và đơn hoạt động chở khách du lịch trên sông Hương và các tuyến sông chảy qua địa bàn. 

Để đảm bảo ATGT tuyến đường thủy nội địa trong mùa cao điểm đón khách du lịch, những ngày qua, Đội CSGT – Trật tự, Công an TP Huế đã bố trí cán bộ, chiến sĩ phối hợp với Ban ATGT tỉnh Thừa Thiên-Huế tổ chức kiểm tra phương tiện đường thủy hoạt động chở khách du lịch, kiểm tra giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện; bằng cấp hợp lệ của người điều khiển phương tiện; trang bị áo phao, dụng cụ nổi cầm tay trên thuyền…

Đảm bảo an toàn giao thông đường thủy trong mùa du lịch -0
Cảnh sát đường thủy Công an TP Huế kiểm tra việc bố trí áo phao trên thuyền rồng.

Đối với những phương tiện hết niên hạn sử dụng, cơ quan chức năng yêu cầu các chủ thuyền phải dừng hoạt động những phương tiện này. Kiểm tra thuyền rồng số hiệu TTH-0362 do ông Trần Tân(SN 1965, trú ở phường Kim Long, TP Huế) làm chủ, Tổ Cảnh sát đường thủy đã nhắc nhở ông Tân phải bố trí đủ áo phao cho hành khách; trang bị bình chữa cháy xách tay và chở đúng số lượng người quy định.

“Thuyền của gia đình tôi đóng vào năm 2004 và đăng kiểm lại vào tháng 9/2021. Thời gian qua, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên chiếc thuyền này cùng nhiều thuyền rồng khác phải nằm bờ. Nay chúng tôi rất phấn khởi khi du lịch đã mở cửa trở lại và ngày càng có nhiều đoàn khách trong nước, quốc tế đến Huế tham quan, đi thuyền rồng ngắm cảnh. Do đó, tôi và các chủ thuyền rồng tuyệt đối chấp hành nghiêm các quy định để phục vụ du khách, đảm bảo ATGT đường thủy”, ông Tân nói.

Cũng như ông Tân, gia đình ông Võ Văn Rớt (SN 1965, trú ở phường Phú Hiệp, TP Huế) có 3 chiếc thuyền rồng hoạt động trên sông Hương. Khi nghe tin ngành Du lịch mở cửa đón khách trở lại, ông Rớt rất phấn khởi: “Thuyền rồng của gia đình tôi đóng đã hơn 20 năm nên sau một thời gian nằm bờ có dấu hiệu xuống cấp. Vì thế trước khi hoạt động chở khách du lịch trên sông Hương trở lại, tôi đã đầu tư tu sửa máy móc, chỉnh trang lại thuyền rồng sạch đẹp nhằm phục vụ du khách hiệu quả và an toàn hơn”...

Ông Đặng Ngọc Anh, Phó ChánhVăn phòng Ban ATGT tỉnh ThừaThiên-Huế cho biết thêm, ngoài công tác kiểm tra thuyền rồng trên sông Hương, đơn vị còn phối hợp với Cảnh sát đường thủy, Công an các địa phương tổ chức kiểm tra các phương tiện đường thủy nội địa hoạt động tại các điểm có đông khách du lịch đến tham quan, vui chơi như đầm Chuồn (xã Phú An, huyện Phú Vang); hồ Truồi (xã Lộc Hòa, huyện Phú Lộc); bến thuyền du lịch Ngư Mỹ Thạnh (xã Quảng Lợi, huyện Quảng Điền) và các bến thuyền phục vụ du khách tham quan phá Tam Giang.

Qua kiểm tra, lực lượng liên ngành đã tuyên truyền, nhắc nhở các đơn vị kinh doanh vận tải đường thủy nội địa, chủ phương tiện phải duy trì trình trạng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường giữa hai kỳ kiểm định.

Quá trình sử dụng, trang thiết bị hư hỏng, hết hạn sử dụng, chủ phương tiện phải cần thay thế ngay. Áo phao, dụng cụ nổi cá nhân phải bố trí ở vị trí để du khách dễ nhìn thấy, dễ lấy khi xảy ra sự cố. Đồng thời yêu cầu chủ phương tiện hướng dẫn hành khách mặc áo phao trước khi thuyền rời bến; yêu cầu thuyền trưởng các phương tiện nêu cao tinh thần trách nhiệm, khai báo trung thực, chính xác các thông tin khi làm thủ tục xuất bến, bố trí thuyền viên đảm bảo số lượng, có đầy đủ chứng chỉ chuyên môn thuyền viên theo quy định; phương tiện hoạt động đúng vùng và chở đúng trọng tải cho phép để đảm bảo an toàn trong suốt chuyến hành trình.

Theo ông Trần Hữu Thùy Giang,Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế, trước thời điểm ngành Du lịch mở cửa trở lại, Sở Du lịch đã phối hợp với Sở GTVT và các ngành liên quan tổ chức kiểm tra, rà soát lại các phương tiện, bến thủy nội địa trên địa bàn. Thời gian tới, có nhiều thuyền rồng trên sông Hương sẽ hết niên hạn sử dụng, bị hạ giải nên các cơ quan chức năng đang tham mưu UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế có giải pháp, phương án hỗ trợ các chủ phương tiện đóng mới phương tiện. Bên cạnh đó sẽ chú trọng công tác kiểm tra, chấn chỉnh những phương tiện vi phạm trong quá trình hoạt động, thực hiện tốt hơn nữa các giải pháp đảm bảo ATGT để nâng cao chất lượng phục vụ du khách bằng phương tiện đường thủy.

Anh Khoa
.
.