Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Thứ Sáu, 24/12/2021, 08:28

Thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Công an huyện Ia Grai, Gia Lai chú trọng tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Từ ngày 15 đến 22/12, Công an huyện Ia Grai và Công an các xã trên địa bàn huyện tổ chức tuyên truyền tập trung về phòng, chống tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông 29 buổi với khoảng 1.345 người tham gia, phát 300 tờ rơi tuyên truyền, tặng 100 nón bảo hiểm. Đồng thời, lực lượng Công an tuyên truyền bằng xe loa lưu động 28 lượt dọc tuyến tỉnh lộ 664 đi qua địa bàn, 16 lượt tại các thôn, làng. Công an huyện, Công an 13 xã, thị trấn tranh thủ hàng trăm lượt người có uy tín tuyên truyền, vận động cá biệt 149 lượt đối tượng.

Ngày 19/12, Công an huyện Ia Grai, Công an xã Ia Der phối hợp chính quyền xã và Phòng xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc (Công an tỉnh) đồng loạt tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân tại 4 làng (Jut 2, Klăh 2, Blang 1 và Ia Tong) ở xã Ia Dêr. Các cán bộ Công an đã giải thích cụ thể, chi tiết về tính chất, mức độ xử phạt một số hành vi vi phạm pháp luật, đồng thời tuyên truyền về các nội dung: phòng ngừa tội phạm trộm cắp tài sản; nhận diện tác hại, phòng, chống ma túy, tín dụng đen; phòng cháy, chữa cháy; đảm bảo trật tự an toàn giao thông… Qua đó, người dân, đặc biệt là thanh, thiếu niên đã hiểu hơn về quy định của pháp luật và tác hại của các loại tệ nạn xã hội.

 Em Siu Nô (trú làng Ia Tong, xã Ia Dêr, huyện Ia Grai) chia sẻ: “Hồi trước, em cùng với một số bạn trong làng hay tụ tập, uống rượu, chạy xe nẹt pô ảnh hưởng xóm làng, cứ nghĩ đó là việc bình thường. Hôm nay nghe Công an tỉnh, huyện đến tuyên truyền thì em biết rằng hành vi đó không chỉ gây nguy hiểm cho bản thân mà còn vi phạm pháp luật. Về vấn đề ma túy, em nghĩ thanh niên chúng em phải tránh xa, đừng nghe ai rủ rê, không dùng thử dù chỉ một lần”.

Tại buổi tuyên truyền, lực lượng Công an đã lắng nghe, giải đáp những ý kiến đóng góp của người dân về an ninh, trật tự trong thôn, làng, đồng thời trao tặng nhiều mũ bảo hiểm và yêu cầu thanh, thiếu niên ký bản cam kết đảm bảo an ninh, trật tự, phát tờ rơi, cảnh báo phương thức, thủ đoạn mới của một số loại tội phạm.

Ngày 15/12, mặc dù bận rộn thu hoạch cà phê nhưng đã có hẹn trước, những người có uy tín làng Nang, xã Ia Sao, huyện Ia Grai vẫn tranh thủ đến Nhà sinh hoạt cộng đồng gặp gỡ các cán bộ Công an xã. Tài liệu hôm nay Trung tá Nguyễn Đức Hưng - Trưởng Công an xã Ia Sao phát tờ rơi in màu về một số biện pháp bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy tại khu dân cư, phòng tránh tai nạn đuối nước do Công an tỉnh biên soạn, thông tin về diễn biến của dịch COVID-19, tình hình an ninh, trật tự của xã và tại làng Nang, nêu một số thủ đoạn mới của các loại tội phạm, nhất là tội phạm trộm cắp mùa thu hoạch nông sản. Ông Rơ Châm Phưi - Chấp sự điểm nhóm Tin Lành làng Nang cho biết: “Trong các buổi đi lễ cuối tuần hay các buổi họp dân, tôi cùng cán bộ Công an thường xuyên tuyên truyền để bà con quản lý con cái chặt chẽ hơn, không để lũ trẻ đua đòi uống rượu, đua xe, dễ hư hỏng lắm”.

Thúy Trinh - Lê Ánh
.
.