Đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển sản phẩm công nghiệp an ninh lưỡng dụng

Thứ Tư, 10/08/2022, 08:08

Sáng 9/8, tại Hà Nội, Cục Công nghiệp an ninh (CNAN), Bộ Công an tổ chức hội thảo khoa học “Nghiên cứu, phát triển sản phẩm công nghiệp an ninh lưỡng dụng” nhằm đánh giá và định hướng phát triển những sản phẩm CNAN lưỡng dụng có tính năng mới do Cục chủ trì, phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài lực lượng Công an nghiên cứu, chế tạo và sản xuất thử nghiệm thành công trong thời gian qua.

Đại tá Phạm Văn Hiệu, Phó Cục trưởng Cục CNAN cho biết, trong bối cảnh toàn cầu hóa, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư với quy mô và tốc độ phát triển cao trên nhiều lĩnh vực đã có tác động không nhỏ đến quá trình phát triển CNAN. Trong khi đó, hoạt động nghiên cứu phát triển sản phẩm CNAN lưỡng dụng có tính năng mới của Cục CNAN và các doanh nghiệp trong lực lượng CAND còn nhiều hạn chế.

Đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển sản phẩm công nghiệp an ninh lưỡng dụng -0
Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Khắc Cường – Cục trưởng Cục Công nghiệp an ninh phát biểu chỉ đạo tại hội thảo.

Thời gian qua, Cục CNAN đã chỉ đạo các đơn vị chuyên môn tiến hành khảo sát thiết bị công nghệ dây chuyền sản xuất của một số đơn vị ngoài ngành để nghiên cứu, phát triển và sản xuất sản phẩm thử nghiệm.

Đây là cơ hội đẩy mạnh ứng dụng những thành tựu khoa học, công nghệ để trao đổi hợp tác, nghiên cứu, giải mã, chuyển giao công nghệ sản xuất các sản phẩm mới. Bên cạnh đó huy động, tăng cường tiềm lực các doanh nghiệp ngoài ngành Công an tham gia liên doanh, liên kết, nghiên cứu các sản phẩm lưỡng dụng, không mang yếu tố bí mật, nghiệp vụ của ngành, tạo nên sức mạnh tổng hợp, đa chiều phát triển công nghiệp an ninh...

Đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển sản phẩm công nghiệp an ninh lưỡng dụng -0
Đồng chí Đại tá Phạm Văn Hiệu - Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp an ninh trình bày báo cáo về sản phẩm công nghiệp an ninh lưỡng dụng.

Tại buổi hội thảo, thông qua video clip và phần thuyết minh chi tiết, các sản phẩm công nghiệp an ninh lưỡng dụng có một số tính năng mới được đưa ra giới thiệu như xe ôtô chữa cháy, xe ôtô chở dây thép gai, các loại xe chở quân cho lực lượng vũ trang, xe tuần tra, tàu tuần tra…

Đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển sản phẩm công nghiệp an ninh lưỡng dụng -0
Đồng chí Đại tá Tạ Nguyên Thành – Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp an ninh trình bày tham luận tại hội thảo.

Tại hội thảo, đại diện các đơn vị trong và ngoài lực lượng Công an đã tham gia thảo luận về cơ sở pháp lý, ý tưởng sáng chế ra các sản phẩm CNAN mang tính lưỡng dụng cũng như nhu cầu của thị trường đối với các sản phẩm này.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Khắc Cường, Cục trưởng Cục CNAN đánh giá, việc nghiên cứu, sản xuất các trang thiết bị, vũ khí hiện đại, tự chủ phát triển khoa học kỹ thuật, kỹ thuật công nghệ, công nghệ lõi, nhất là tự chủ từ nghiên cứu thiết kế đến sản xuất, phù hợp với yêu cầu công tác, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình hiện nay có ý nghĩa vô cùng quan trọng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII đã xác định, mục tiêu đến năm 2030 xây dựng lực lượng Công an cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Đây là kết quả đáng ghi nhận trong xây dựng và phát triển ngành CNAN.

Đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển sản phẩm công nghiệp an ninh lưỡng dụng -0
Các đồng chí lãnh đạo, đại biểu tham dự hội thảo.

“Những biến đổi sâu sắc về chính trị, kinh tế, xã hội tiềm ẩn nguy cơ về các loại tội phạm khủng bố, xâm hại môi trường, sử dụng công nghệ cao; về an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cũng như các vấn đề an ninh xã hội khác. Cần huy động, tăng cường tiềm lực các doanh nghiệp trong và ngoài ngành tham gia liên doanh, liên kết, nghiên cứu các sản phẩm lưỡng dụng, tăng quy mô và hình thành các cơ sở sản xuất mới với dây chuyền máy móc trang thiết bị tiên tiến, tiếp cận làm chủ khoa học, công nghệ mũi nhọn, sản xuất các sản phẩm trọng điểm chuyên dụng và lưỡng dụng, đáp ứng được nhu cầu công tác Công an, tham gia thị trường trong nước và xuất khẩu”, đồng chí Cục trưởng nhấn mạnh.

Huyền Châm
.
.