Hiệu quả mô hình “Mỗi đội nghiệp vụ giúp đỡ một Công an xã” tại Sơn La

Thứ Tư, 30/08/2023, 09:53

Năm 2022, Công an tỉnh Sơn La xây dựng mô hình “Mỗi đội nghiệp vụ giúp đỡ một Công an xã”và đã triển khai thí điểm tại 24/197 xã. Sau 1 năm triển khai, thực hiện, các đội nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an các huyện, thành phố đã phối hợp với Công an xã có hiệu quả trên các mặt công tác.

Công an tỉnh Sơn La vừa tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện mô hình “Mỗi đội nghiệp vụ giúp đỡ 1 Công an xã”.

Hiệu quả mô hình “Mỗi đội nghiệp vụ giúp đỡ một Công an xã” tại Sơn La -0
Đại biểu dự hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện mô hình “Mỗi đội nghiệp vụ giúp đỡ 1 Công an xã”.

Theo chủ trương xây dựng lực lượng Công an xã trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, năm 2022, Công an tỉnh Sơn La đã xây dựng mô hình “Mỗi đội nghiệp vụ giúp đỡ một Công an xã” và triển khai thí điểm ở 24/197 xã. Sau 1 năm triển khai, thực hiện, các đội nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an các huyện, thành phố đã phối hợp với Công an xã tổ chức 222 buổi tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho hơn 41.400 lượt công dân với các nội dung trọng tâm: phòng, chống ma túy; Luật Giao thông đường bộ; phòng, chống bạo lực học đường; công tác thi hành án tại xã phường, thị trấn; thủ đoạn lừa đảo phổ biến của tội phạm sử dụng công nghệ cao hiện nay...

Hiệu quả mô hình “Mỗi đội nghiệp vụ giúp đỡ một Công an xã” tại Sơn La -0
Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Vân, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Về công tác điều tra, xác minh, xử lý, đã tiến hành điều tra, xử lý 142 vụ, 162 đối tượng vi phạm về kinh tế, ma túy, môi trường, ANTT… tiêu biểu như tại Công an huyện Mai Sơn phối hợp với Công an xã Cò Nòi phát hiện, điều tra xử lý 35 vụ, 44 đối tượng phạm tội về ma túy, kinh tế, môi trường; Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về kinh tế - ma túy Công an huyện Phù Yên phối hợp với Công an xã Kim Bon phát hiện, bắt xử lý 20 vụ, 22 đối tượng về ma túy.

Công an thành phố Sơn La triển khai quyết liệt chiến dịch thu nhận hồ sơ Căn cước công dân và cao điểm cấp tài khoản định danh điện tử; thu nhận, giải quyết 268 hồ sơ và cấp 7.973 tài khoản định danh điện tử… Ngoài ra, các đơn vị cũng đã tạo điều kiện giúp đỡ lực lượng Công an xã về vật chất, tinh thần, kinh nghiệm phục vụ tốt nhất nhiệm vụ đảm bảo ANTT tại cơ sở.

Tại hội nghị sơ kết, các đại biểu đã đánh giá khách quan những kết quả đạt được và khó khăn, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện mô hình; từ đó tìm ra những nguyên nhân, giải pháp khắc phục, thực hiện hiệu quả mô hình “Mỗi đội nghiệp vụ giúp đỡ một Công an xã” trong thời gian tới.

Hiệu quả mô hình “Mỗi đội nghiệp vụ giúp đỡ một Công an xã” tại Sơn La -0
Lực lượng Công an xã phát biểu tham luận.

Có thể nhận thấy, mô hình “Mỗi đội nghiệp vụ giúp đỡ một Công an xã” là chủ trương đúng đắn, phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu xây dựng lực lượng Công an thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Qua đó, chất lượng các mặt công tác của lực lượng Công an xã được nâng lên; lực lượng Công an xã yên tâm công tác, gắn bó với địa bàn. Đồng thời yêu cầu trong thời gian tới các đơn vị tiếp tục chỉ đạo, hỗ trợ, giúp đỡ lực lượng Công an xã nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác, kỹ năng xử lý, giải quyết tình hình ANTT ở địa bàn, chú trọng công tác nắm tình hình, quản lý cư trú; quản lý, xây dựng dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu Căn cước công dân, thực hiện Đề án 06/CP, công tác PCCC và CNCH, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; xây dựng trụ sở cho lực lượng Công an xã, góp phần giữ vững ổn định tình hình ANTT ngay tại địa bàn cơ sở…

Đ.Tùng – C.Thiên
.
.