Hơn 1.000 người tham gia diễn tập PCCC và CNCH tại Bệnh viện Nhi đồng thành phố

Thứ Ba, 03/10/2023, 12:23

Bệnh viện Nhi đồng thành phố có sức chứa hàng ngàn bệnh nhân, trong đó đa phần bệnh nhân là các em nhỏ. Nếu xảy ra sự cố cháy nổ sẽ  ảnh hưởng rất lớn đến tài sản và tính mạng của các bệnh nhân tại đây. Buổi diễn tập phương án PCCC cấp Công an thành phố trong sáng 3/10 chủ yếu là để các lực lượng có cái nhìn tổng quan về công tác PCCC và CNCH  cũng như phương án phối hợp nhịp nhàng giữa các lực lượng nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại gây ra khi cháy nổ xảy ra…

Tình huống giả định: khoảng 10h ngày 3/10, sự cố chập điện hệ thống máy lạnh gây cháy tại khu vực kho vật tư trang thiết bị - khoa Hồi sức sơ sinh đặt tại tầng 3 của tòa nhà 8 tầng. Do không xử lý kịp thời nên đám cháy đã lan ra các khu vực xung quanh, ước tính khoảng 150m2.

Hơn 1.000 người tham gia diễn tập thực binh PCCC và CNCH tại Bệnh viện Nhi đồng thành phố -0
Đám cháy giả định bùng phát tại Bệnh viện Nhi đồng thành phố.
Hơn 1.000 người tham gia diễn tập thực binh PCCC và CNCH tại Bệnh viện Nhi đồng thành phố -1
Nhân viên Y tế và người nhà bệnh nhi  được hướng dẫn thoát khỏi đám cháy.

Phát hiện đám cháy, bảo vệ của bệnh viện đã nhanh chóng kích hoạt hệ thống báo cháy khẩn đến toàn bộ bệnh viện. Lực lượng chữa cháy tại chỗ đã nhanh chóng hướng dẫn người nhà các bệnh nhân nhi đưa các bệnh nhân di chuyển ra khu vực an toàn. Ban Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng thành phố đã gọi điện cho lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp.

Hơn 1.000 người tham gia diễn tập thực binh PCCC và CNCH tại Bệnh viện Nhi đồng thành phố -0
Lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp xuống hiện trường.
Hơn 1.000 người tham gia diễn tập thực binh PCCC và CNCH tại Bệnh viện Nhi đồng thành phố -1
Lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp phối hợp với lực lượng chữa cháy tại chỗ triển khai công tác chữa cháy, cứu người.

Các tổ cứu hộ đã tiếp cận các tầng cao, sử dụng hệ thống cứu nạn bằng dây đưa những người chăm bệnh và các bệnh nhi xuống đất bằng máng trượt. Hàng chục bệnh nhi, người thân bệnh nhi bị mắc kẹt trong đám cháy nhanh chóng được giải cứu an toàn, 500 người trong bệnh viện được hướng dẫn thoát khỏi đám cháy.

Hơn 1.000 người tham gia diễn tập thực binh PCCC và CNCH tại Bệnh viện Nhi đồng thành phố -1
Chuyển nạn nhân vào khu vực y tế.
Hơn 1.000 người tham gia diễn tập thực binh PCCC và CNCH tại Bệnh viện Nhi đồng thành phố -2
Tiếp cận nạn nhân từ các tầng cao.
Hơn 1.000 người tham gia diễn tập thực binh PCCC và CNCH tại Bệnh viện Nhi đồng thành phố -3
Đưa trực tiếp nạn nhân ra nơi an toàn.
Hơn 1.000 người tham gia diễn tập thực binh PCCC và CNCH tại Bệnh viện Nhi đồng thành phố -4
Sử dụng máng trượt đưa nạn nhân xuống đất an toàn.

Kết thúc buổi diễn tập, Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh nhận xét, Bệnh viện là nơi có không gian sử dụng lớn, công năng sử dụng phức tạp, mật độ người tập trung đông, đặc biệt là bệnh nhân không thể di chuyển được. Không những thế, trong bệnh viện có khối lượng vật tư lớn kèm theo hệ thống máy móc, chất dễ cháy, khi cháy sẽ tạo rất nhiều khí độc. Các lối thoát nạn trong bệnh viện chủ yếu là buồng thang máy nên cùng lúc nhiều người di chuyển để thoát nạn rất dễ gây ra hậu quả đáng tiếc. Vì vậy công tác phòng ngừa cháy nổ tại các bệnh viện là rất cần thiết.

Hơn 1.000 người tham gia diễn tập thực binh PCCC và CNCH tại Bệnh viện Nhi đồng thành phố -2
Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh động viên các lực lượng tham gia diễn tập.

Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh yêu cầu các lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp cũng như lực lượng chữa cháy tại chỗ ở các bệnh viện cần tiếp thu, rèn luyện để đạt hiệu quả cao trong công tác PCCC và cứu nạn cứu hộ, để tránh các vụ cháy lớn xảy ra cũng như có kinh nghiệm trong việc giải cứu người và tài sản khi không may có sự cố cháy nổ.

Nghinh Phong
.
.