“Lá chắn thép” trên cao nguyên Đắk Nông

Thứ Tư, 10/04/2024, 06:07

Canh gác 24/24h để bảo vệ an ninh, an toàn các mục tiêu, tham gia tuần tra, kiểm soát địa bàn, giải quyết các vụ việc phức tạp về ANTT, đấu tranh, triệt phá các vụ án lớn, bảo vệ an toàn các sự kiện quan trọng diễn ra trên địa bàn… là nhiệm vụ nổi bật của lực lượng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Đắk Nông.

Do tính chất công việc, những ngày lễ, Tết, khi mọi người được nghỉ ngơi, CBCS Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Đắk Nông lại lặng lẽ lên đường làm nhiệm vụ. Nhiều năm qua, nơi nào phức tạp về ANTT, ở đó có mặt lực lượng Cảnh sát cơ động.

Hằng ngày, khi màn đêm buông xuống, phố phường gác lại ồn ã, những chuyến xe đặc chủng lại tỏa ra mọi ngõ ngách, các anh canh chừng từng giấc ngủ cho nhân dân. Trong khoảng thời gian tưởng như yên bình ấy, CBCS Phòng Cảnh sát cơ động luôn phải đối mặt với nhiều tình huống phức tạp, nguy hiểm để trấn áp, răn đe và truy bắt những đối tượng phạm tội.

“Lá chắn thép” trên cao nguyên Đắk Nông -0
Lực lượng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Đắk Nông luyện tập, sẵn sàng chiến đấu.

Thiếu tá Lê Đình Quang, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát cơ động cho biết, hằng ngày cùng với việc thường trực sẵn sàng chiến đấu, đơn vị còn bố trí CBCS thành 2 ca để tuần tra, kiểm soát vũ trang từ 22h đến 5h hôm sau nhằm bảo đảm ANTT ở các địa bàn trọng yếu. “Qua công tác tuần tra vũ trang, tuần tra đêm, chúng tôi đã kịp thời phát hiện, xử lý, ngăn chặn nhiều vụ vi phạm pháp luật, bắt giữ nhiều đối tượng cùng tang vật bàn giao cho lực lượng chức năng xử lý!...”, Thiếu tá Lê Đình Quang nói.

Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Đắk Nông còn là lực lượng nòng cốt, bảo vệ tuyệt đối an toàn cho các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đoàn khách quốc tế đến thăm, làm việc tại địa phương. Là người đã có 20 năm gắn bó với Phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh Đắk Nông từ những ngày đầu thành lập, Trung tá Trần Văn Cường, Phó Đội trưởng Đội Tham mưu – Huấn luyện chia sẻ: Phải đối mặt với nhiều khó khăn nhưng với sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo Phòng Cảnh sát Cơ động, tất cả CBCS đã đoàn kết, tận tâm với công việc, tích cực rèn luyện kỹ năng nghiệp vụ, sử dụng thành thạo các loại vũ khí hiện đại, sẵn tấn công trấn áp tội phạm, phòng chống bạo loạn, khủng bố, giữ vững bình yên của vùng đất Đắk Nông. Những năm qua, công tác huấn luyện, diễn tập, hành quân dã ngoại, tham gia phòng chống dịch bệnh, giúp nhân dân khắc phục hậu quả do thiên tai được Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Đắk Nông duy trì thường xuyên và kịp thời, thể hiện rõ mối đoàn kết, gắn bó mật thiết với nhân dân. Bất kể ngày hay đêm, ngày nghỉ hay ngày lễ CBCS Cảnh sát cơ động thường trực 24/24h trong ngày, chuẩn bị đủ vũ khí, phương tiện nghiệp vụ, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Theo Thượng tá Lê Khả Vân, Trưởng phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Đắk Nông, Phòng Cảnh sát cơ động đã chủ động xây dựng, ban hành các kế hoạch, phương án tuần tra, kiểm soát đảm bảo ANTT, bảo vệ vững chắc các mục tiêu, sự kiện quan trọng diễn ra trên địa bàn, tuyệt đối không để xảy ra các tình huống bị động, bất ngờ. Với những thành tích xuất sắc đạt được, Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Đắk Nông đã nhiều lần được Đảng, Nhà nước tặng các phần thưởng cao quý; hàng trăm lượt tập thể, cá nhân được Bộ Công an, UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông khen thưởng. Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Đắk Nông luôn xứng đáng là lực lượng nòng cốt, “lá chắn thép”, “thanh bảo kiếm”, góp phần quan trọng vào việc bảo vệ ANTT trên cao nguyên Đắk Nông.

H.Long – K.Lịch
.
.