Đảm bảo tuyệt đối an toàn trong công tác cứu nạn, cứu hộ

Thứ Ba, 30/11/2021, 07:45

Từ đầu năm đến nay, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) Công an tỉnh Quảng Nam đã tiếp nhận, xử lý CNCH 14 vụ, trong đó có 3 vụ tai nạn giao thông, 11 vụ đuối nước. Trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, lực lượng CNCH đã đảm bảo tuyệt đối an toàn, nhất là trong các vụ đuối nước tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.

Là cán bộ đã tham gia chỉ huy CNCH nhiều vụ đuối nước cũng như tai nạn giao thông, Trung tá Lê Duy Thắng, cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Quảng Nam, kể cho chúng tôi câu chuyện anh chưa quên về việc chỉ huy công tác CNCH người bị ngã xuống dưới giếng sâu xảy ra tại xã Quế Phú, huyện Quế Sơn.

Khoảng 3h sáng 14/8, nhận được tin báo của người dân có người bị ngã xuống giếng sinh hoạt của gia đình tại thôn Phương Nghệ, xã Quế Phú. Nạn nhân là anh T. (SN 1994, trú thôn Phương Nghệ). Ngay lập tức, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Quảng Nam xuất 1 xe CNCH cùng 8 cán bộ, chiến sĩ (CBCS), do Trung tá Lê Duy Thắng trực tiếp chỉ huy đến hiện trường. Giếng nước có độ sâu khoảng 10m, đường kính 1m và mực nước dưới giếng khoảng 1m. Tuy nhiên, nạn nhân lúc này đã chết. Người nhà cho biết, anh T. có dấu hiệu của bệnh tâm thần, thời điểm xảy ra tai nạn vào lúc 0h ngày 14/8. Công an xã Quế Phú cùng gia đình và bà con lối xóm đã tìm mọi cách vớt T. lên nhưng không được.

Trung tá Lê Duy Thắng chỉ huy sử dụng giá đỡ 3 chân để đưa 1 chiến sĩ xuống giếng và buộc dây đai vào người nạn nhân để lực lượng ở trên di chuyển nạn nhân ra khỏi miệng giếng. Nạn nhân được đưa lên khỏi miệng giếng lúc 4h45 ngày 14/8.

“Do điều kiện trời tối, giếng sâu và lòng giếng hẹp, trong môi trường thiếu không khí đã gây nguy hiểm đến CBCS khi tham gia công tác CNCH. Tuy nhiên, với sự nỗ lực của các CBCS cùng với việc áp dụng đúng các kỹ năng CNCH đã đảm bảo tuyệt đối an toàn cho lực lượng tham gia CNCH”, Trung tá Lê Duy Thắng chia sẻ.

Theo Trung tá Trương Đức Thuận, Phó trưởng Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Quảng Nam, quá trình thực hiện nhiệm vụ CNCH thì việc đảm bảo tuyệt đối an toàn cho CBCS được lãnh đạo đơn vị quán triệt nghiêm túc. Với các tình huống đuối nước ở ao hồ, sông, biển thì việc đảm bảo an toàn cho CBCS được đặc biệt chú trọng vì dễ có xoáy nước ngầm ở nơi xảy ra vụ đuối nước là sông, biển, hoặc có chướng ngại vật gây nguy hiểm cho lực lượng CNCH đối với vụ đuối nước tại ao hồ.

Do đó, để đảm bảo tuyệt đối an toàn cho CBCS làm nhiệm vụ CNCH, lãnh đạo đơn vị thường xuyên chỉ đạo các đội nghiệp vụ triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định, hướng dẫn về công tác CNCH; tổ chức huấn luyện nghiệp vụ CNCH nhằm nâng cao năng lực chỉ huy, điều hành của lãnh đạo chỉ huy và trình độ chuyên môn nghiệp vụ, ý chí, bản lĩnh chiến đấu cho CBCS, xây dựng đội ngũ CBCS tinh thông về nghiệp vụ, dũng cảm, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Cũng theo Trung tá Trương Đức Thuận, mùa mưa lũ năm nay, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp, nhằm ứng phó với các tình huống cần có lực lượng CNCH như sạt lở núi, lũ quét gây thiệt hại nặng về người và tài sản… thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, của Giám đốc Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đã chủ động xây dựng phương án CNCH khi có tình huống xảy ra; quán triệt đến toàn thể CBCS của đơn vị chấp hành nghiêm túc các quy định về đảm bảo an toàn phòng dịch để đảm bảo quân số thực hiện nhiệm vụ CNCH khi có yêu cầu.

Ngọc Thi
.
.