Lan tỏa sâu rộng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại Quảng Nam

Thứ Hai, 13/03/2023, 08:50

Bên cạnh việc triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, thời gian qua, Công an tỉnh Quảng Nam còn đẩy mạnh xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ). Qua đó, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân và tạo môi trường an ninh, an toàn phục vụ quá trình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Chúng tôi tìm về xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc (Quảng Nam). Đây là xã có phía Bắc giáp với huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng, phía Nam giáp với thị trấn Ái Nghĩa, phía Tây giáp xã Đại Nghĩa, huyện Đại Lộc, phía Đông giáp thị xã Điện Bàn nên tình hình ANTT tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp.

Qua trò chuyện với PV Báo CAND, Thiếu tá Võ Hoàng Quốc Hưng, Trưởng Công an xã cho biết, Trước thực tế đó, bên cạnh công tác bám địa bàn cơ sở, Công an xã Đại Hiệp đã củng cố, nhân rộng các mô hình ANTT, trong đó có mô hình “Camera an ninh”. Hiện mô hình này có 49 camera do các Công an viên tại 7 thôn trên địa bàn xã Đại Hiệp quản lý. Nhờ hệ thống camera an ninh đã góp phần đắc lực giúp giữ vững tình hình ANTT trên địa bàn xã Đại Hiệp. Thông qua camera an ninh, Công an xã Đại Hiệp đã làm rõ nhiều vụ trộm cắp tài sản, tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn. Nhằm phát huy hơn nữa mô hình camera an ninh, Công an xã Đại Hiệp đang xây dựng kế hoạch để kiện toàn hệ thống camera hiện có, đồng thời từ nguồn xã hội hóa lắp đặt thêm khoảng 10 camera có chất lượng cao tại những khu vực đông dân cư, các ngã ba, ngã tư để tăng cường giám sát an ninh trên địa bàn xã.

Lan tỏa sâu rộng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại Quảng Nam -0
Công an xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc kiểm tra, trích xuất dữ liệu từ hệ thống camera an ninh trên địa bàn xã.

Đại úy Trương Văn Thanh, Phó Trưởng Công an xã Đại Hiệp cho biết thêm, ngoài mô hình “Camera an ninh”, tại xã Đại Hiệp cũng đang duy trì hoạt động hiệu quả của mô hình “Tổ tự quản ANTT”, mô hình “Quản lý, giáo dục, giúp đỡ người lầm lỡ tái hòa nhập cộng đồng”. Nhờ việc kết hợp nhuần nhuyễn giữa phát huy hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ vững ANTT trên địa bàn mà Công an xã Đại Hiệp được Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam công nhận Đơn vị Quyết thắng vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua vì ANTQ năm 2022; Chi bộ Công an xã Đại Hiệp được Đảng bộ xã tặng Giấy khen vì đã hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2022.

Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ tỉnh Quảng Nam, thời gian qua, công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia phong trào luôn được các cấp, các ngành quan tâm, chỉ đạo, thực hiện thường xuyên. Hình thức, phương pháp tuyên truyền, vận động nhân dân được đổi mới, đa dạng, phong phú, phù hợp với đặc điểm tình hình của từng đơn vị, địa phương và yêu cầu nhiệm vụ chính trị; triệt để khai thác, ứng dụng công nghệ, mạng xã hội để chuyển tải thông tin, vận động cán bộ, nhân dân như thông qua các phương tiện thông tin đại chúng (truyền thanh, truyền hình, báo, tạp chí); sử dụng nền tảng mạng xã hội, mạng Internet, Zalo, Facebook, trang Web, cổng thông tin điện tử, mạng viễn thông. Bên cạnh đó, còn tổ chức tuyên tuyền, vận động tập trung (thông qua hội nghị, hội thảo, sinh hoạt của cấp ủy, chi bộ, cơ quan, đơn vị, hội, đoàn thể, cộng đồng dân cư); tuyên truyền lưu động tại các tuyến giao thông, địa bàn công cộng, khu dân cư; sử dụng panô, áp phích, khẩu hiệu, tờ rơi;… Ngoài ra, còn tổ chức nhiều đợt vận động tập trung theo chuyên đề, vận động cá biệt tại các địa bàn phức tạp về ANTT.

Các đơn vị, địa phương, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Nam duy trì, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến đã và đang phát huy hiệu quả; tiếp tục phát triển các mô hình “tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải về ANTT” tại cơ sở. Trong năm 2022, đã xây dựng, nhân rộng 10 loại, 70 mô hình, thanh loại 344 mô hình kém hiệu quả; duy trì, củng cố 10 loại, 1.039 mô hình (trong đó lực lượng Công an chủ trì xây dựng 908 mô hình). Thực tế cho thấy, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam hiện có nhiều mô hình tiêu biểu như: Đội dân phòng bảo vệ ANTT và Tổ tự quản khu nhà trọ công nhân; tổ tự quản về ANTT; tiếng loa an ninh; camera giám sát an ninh; zalo an ninh, Facebook phòng, chống tội phạm…

Theo Công an tỉnh Quảng Nam, thời gian tới, để phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ lan tỏa sâu rộng hơn nữa, phát huy được hiệu quả hơn nữa cần đẩy mạnh triển khai các giải pháp thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm, phòng chống ma túy, phòng chống mua bán người; đề án “Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn tỉnh” giai đoạn 2021-2025; các chỉ thị của Bộ Công an về công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, địa phương và diễn biến tình hình ANTT, giải quyết những vấn đề bức xúc trong nhân dân. Bên cạnh đó, chú trọng đổi mới, đa dạng hóa các hình thức, phương pháp tuyên truyền, vận động nhân dân, kết hợp giữa phát động rộng rãi với vận động tập trung, cá biệt, giữa phương pháp truyền thống với sử dụng công nghệ; đẩy mạnh hoạt động các trang web, cổng thông tin điện tử, mạng xã hội để định hướng dư luận, đấu tranh phản bác thông tin xấu, độc, giả, phòng ngừa, đấu tranh với phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật.

Ngọc Thi
.
.