Đấu tranh với tội phạm trộm cướp cuối năm

Thứ Bảy, 16/12/2023, 09:08

Thời điểm cuối năm, tội phạm trộm cắp, cướp, cướp giật tài sản diễn biến phức tạp và có chiều hướng gia tăng. Công an các đơn vị, địa phương đã tăng cường công tác nghiệp vụ phòng ngừa và đấu tranh, khám phá nhanh các vụ án xảy ra, góp phần đảm bảo, giữ vững an ninh trật tự.

Công an huyện Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp) vừa khám phá nhanh vụ trộm tiệm vàng xảy ra tại xã Mỹ Hiệp, bắt giữ Trần Tuấn Kiệt (SN 1990, ngụ huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) và Lê Văn Lắm (SN 1988, ngụ tại huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu). Theo kết quả điều tra, sáng 27/11, chủ tiệm vàng Phương Vy phát hiện mất trộm tài sản trị giá trên 700 triệu đồng gồm: vòng đeo tay, nhẫn, card điện thoại di động và tiền mặt. Công an huyện Cao Lãnh đã phối hợp các đơn vị liên quan nhanh chóng đến hiện trường.

Sau 5 ngày tích cực điều tra, Công an huyện Cao Lãnh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ làm rõ thủ phạm là Kiệt, đối tượng từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản. Sau khi gây án, Kiệt bỏ trốn nhiều nơi nên công tác truy bắt gặp khó khăn.Tối 2/12, Công an huyện Cao Lãnh phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp và Công an tỉnh Đồng Nai bắt khẩn cấp đối tượng đang lẩn trốn tại nhà trọ thuộc huyện Nhơn Trạch (tỉnh Đồng Nai). Kiệt khai nhận tài sản trộm được đã mang tiêu thụ lấy tiền tiêu xài và trả nợ gần 200 triệu đồng. Cơ quan Công an đã thu giữ các tang vật có liên quan, đồng thời bắt giữ đối với Lắm, đồng phạm cùng gây án đang lẩn trốn tại TP Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh).

Theo lời khai của đối tượng, 3 ngày trước khi gây án, Kiệt đã đến tiệm vàng cầm cố điện thoại. Kiệt quan sát tiệm vàng để đột nhập và rủ Lắm cùng tham gia. Cả 2 mua một số dụng cụ như: dây dù, kéo, dao rọc giấy,… 0h ngày 27/11, Lắm lái xe chở Kiệt đến gần tiệm vàng để quan sát. Kiệt trèo lên nóc nhà dùng kéo cắt tôn, đột nhập lấy trộm tiền, vàng và card điện thoại di động rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Đấu tranh với tội phạm trộm cướp cuối năm -0
Công an huyện Cái Bè (tỉnh Tiền Giang) trao trả số tài sản trị giá trên 400 triệu đồng cho chủ cửa hàng điện thoại.

Công an huyện Tháp Mười (tỉnh Đồng Tháp) cũng đã làm rõ vụ cướp giật tài sản xảy ra tại tiệm vàng ở thị trấn Mỹ An và bắt giữ Châu Trọng Hiếu (SN 2003, ngụ huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An). Sáng 12/11, Hiếu đeo khẩu trang và đội mũ bảo hiểm đến hỏi mua vàng rồi giật lấy tài sản bỏ chạy. Chủ tiệm vàng trình báo bị cướp 1 nhẫn vàng, 1 lắc 5 chỉ vàng 24K, tổng giá trị khoảng 60 triệu đồng. Công an huyện Tháp Mười khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera. Đến 13h cùng ngày, Công an huyện Tháp Mười đã bắt giữ được đối tượng khi đang trốn tại nhà vợ ở xã Mỹ Đông.

Mới đây, Công an huyện Cái Bè (tỉnh Tiền Giang) cũng đã tiến hành trao trả 30 điện thoại di động và 141 triệu đồng cho anh Nguyễn Quốc Dũng, chủcửa hàng điện thoại di động, cầm đồ trên địa bàn xã Hòa Khánh. Tổng tài sản trao trả trị giá trên 400 triệu đồng. Đây là số tài sản bị kẻ gian đột nhập vào cửa hàng để lấy trộm vào tối 6/11.Ngay trong đêm, Công an huyện Cái Bè phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tiền Giang nhanh chóng đến hiện trường điều tra. Đến ngày 7/11, Cơ quan Công an bắt được đối tượng Huỳnh Văn Nam (SN 1995, ngụ ấp Mỹ Hưng C, xã Mỹ Đức Đông, huyện Cái Bè). Nam khai nhận do mê cờ bạc và nợ nần nên đột nhập vào cửa hàng. Sau khi trộm tài sản, Nam lấy tiền trả nợ, chơi game, còn điện thoại đem về nhà cất giấu. Cơ quan Công an thu hồi 30 điện thoại di động, 23,6 triệu đồng. Gia đình Nam đã bồi thường 117,4 triệu đồng.

Một số đối tượng gây án rất manh động, thậm chí sử dụng súng để bắn nạn nhân khi bị chống trả. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà vinh vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lại Thế Việt (SN 2002, ngụ huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) điều tra về hành vi cướp tài sản. Việt khai nhận chiều 30/11, đã cùng Huỳnh Hải Quang (SN 1986, ngụ TP Trà Vinh) mang 2 khẩu súng thực hiện vụ cướp tại tiệm vàng ở thị trấn Châu Thành (huyện Châu Thành) rồi tẩu thoát. Quá trình gây án, Quang đã nổ súng bắn khiến chủ tiệm vàng bị thương. Trên đường tẩu thoát, Quang tự ngã xe máy và tử vong. Việt bỏ trốn đến địa phận tỉnh Tiền Giang đã bị lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện, bắt giữ. Cơ quan Công an đã thu giữ túi nylon màu đen bên trong có hơn 80 chỉ vàng 18K là tang vật trong vụ cướp được cất giấu tại bụi cây, cách hiện trường nơi xảy ra vụ cướp khoảng 10km.

Cùng về hành vi trên, Công an huyện Trà Ôn (tỉnh Vĩnh Long) đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Phạm Thanh Quang (SN 1996) và Nguyễn Phạm Văn Tài (SN 1999, cùng ngụ quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh). Đây là 2 đối tượng đã mang theo súng tự chế và giả danh Công an để kiểm tra tiệm game bắn cá ở xã Xuân Hiệp. Các đối tượng yêu cầu những người có mặt mang tất cả tài sản để ra phía trước rồi cướp lấy. Cơ quan Công an đã truy bắt nóng 2 đối tượng gây án, tạm giữ 46 triệu đồng, 6 điện thoại di động cùng khẩu súng tự chế.

Để phòng ngừa tội phạm, Công an các đơn vị, địa phương đã và đang liên tục mở các cao điểm tập trung tấn công quyết liệt tội phạm trộm cắp, cướp giật tài sản và các hành vi vi phạm pháp luật, giữ gìn cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Văn Vĩnh
.
.