Lan tỏa phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Thứ Ba, 23/08/2022, 08:53

Tại Bạc Liêu, Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ luôn được các ngành, các cấp quan tâm, tổ chức với nhiều hình thức đa dạng, nội dung phong phú, thiết thực, hướng về cơ sở.

Năm 2022, Ban Chỉ đạo 138 tỉnh Bạc Liêu đã chọn tổ chức Ngày hội điểm ở từng địa bàn huyện, thị xã, thành phố. Cụ thể, phường 1 (TP Bạc Liêu); xã Tân Phong (thị xã Giá Rai); xã Vĩnh Phú Đông (huyện Phước Long); xã Châu Thới (huyện Vĩnh Lợi); xã Ninh Hòa (huyện Hồng Dân); xã Long Điền Tây (huyện Đông Hải) và xã Vĩnh Hậu (huyện Hòa Bình).

niemvui 1.jpg -0
Hàng trăm tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được Bộ Công an, UBND tỉnh Bạc Liêu biểu dương, khen thưởng.

Các địa bàn được chọn làm điểm chỉ đạo Ngày hội đã chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức với nhiều hoạt động phần lễ, phần hội phong phú, đa dạng, như: Họp mặt, ôn lại truyền thống; biểu dương, trao thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; thảo luận, trao đổi kinh nghiệm công tác xây dựng phong trào; tổ chức ký kết giao ước thi đua giữa các ban, ngành, đoàn thể trong công tác bảo đảm ANTT; tổ chức diễn đàn "Công an lắng nghe ý kiến nhân dân"; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao có chủ đề vận động toàn dân tham gia bảo vệ ANTQ... Qua đó tạo khí thế thi đua sôi nổi, thu hút đông đảo nhân dân tham gia, để Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ thực sự là ngày hội của toàn dân.

Công an các cấp trong tỉnh chủ động tham mưu cấp ủy chính quyền triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả công tác chuyển hoá địa bàn phức tạp về ANTT, lồng ghép chặt chẽ với thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", các đề án trong Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm; chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; quy định của Bộ Công an và UBND tỉnh về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn an toàn về ANTT…

Thông qua tổ chức Ngày hội ở các địa phương trong toàn tỉnh, đã có hàng trăm tập thể, cá nhân được nhận Kỷ niệm chương "Bảo vệ an ninh Tổ quốc", Bằng khen của Bộ Công an, UBND tỉnh Bạc Liêu; giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh và UBND các địa phương. Bên cạnh đó, hàng ngàn phần quà, hàng chục tấn gạo được trao tận tay người dân có hoàn cảnh khó khăn; hàng chục mái ấm tình thương, nghĩa tình được xây dựng tặng hộ gia đình chính sách, gia đình khó khăn; hàng chục ngàn quyển vở, hàng trăm xe đạp đã nâng bước các em học sinh nghèo đến trường… Tất cả góp phần đưa Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ trở thành niềm vui chung của người dân; là "sợi dây gắn kết" toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

* Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2022 tại tỉnh Đắk Nông đã được Ban Chỉ đạo các cấp triển khai tổ chức với 2 hoạt động chính là phần hội và phần lễ. Qua đó, đã trao 02 bằng khen của Bộ Công an, 127 giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thành phố cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Tại Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ ở xã Đắk Nia, thành phố Gia Nghĩa, Ban Tổ chức đã tiến hành sơ kết mô hình "Tổ tuần tra phòng chống tội phạm và bảo vệ nông sản" và  trao tặng 40 phần quà với tổng số tiền 20 triệu đồng cho các hộ gia đình có hàn cảnh khó khăn, khởi công xây dựng Nhà tình nghĩa cho một hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 100 triệu đồng từ sự đóng góp của cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố Gia Nghĩa.

Tại Ngày hội ở xã Nam Bình, huyện Đắk Song, Ban tổ chức đã công bố quyết định công nhận mô hình "Camera an ninh" là mô hình cấp huyện trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Đồng thời trao tặng 450 phần quà, 100 thẻ bảo hiểm và 12 máy lọc nước cho các hộ gia đình, các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách trên địa bàn xã Nam Bình và 3 xã có đông đồng bào dân tộc thiểu số (Đắk N'Drung, Đắk Mol, Trường Xuân) với tổng số tiền trên 400 triệu đồng...

Tại xã Đắk R'tih, huyện Tuy Đức, Ban Tổ chức đã mô hình " Phòng ngừa, trợ giúp, giáo dục cảm hóa người dưới 18 tuổi vi phạm pháp luật hoặc chấp hành xong án phạt tù có thời hạn hòa nhập cộng đồng"; tổ chức "Ký kết giao ước thi đua không có tội phạm, tệ nạn xã hội giữa các thôn bon" trên địa bàn và trao tặng 30 phần quà với tổng số tiền 15 triệu đồng. Ờ xã Đắk Sắc, huyện Đắk Mil, Ban Tổ chức đã ra mắt mô hình "Phòng ngừa, trợ giúp, giáo dục người dưới 18 tuổi vi phạm pháp luật", tổ chức ký kết "giao ước thi đua thôn, bon không có tội phạm và tệ nạn xã hội".

 Ở xã Nâm NĐir, huyện Krông Nô, Ban tổ chức đã tiến hành sơ kết mô hình "Câu lạc bộ phụ nữ quản lý giáo dục trẻ em không vi phạm pháp luật"; xã Nam Dong, huyện Cư Jút, xã Đắk Ru, huyện Đắk Rlấp, 2 xã Đắk Ha và Quảng Khê, huyện Đắk Glong, Ban Tổ chức đã trao tặng 200 phần quà trị giá gần 100 triệu đồng cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt, Công an xã Đắk Ru, huyện Đắk Rlấp đã nhận đỡ đầu cháu Nguyễn Thị Tường Vy (mồ côi cha mẹ) trong thời gian 4 năm với số tiền 6 triệu đồng/năm.

Ngoài các địa bàn được Ban Chỉ đạo các cấp lựa chọn tổ chức điểm, Công an 71/71 xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh đã tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương và Ban Chỉ đạo các cấp tổ chức Ngày hội toàn bảo vệ ANTQ năm 2022 với nhiều nội dung phong phú, đa dạng, thu hút sự tham gia của các tầng lớp nhân dân...

* Ông Trần Văn Vân, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm (PCTP), tệ nạn xã hội (TNXH) và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ xã Phú Nhuận (huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) cho biết: Việc tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ đã góp phần thúc đẩy tinh thần, trách nhiệm của người dân trong đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, giữ gìn ANTT trên địa bàn dân cư. Tại ngày hội, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong các phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được biểu dương, khen thưởng.

Ngày hội còn là dịp để tuyên truyền kiến thức pháp luật, PCTP. Ông Nguyễn Thái Hồng (ngụ ấp Phú Lợi, xã Phú Nhuận, huyện Cai Lậy) cho biết: "Ngày hội mang ý nghĩa rất quan trọng. Chính sự phối hợp, hiệp đồng giữa các ngành, đoàn thể, các tổ chức quần chúng và đặt biệt là vai trò to lớn của nhân dân đã tham gia giữ gìn tốt ANTT trên địa bàn". Điển hình như xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành. Trong 6 tháng đầu năm 2022, tội phạm về trật tự xã hội trên địa bàn xã giảm so với cùng kỳ, tội phạm về ma túy, cháy nổ không xảy ra.

Tỉnh Tiền Giang đã có nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả trong công tác phòng, chống tội phạm như: "Cổng rào ANTT", "Ánh sáng phòng, chống tội phạm", "Camera phòng, chống tội phạm", "Đội dân phòng phòng, chống tội phạm"… Nhiều kế hoạch phối hợp PCTP ở những địa bàn giáp ranh được tổ chức ký kết, thực hiện hiệu quả, góp phần làm giảm tội phạm, nhất là tội phạm trộm cắp, cướp giật tài sản... được cấp ủy, chính quyền đánh giá cao, nhân dân đồng tình ủng hộ.

 Thượng tá Nguyễn Hồng Sơn, Phó trưởng Phòng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đánh giá: Qua tham dự một số Ngày hội điểm ở các địa phương và các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục cho thấy cấp ủy, chính quyền rất quan tâm trong khâu tổ chức. Phần lễ và phần hội đảm bảo theo yêu cầu đề ra, xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến trong đấu tranh PCTP là nhân tố mới. Qua phong trào, nhân dân đã cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị giúp lực lượng Công an bắt, xử lý nhiều đối tượng vi phạm pháp luật.

Nhóm PV
.
.