Lực lượng Cảnh sát cơ động chủ động kế hoạch, phương án, sẵn sàng ra quân thực hiện nhiệm vụ

Thứ Hai, 03/07/2023, 20:04

6 tháng đầu năm 2023, lực lượng Cảnh sát cơ động (CSCĐ) đã triển khai hơn 200 chương trình, kế hoạch, 3 nghị quyết, hàng nghìn công văn, điện hướng dẫn chỉ đạo lực lượng CSCĐ triển khai biện pháp bảo đảm ANTT và xây dựng lực lượng. 

Ngày 3/7, tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (CSCĐ) tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2023. Thiếu tướng Lê Ngọc Châu, Tư lệnh CSCĐ chủ trì hội nghị. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng Bộ Công an.

dai bieu.jpg -0
Các đại biểu dự hội nghị.

Theo báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2023 do Đại tá Nguyễn Văn Trầm, Phó Tư lệnh CSCĐ trình bày tại hội nghị, thời gian qua, Bộ Tư lệnh CSCĐ đã tập trung xây dựng lực lượng theo tinh thần Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị và Đề án của Chính phủ về hiện đại hóa lực lượng CSCĐ đến năm 2025, tầm nhìn 2030. Trong đó, nổi bật là báo cáo Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an ban hành Đề án số 11 và Kế hoạch số 236, ngày 5/5/2023 về “Xây dựng lực lượng CSCĐ thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”.

Lực lượng CSCĐ đã tập trung lực lượng, phương tiện, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu, chuyến hàng đặc biệt, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. Duy trì công tác ứng trực, sẵn sàng chiến đấu, vũ trang tuần tra kiểm soát đảm bảo ANTT, phối hợp đấu tranh triệt phá các chuyên án lớn, phức tạp, giải quyết các điểm nóng về ANTT.

Đặc biệt, đã kịp thời điều động hàng trăm CBCS phối hợp với Công an tỉnh Đắk Lắk truy bắt nhóm đối tượng sử dụng vũ khí tấn công trụ sở xã Ea Tiêu và Ea Ktur, nhanh chóng ổn định tình hình; tăng cường hơn 3.000 CBCS cho Công an các đơn vị, địa phương tham gia đấu tranh, triệt phá 130 chuyên án lớn, vụ việc phức tạp; huy động trên 13.000 CBCS thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, bảo đảm ANTT trên địa bàn, phát hiện, xử lý gần 36.000 vụ việc.

co.jpg -0
Thừa ủy quyền của các cấp lãnh đạo, Thiếu tướng Lê Ngọc Châu trao Cờ thi đua của Chính phủ tặng Trung tâm Huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ 1.

Bên cạnh đó, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện theo hướng tập trung thống nhất; hoàn thành huấn luyện học viên các trường CAND và chiến sĩ nghĩa vụ Công an các đơn vị, địa phương. Đồng thời, chủ động tham mưu, hướng dẫn các đơn vị, địa phương triển khai kế hoạch tổ chức huấn luyện đơn vị CSCĐ dự bị chiến đấu. Tăng cường kiểm tra, chỉ đạo hướng dẫn các đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác nghiệp vụ cơ bản, xây dựng phương án, công tác bảo vệ mục tiêu, tuần tra, kiểm soát đảm bảo ANTT và sử dụng động vật nghiệp vụ trong đấu tranh, phòng chống tội phạm…

bk.jpg -0
Thừa ủy quyền của các cấp lãnh đạo, Thiếu tướng Lê Ngọc Châu trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Tại hội nghị, thừa ủy quyền của các cấp lãnh đạo, Thiếu tướng Lê Ngọc Châu đã trao Cờ thi đua của Chính phủ tặng Trung tâm Huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ 1 vì có thành tích xuất sắc, dẫn đầu phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” cấp cơ sở năm 2022; trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác và chiến đấu. Nhân dịp này, 1 tập thể, 26 cá nhân có thành tích xuất được Bộ Công an tặng Bằng khen; 23 tập thể, 113 cá nhân có thành tích xuất sắc được Bộ Tư lệnh CSCĐ tặng Giấy khen.

bk bo.jpg -0
Thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Bảnh, Phó Tư lệnh CSCĐ trao Bằng khen tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Lê Ngọc Châu nhấn mạnh, để hoàn thành tốt các nhiệm vụ năm 2023, thời gian tới, các đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh và CSCĐ Công an địa phương tập trung quán triệt và triển khai thực hiện nghiên túc kết luận chỉ đạo của Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Công an tại Hội nghị sơ kết công tác Công an 6 tháng đầu năm và kết quả hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2023 của Bộ Tư lệnh, cụ thể hóa bằng chương trình, kế hoạch chi tiết, phân công rõ trách nhiệm, thời gian hoàn thành trên từng mặt công tác; tiếp tục thực hiện theo phương châm 5 rõ: “rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ hiệu quả, rõ trách nhiệm”.

gk.jpg -0
Thiếu tướng Lê Văn Sao, Phó Tư lệnh CSCĐ trao Giấy khen tặng các tập thế có thành tích xuất sắc.

Đồng thời, chủ động kế hoạch, phương án; duy trì nghiêm công tác ứng trực, trực chiến sẵn sàng ra quân thực hiện nhiệm vụ. Đổi mới công tác tham mưu phương thức lãnh đạo, chỉ huy theo hướng tập trung, sâu sát, đồng bộ, thiết thực, hiệu quả nói đi đôi với làm. Lãnh đạo, chỉ huy các cấp phải tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn, giám sát, đôn đốc việc thực hiện các chủ trương, mệnh lệnh công tác ở các đơn vị trực thuộc, gắn với trách nhiệm người đứng đầu đơn vị. Bên cạnh đó, tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện, lấy kết quả công tác ra quân thực hiện nhiệm vụ làm thước đo để đánh giá kết quả huấn luyện…

Vũ Linh
.
.