Đêm giao thừa không ngủ cùng các chiến sĩ Cảnh sát 141

Thứ Bảy, 10/02/2024, 06:26

Tết đến Xuân về là dịp để các gia đình đoàn viên, sum vầy bên người thân. Nhưng với CBCS Cảnh sát 141 (Công an TP Hà Nội) vẫn lặng lẽ thực hiện nhiệm vụ tuần tra, đảm bảo ANTT trên từng cung đường, tuyến phố Thủ đô để nhân dân dân đón chào năm mới 2024.

Tối 9/2 (tức 30 tháng Chạp), trong thời tiết gió rét của không khí lạnh vừa tăng cường ở miền Bắc, các tổ công tác 141 của Công an TP Hà Nội bắt đầu triển khai 100% quân số ứng trực trên khắp địa bàn Thủ đô để thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an ninh cho người dân vui đón chào năm mới. Theo kế hoạch, các tổ công tác sẽ thực hiện đến sáng hôm sau (10/2, tức mùng 1 Tết Nguyên đán Giáp Thìn).

Với lực lượng Cảnh sát 141, việc đón giao thừa ngoài đường đã quá đỗi quen thuộc bởi đây vừa là trách nhiệm vừa là niềm vinh dự, tự hào của mỗi cán bộ, chiến sĩ khi đã góp thêm yên bình cho người dân vui Xuân, đón Tết.

Tại chốt kiểm soát của tổ công tác Y9 ở nút giao Hồ Tùng Mậu – Nguyễn Cơ Thạch (quận Nam Từ Liêm), nơi có mật độ người tham gia giao thông rất lớn, các CBCS của tổ liên tục thực hiện việc kiểm tra rất nhiều trường hợp người điều khiển phương tiện giao thông trên đường nhằm phát hiện, xử lý nghiêm những vi phạm liên quan đến nồng độ cồn, lạng lách đua xe trái phép cũng nhưng ngăn chặn các đối tượng phạm pháp hình sự.

Một trong những trường hợp vi phạm bị tổ công tác phát hiện là tài xế Đ.T.T. (SN 1957, trú tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) với nồng độ cồn ở mức 1. Nguyên nhân dẫn đến vi phạm được tài xế Đ.T.T. cho biết rằng là vì trước đó vừa dùng cơm tất nhiên nên có uống chút bia và nghĩ rằng sẽ không bị sao cả nên chủ quan vẫn đi xe ra đường.

Tranh thủ vài phút ngắn nghỉ giải lao sau nhiều giờ làm việc liên tục, Đại úy Nguyễn Hải Anh (cán bộ của tổ công tác Y9) chia sẻ, đã 16 năm liên tục cứ mỗi dịp Tết đến là anh lại xa nhà để làm nhiệm vụ do yêu cầu phải chốt trực đảm bảo TTATGT trên các cung đường Thủ đô. Ngần ấy năm đón giao thừa ngoài phố của Đại úy Nguyễn Hải Anh quả thực không hề dễ dàng nhưng anh đã nhận được rất nhiều chia sẻ và động viên từ vợ con và gia đình. Trong những đêm giao thừa vắng bố, vợ và con của Đại úy Nguyễn Hải Anh đều gọi điện, động viên anh.

Câu chuyện đón giao thừa xa nhà gần như là điểm chung của tất cả các CBCS trong tổ công tác Y9 nói riêng và 15 tổ công tác đặc biệt 141 nói chung. Chẳng năm nào các anh có một cái Tết trọn vẹn bên gia đình, người thân. Không khỏi chạnh lòng, nhớ vợ thương con nhưng niềm vui và động lực khiến các anh tận tuỵ trong công tác là phát hiện, ngăn chặn những đối tượng phạm pháp… để nhân dân đón Tết trong an lành.

Câu chuyện bị ngắt quãng với tiếng bộ đàm vang lên liên tục tiếng trinh sát báo phát hiện đối tượng mang theo pháo nổ trái phép đi chơi giao thừa. Đối tượng trên là Mạnh T. (SN 2005; trú tại huyện Phúc Thọ, Hà Nội).

Đấu tranh tại chỗ, Mạnh T. thừa nhận hành vi vi phạm của mình và cho biết số pháo nổ trên mua của người không quen qua mạng xã hội. Tên này mang pháo đi chơi đón giao thừa thì không ngờ lại bị các chiến sĩ Cảnh sát 141 phát hiện bắt giữ.

Theo Đại tá Trần Đình Nghĩa, Trưởng phòng CSGT Hà Nội, tiếp tục triển khai thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Giám đốc Công an Thành phố có công văn chỉ đạo công an các đơn vị, quận, huyện, thị xã tổ chức nghiêm túc công tác trực ban, trực chiến để phục vụ nhân dân đón Tết, vui Xuân bình yên, an toàn, lành mạnh.

Cụ thể, từ chiều 30 Tết, đêm Giao thừa đến sáng ngày mùng 1 Tết, Công an Hà Nội sẽ huy động 100% CBCS các phòng nghiệp vụ, công an quận, huyện, công an xã, phường, thị trấn, lực lượng CSGT, cảnh sát trật tự, cảnh sát 113, các tổ công tác 141... triển khai làm nhiệm vụ tại các địa bàn trọng điểm, khu vui chơi giải trí, cơ sở thờ tự, điểm bắn pháo hoa, nơi diễn ra các sự kiện chính trị - văn hóa, các tuyến giao thông chính... để phòng, ngừa tội phạm, xử lý các đối tượng trộm cắp, móc túi, cướp giật....

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng làm nhiệm vụ nhằm kịp thời ngăn chặn hành vi đua xe trái phép, lạng lách, đánh võng gây mất an toàn giao thông cũng như phân luồng, phân làn giao thông, bảo đảm giao thông thông suốt phục vụ nhân dân đi lại, vui chơi, đón Giao thừa.

Ngoài ra, các tổ công tác thuộc công an huyện, thị xã sẽ trực tiếp về cơ sở để phối hợp công an xã, phường, thị trấn trọng điểm thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn bảo đảm an ninh, trật tự, phát hiện xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật nhất là việc chế tạo, tàng trữ, mua bán, vận chuyển, sử dụng pháo trái phép.

Trường Thắng
.
.