Công an Thủ đô thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy

Hiệu quả từ mô hình “Tiểu khu đoàn kết tự phòng, tự quản về an ninh trật tự” trên địa bàn thị trấn Phú Minh

Thứ Sáu, 17/12/2021, 13:04

Ông Trần Quang Trung, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND thị trấn Phú Minh cho biết: Từ khi Công an thị trấn chính quy xuống cơ sở, ANTT trên địa bàn đã được giữ vững. Từ đó, mang lại niềm tin cho nhân dân…

Chuyện những người “vác tù và hàng tổng”

Chào bà giáo! thấy bà Phùng Thị Minh, người dân trong làng đon đả chào mời. Ở tiểu khu Phú Thịnh, thị trấn Phú Minh, có lẽ chẳng ai không biết đến bà giáo Minh, nhiều người còn hóm hỉnh gọi bà là “người vác tù và hàng tổng”. Câu nói ấy quả đúng với bà, ở những nơi có các vụ tranh chấp, các mâu thuẫn đều có sự xuất hiện của bà và các thành viên của “tiểu khu đoàn kết tự phòng, tự quản về an ninh trật tự (ANTT)”. Các vụ việc to sau đó đã được hoá giải thành nhỏ; mâu thuẫn của nhiều cặp vợ chồng trẻ đã được hàn gắn…, góp phần mang lại bình yên cho từng gia đình, ngõ xóm.

 Rời bục giảng, năm 2007, bà giáo già Phùng Thị Minh trở về địa phương tham gia công tác xã hội rồi được tín nhiệm bầu là bí thư chi bộ. Tiểu khu Phú Thịnh là địa bàn rộng nhất, với dân cư đông đúc …, cũng giống như một xã hội thu nhỏ có đầy đủ các loại tệ nạn xã hội như trộm cắp, nghiện ngập, các vụ kiện kéo dài. Từ tình hình địa bàn, mô hình “Tiểu khu đoàn kết, tự phòng, tự quản về ANTT” ra đời. Tuổi đời không còn trẻ nhưng bà Minh cùng các thành viên đều tích cực tham gia. Những thông tin được nắm bắt từ trong gia đình, trong tiểu khu đã được nắm bắt, ngăn ngừa từ trong “trứng nước”.

z3023689663254_73989a0413d5b5537c8f6d6a013b2652.jpg -0
Bà Minh kể lại sự việc

Người dân ở tiểu khu Phú Minh, có lẽ ít ai không biết đến một vụ kiện giữa hai anh em ruột trong một gia đình, liên quan đến việc xây dựng một ngôi nhà thờ tự. Vụ việc lên đến đỉnh điểm khi chính quyền địa phương phải vào cuộc, nhưng mâu thuẫn giữa người anh em ruột vẫn không được hoá giải. Gia đình người này có 5 anh em, hai người em gái đã đồng ý cho anh trai xây dựng nhưng một người trong số đó lại không tán thành. Cũng vì thế, hai anh em đã vác đơn kiện nhau…, người anh đã phải tháo dỡ phần xây dựng không hợp lý theo cưỡng chế… Vụ việc gây phức tạp về ATTT trên địa bàn trong một thời gian. Nắm bắt được tình hình, bà Minh cùng các thành viên của “Tiểu khu đoàn kết tự phòng, tự quản về ANTT” trên địa bàn Phú Thịnh đã chủ động gặp gỡ người anh và em để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của hai bên.

Những ngày đầu, người em gần như tránh mặt, không tiếp xúc. Thậm chí, việc hoà giải nếu không hợp lý sẵn sàng thuê luật sư để kiện lại, nhưng bà và các thành viên của “Tiểu khu đoàn kết tự phòng, tự quản về ANTT” vẫn kiên trì thuyết phục. Mưa dầm, thấm lâu, vụ việc đã được giải quyết thành công. Nhiều cặp vợ chồng sau những lần “cơm không lành, canh không ngọt” được sự phân tích đã sống hoà thuận, cùng nhau xây dựng kinh tế và nuôi dạy con cái nên người…

Hiệu quả từ một mô hình

Thị trấn Phú Minh nằm ở phía Đông Bắc huyện Phú Xuyên, với diện tích tự nhiên là 121,65 ha, dân số là 1.441 hộ với 6.042 khẩu. Thị trấn gồm có 3 Tiểu khu là tiểu khu Phú Thịnh, tiểu khu Phú Gia, tiểu khu Đường và tổ dân phố Giấy Cơ Khí.

Nằm trên tuyến đường cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ và có tuyến đường giao thông 429, có chợ trung tâm, thị trấn là địa phương có nhiều điều kiện thuận lợi trong phát triển kinh tế - xã hội. Trên địa bàn thị trấn còn có hàng trăm cửa hàng, cửa hiệu, công ty trách nhiệm hữu hạn, các doanh nghiệp hoạt động dưới nhiều hình thức. Người dân Phú Minh đa ngành nghề trong đó trấn có làng nghề truyền thống cơ khí… Tuy nhiên dưới tác động, ảnh hưởng của mặt trái nền kinh tế thị trường của thời kỳ mở cửa, hội nhập. Tình hình an ninh trật tự, tệ nạn xã hội ngày càng có chiều hướng phức tạp, nhất là tệ nạn ma túy, cờ bạc, trộm cắp, tranh chấp, lấn chiếm đất đai…, ảnh hưởng đến phong trào chung trong nhân dân.

Từ đó, Trung tá Lại Viết Cường, Trưởng Công an thị trấn Phú Minh và các thành viên trong ban Công an thị trấn đã tham mưu với UBND thị trấn, xây dựng các mô hình phong trào quần chúng, trong đó có mô tình “Tiểu khu đoàn kết tự phòng, tự quản về ANTT”. Với vai trò là lực lượng nòng cốt, Công an thị trấn đã  tham mưu cho Đảng ủy, UBND thị trấn giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh nông thôn.

 Các tiểu khu, tổ dân phố thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa nhằm kiềm chế sự gia tăng của tội phạm hình sự và các loại tội phạm khác. Thường xu

z3023676844781_7ccd2a0ca7fee7b54089d13df15fa1ff.jpg -0
z3023676871915_983f302d3f7670babb501f4b08100897.jpg -1
Công an thị trấn Phú Minh tham gia công tác phòng, chống dịch COVID-19.

yên tuyên truyền người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, ý thức tố giác tội phạm. Trong những năm qua, cán bộ và nhân dân thị trấn đã cung cấp cho lực lượng Công an nhiều nguồn tin có liên quan đến công tác đảm bảo an ninh quốc gia (ANQG), giữ gìn trật tự an toàn xã hội (TTATXH). Qua đó, đã chủ động nắm bắt thông tin nội dung vụ việc, thông tin về đối tượng để kịp thời tham mưu cho Đảng ủy, UBND thị trấn xử lý, giải quyết dứt điểm các vụ việc trên địa bàn, đồng thời quản lý chặt chẽ các loại đối tượng trên địa bàn.

Qua tin cung cấp của quần chúng, lực lượng Công an thị trấn đã bắt giữ 2 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy, phối hợp xác minh 1 vụ cố ý gây thương tích, bắt giữ, xử lý 2 vụ vận chuyển gia cầm không rõ nguồn gốc…khám phá bắt giữ 1 vụ cờ bạc, 1vụ lấn chiếm đất công. Tình hình phạm pháp hình sự trên địa bàn các tiểu khu thuộc địa bàn thị trấn trong năm 2019 - 2021 giảm rõ rệt. Trong năm 2021, trên địa bàn các tiểu khu xảy ra 3 vụ phạm pháp hình sự, giảm 2 vụ so với năm 2020 và giảm 6 vụ so với năm 2019.

Trong công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội, năm qua, nhân dân và cán bộ các tiểu khu, tổ dân phố luôn thực hiện tốt các quy định của nhà nước trong lĩnh vực cư trú. Mọi nhà, mọi người đều có ý thức khai báo tạm trú, thông báo lưu trú khi có người ở địa phương khác đến gia đình, cơ quan mình cho lực lượng Công an để làm công tác phối hợp quản lý. Tích cực tuyên truyền, vận động con cháu trong độ tuổi làm căn cước công dân (CCCD) đến cơ quan chức năng làm thủ tục cấp CCCD.

Đồng thời trong năm qua, các tiểu khu, tổ dân phố đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an thị trấn trong việc thực hiện Kế hoạch của Công an thành phố Hà Nội về thu thập, chỉnh sửa, bổ sung và nhập dữ liệu quốc gia về dân cư. Cấp ủy, chính quyền các tiểu khu, tổ dân phố tạo điều kiện giúp đỡ cho lực lượng Công an mượn các nhà văn hóa của tiểu thu, tổ dân phố để tiếp công dân, cùng lực lượng Công an xuống từng gia đình vận động nhân dân mang sổ hộ khẩu, thẻ CCCD, giấy khai sinh… ra nhà văn hóa để đối chiếu và ký xác nhận thông tin giúp lực lượng Công an thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo tiến độ đề ra theo kế hoạch của Công an huyện và Công an TP. Các tiểu khu, tổ dân phố cùng các ngành, đoàn thể phối hợp quản lý chặt chẽ các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT, các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm, cơ sở lưu trú không để các cơ sở kinh doanh hoạt động quá giờ quy định và vi phạm các quy định khác của pháp luật gồm 1 cơ sở kinh doanh nhà nghỉ, 3 cơ sở kinh doanh internet, 7 cơ sở kinh doanh gas và 2 cơ sở in ấn.

Trong năm qua, nhân dân các tiểu khu, tổ dân phố thường xuyên phối hợp trao đổi thông tin, quản lý chặt chẽ các loại đối tượng trên địa bàn thị trấn. Trong đó có 4 đối tượng quản lý theo pháp luật, 25 đối tượng tù tha, 31 đối tượng nghiện và nghi nghiện, đặc biệt là quản lý chặt chẽ số đối tượng đi đến, nghi vấn hoạt động phạm tội, thường xuyên trao đổi thông tin với lực lượng Công an phục vụ công tác xác minh hai chiều đối với các đối tượng đi khỏi địa bàn và đến địa bàn làm ăn sinh sống. qua công tác trao đổi thông tin, quản lý đối tượng đã giúp lực lượng Công an tham mưu cho Chủ tịch UBND thị trấn đưa 5 đối tượng vào diện giáo dục tại thị trấn theo Nghị định 111 của chính phủ, lập hồ sơ đưa 3 đối tượng đi cai nghiện bắt buộc.

 Đánh giá về sự chuyển hoá của địa bàn khi lực lượng Công an chính quy xuống cơ sở, đồng chí Trần Quang Trung, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND thị trấn Phú Minh cho biết: Từ khi Công an thị trấn chính quy xuống cơ sở, ANTT trên địa bàn đã được giữ vững. Từ đó, mang lại niềm tin cho nhân dân…

Xuân Mai
.
.