Hiệu quả vận động giao nộp vũ khí, vật liệu nổ ở Tuy An

Chủ Nhật, 24/12/2023, 07:36

Cùng với việc tăng cường đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, trong thời gian qua Công an huyện Tuy An (Phú Yên) đã thực hiện hiệu quả đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VK-VLN-CCHT).

Đại tá Phạm Hồng Sương, Trưởng Công an huyện Tuy An cho biết, xác định đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về VK-VLN-CCHT là một trong những nhiệm vụ quan trọng và cấp thiết, góp phần phục vụ hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trong tình hình mới, Công an đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt với nhiều biện pháp cụ thể.

Hiệu quả vận động giao nộp vũ khí, vật liệu nổ ở Tuy An -0
Công an huyện Tuy An kiểm tra, xử lý vũ khí, vật liệu nổ thu hồi được.

Công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật được triển khai sâu rộng đến từng khu phố, thôn xóm ở 15 xã, thị trấn bằng nhiều hình thức sinh động như lồng ghép trong các cuộc họp ở cơ sở, phát thanh trực tiếp trên hệ thống đài truyền thanh huyện, xã; tổ chức các đội tuyên truyền lưu động; thông tin trên trang Fanpage Facebook, Zalo của các tổ chức, đoàn thể, địa phương và Công an từ huyện đến xã; kịp thời biểu dương và nhân rộng những điển hình tích cực giao nộp VK-VLN-CCHT…

Điều đáng ghi nhận là trong công tác tuyên truyền vận động, Công an Tuy An luôn gắn kết cảnh báo cho người dân biết về tính chất nguy hiểm, hậu quả khó lường và các hình thức xử lý theo quy định pháp luật đối với những hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép VK-VLN-CCHT, đồng thời dẫn chứng một số vụ án, vụ việc cụ thể. Những trường hợp nghi vấn cất giấu súng, dao, kiếm, mã tấu, cán bộ, chiến sĩ Công an phụ trách địa bàn tranh thủ tiếp cận thăm dò, kiên trì thuyết phục mềm dẻo.

Bằng những biện pháp tích cực nêu trên cùng với sự nỗ lực tích cực của lực lượng Công an từ huyện đến xã, sau 5 tháng (từ giữa tháng 7 đến giữa tháng 12/2023) triển khai thực hiện đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về VK-VLN-CCHT, trên địa bàn huyện Tuy An đã tiếp nhận 99 loại VK-VLN-CCHT do người dân tự giác giao nộp; trong đó có 14 khẩu súng hơi, súng rulo bắn đạn chì; 74 vũ khí thô sơ như dao, kiếm, mác, mã tấu; 1 quả đạn rơi vãi trong chiến tranh; 129 viên đạn chì.

Trung tá Vũ Nguyễn Nam, Trưởng Công an xã An Thạch cho biết, sau hơn một tháng tích cực vận động, người dân ở xã này đã tự giác giao nộp 3 khẩu súng hơi, súng rulo bắn đạn chì, 7 con dao tự chế và 59 viên đạn chì.

Đề cập đến những trường hợp đã bị phát hiện và xử lý nghiêm minh, Đại tá Phạm Hồng Sương cho biết, giữa tháng 9/2023, Công an huyện Tuy An đã tống đạt quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên xử phạt vi phạm hành chính 30 triệu đồng đối với Phạm Văn Phi (SN 1999, trú ở khu vực 4, phường Đống Đa, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí thể thao. Hành vi của Phi bị người dân và Công an phát hiện khi mang súng thể thao đến thôn Hội Tín, xã An Thạch, huyện Tuy An.

“Để tạo thế chủ động đấu tranh phòng, chống tội phạm, trong thời gian tới Công an huyện Tuy An tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, vận động người dân tự giác giao nộp VK-VLN-CCHT; kịp thời phát hiện, tố giác tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến các hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép VK-VLN-CCHT”, Đại tá Phạm Hồng Sương cho biết thêm.

Hữu Toàn
.
.