Hiệu quả từ một đề án chuyển hóa địa bàn vùng biên

Thứ Hai, 26/06/2023, 08:22

Với quyết tâm ngăn ngừa, phòng, chống hoạt động mua bán và vận chuyển ma túy trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào, đầu năm 2023, Ban Chỉ đạo 138 Thừa Thiên-Huế xây dựng Đề án “Chuyển hóa tình hình ma túy tại địa bàn huyện A Lưới và tăng cường công tác phòng, chống ma túy xâm nhập tuyến biên giới Việt – Lào trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế”.

Huyện A Lưới (Thừa Thiên – Huế) có hơn 80km đường biên giới Việt - Lào, tiếp giáp với các huyện Sá Muội tỉnh Salavan và huyện Kà Lừm tỉnh Sê Kông (Lào). Nơi đây còn có cửa khẩu A Đớt – Tà Vàng, Hồng Vân - Cô Tài và nhiều đường mòn, lối mở thông thương với các bản đối biên của Lào. Đây chính là điều kiện để tội phạm ma túy lợi dụng thẩm lậu ma túy vào địa bàn huyện A Lưới và toàn tỉnh Thừa Thiên – Huế. Những năm qua, dù lực lượng chức năng luôn nỗ lực, cố gắng nhưng tình trạng các đối tượng lợi dụng đồng bào dân tộc thiểu số để buôn bán, vận chuyển, sử dụng ma túy vẫn xảy ra trên địa bàn.

Hiệu quả từ một đề án chuyển hóa địa bàn vùng biên -0
Công an xã Hương Nguyên phát tờ rơi tuyên truyền tác hại ma túy đến người dân sống ở khu vực biên giới.

Với quyết tâm ngăn ngừa, phòng, chống hoạt động mua bán và vận chuyển ma túy trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào, đầu năm 2023, Ban Chỉ đạo 138 Thừa Thiên-Huế xây dựng Đề án “Chuyển hóa tình hình ma túy tại địa bàn huyện A Lưới và tăng cường công tác phòng, chống ma túy xâm nhập tuyến biên giới Việt – Lào trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế”.

Theo đó, Công an Thừa Thiên-Huế tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo cả hệ thống chính trị cùng tham gia thực hiện. Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an huyện A Lưới phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm ma túy, hậu quả và tác hại của ma túy gây ra. Với chức năng, nhiệm vụ được giao, thời gian qua, Phòng Công tác Đảng và Công tác chính trị thường xuyên phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh tổ chức tuyên truyền, chiếu phim lưu động về tác hại của ma túy và công tác đấu tranh phòng, chống ma túy tại các xã thuộc địa bàn huyện A Lưới.

Công an huyện A Lưới phát động mạnh mẽ phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại các xã, thị trấn; xây dựng và nhân rộng lực lượng xung kích trong việc tuyên truyền, vận động người dân tham gia phòng, chống tệ nạn ma túy. Thiết lập các “đường dây nóng” tố giác tội phạm; tổ chức hàng trăm lượt diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân”. Công an cơ sở xây dựng và ra mắt nhiều mô hình: “Liên kết các dòng họ phòng, chống ma túy”; “Đoàn Thanh niên phòng, chống ma túy”; “Tổ tự quản phòng, chống ma túy tuyến biên giới Việt - Lào”.

Thượng tá Lại Phước Lợi, Trưởng Công an huyện A Lưới cho biết, việc thành lập các mô hình “Liên kết các dòng họ phòng, chống ma túy” trên địa bàn huyện A Lưới đã và đang phát huy hiệu quả. Mô hình này tập hợp các dòng họ, các khu dân cư, người có uy tín tại các thôn, bản tích cực thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống ma túy, tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Già làng A Rét Cao, trú tại thôn Chi Đu Nghĩa, xã Hương Nguyên (A Lưới) cho biết, trên địa bàn xã có 5 dòng họ lớn tham gia mô hình “Liên kết các dòng họ phòng, chống ma túy”. Thông qua mô hình nhằm phát huy hiệu quả hơn nữa khối đại đoàn kết toàn dân, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm, ý thức chấp hành các quy định pháp luật của quần chúng nhân dân trong đấu tranh phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật và tệ nạn ma túy, không để ma túy xâm nhập vào địa phương, bảo đảm ANTT tại địa bàn.

Trung tá Hoàng Mạnh Hùng, Trưởng Công an xã Hương Nguyên cho biết có 15% số dân của xã làm ăn, học tập và lao động xa quê và nhiều công nhân các công trình đến tạm trú tại địa bàn... “Trước tình hình đó, Công an xã nắm chắc tình hình những người làm ăn xa, học tập và lao động tại các tỉnh, thành khi về xã phải ký cam kết thực hiện tốt công tác phòng, chống ma túy”, Trung tá Hoàng Mạnh Hùng cho biết.

Bên cạnh tuyên truyền, phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, thời gian qua, Công an huyện A Lưới đã tập trung đánh mạnh vào tội phạm ma túy, quyết triệt xóa các đường dây, ổ, nhóm ma túy trên địa bàn và đi qua địa bàn. Công an huyện tăng cường tuần tra, nhất là tuyến đường Hồ Chí Minh; cử lực lượng trinh sát đến các xã biên giới Việt – Lào, các xã giáp với tỉnh Quảng Trị để kịp thời phát hiện, ngăn chặn ma túy. Từ đầu năm 2023 đến nay, Công an huyện A Lưới đã phát hiện, bắt và khởi tố 3 vụ/4 đối tượng; xử phạt vi phạm hành chính 17 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy…

Riêng đối với việc thực hiện Đề án kể trên, cùng với quyết tâm xây dựng “xã biên giới sạch ma túy”, qua rà soát, hiện 18/18 xã của huyện A Lưới không có điểm, tụ điểm phức tạp, điểm bán lẻ trái phép chất ma túy. Cùng với lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng tỉnh cũng huy động lực lượng, phương tiện kiểm soát chặt chẽ các cửa khẩu, đường mòn, lối mở tại địa bàn các xã biên giới; đấu tranh quyết liệt với các đường dây, ổ nhóm tội phạm; phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an, Hải quan triển khai các phương án nghiệp vụ nhằm phòng ngừa ma túy xâm nhập, giữ vững các xã biên giới không có ma túy và chuyển hóa tình hình.

Vui mừng trước những kết quả bước đầu, tại Hội nghị đánh giá tiến độ thực hiện Đề án kể trên vào ngày 16/6 vừa qua, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên-Huế Phan Ngọc Thọ đề nghị lực lượng Công an tiếp tục giữ vững thành tích đã đạt được, quyết không để tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn A Lưới phức tạp trở lại. Lãnh đạo tỉnh yêu cầu các thành viên của Ban Chỉ đạo tích cực phối hợp với lực lượng Công an để hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao.

Trong 2 năm 2021 và 2022, có không ít vụ liên quan đến ma túy đã được Công an huyện A Lưới triệt phá. Đơn cử, vụ bắt giữ 3 đối tượng trú tại xã Hồng Vân (A Lưới) cùng 2 đối tượng khác là A Ka Lac và Hồ Văn Ninh (trú tỉnh Quảng Trị) vận chuyển gần 2.000 viên ma túy tổng hợp. Hay trên đèo Pe Ke đường Hồ Chí Minh thuộc xã Hồng Thủy (A Lưới), Công an huyện A Lưới bắt giữ 3 đối tượng vận chuyển 1.978 viên ma túy tổng hợp; bắt quả tang Hồ Thị Bình (trú xã Hồng Vân, A Lưới) vận chuyển 400 viên hồng phiến…

Hải Lan
.
.