Ngăn chặn tội phạm từ việc thu hồi vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Thứ Hai, 13/11/2023, 08:39

Thượng tá Cao Thăng Long, Trưởng Công an huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An cho biết, nhờ làm tốt công tác nắm tình hình, nắm địa bàn mà Công an huyện đã bắt giữ, xử lý nhiều đối tượng liên quan đến việc sử dụng vũ khí “nóng” khi gây án, giải tán nhiều nhóm đối tượng tụ tập chuẩn bị hung khí giải quyết mâu thuẫn.

Hôm 25/10, từ nguồn tin quần chúng phát hiện có 2 nhóm đối tượng do Đinh Hoàng Phúc (tự Phúc axit, SN 1987, ngụ ấp 2, xã Nhị Thành) và V.T.P (ngụ thị trấn Thủ Thừa) đang tụ tập chuẩn bị hung khí giải quyết mâu thuẫn, Công an huyện Thủ Thừa đã lên kế hoạch ngăn chặn. Khi nhóm P. mang hung khí đến điểm hẹn ngã ba Bà Phổ, xã Bình Thạnh thì bị tổ công tác phát hiện nên nhóm của P tự động giải tán.

ngan chan 1.jpg -0
Nhiều vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ được người dân bàn giao cho cơ quan Công an.

Từ lời khai của P, Công an huyện Thủ Thừa khám xét nơi ở của Phúc phát hiện Phúc và Đ.M.T (SN 1989) đang tụ tập cùng gần 10 đối tượng khác trong nhà, chuẩn  bị sẵn hung khí. Tại đây Công an huyện Thủ Thừa thu giữ 176 viên pháo (nặng 7kg), 2 cây búa rìu, 1 đao tự chế, 1 kiềm, 5 cây chĩa tự chế, 1 dao phóng lợn, 2 mã tấu, 1 bình xịt hơi cay, 6 chai bom xăng tự chế, 1 chai xăng. Khám xét nhà của T, tổ công tác thu giữ 3 viên đạn, 2 vỏ đạn, 2 thân súng, 1 nòng súng ngắn, 1 ổ đạn, 1 súng hơi, 1 bịch đạn chì, 1 cây kiếm Nhật...

Theo Thượng tá Cao Thăng Long, với số lượng lớn hung khí, vũ khí như thế này nếu 2 nhóm giáp mặt nhau giải quyết mâu thuẫn thì hậu quả thật khôn lường, mất an ninh trật tự và khiến người dân trong huyện lo lắng.

Theo Đại tá Trần Văn Hà, Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An, ngoài việc tuyên trên đến người dân những quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ để người dân chủ động nâng cao ý thức chấp hành giao nộp, không tiếp tay cho các hành vi sản xuất mua bán, tàng trữ các loại vũ khí trên, Công an tỉnh Long An còn nắm tình hình lai lịch các đối tượng có khả năng liên quan đến các hoạt động mua bán, vận chuyển, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Các vụ án có dính đến vũ khí, vật liệu nổ, Công an tỉnh Long An tổ chức truy tận gốc để bắt giữ, thu hồi hung khí, vũ khí.

Nguồn vũ khí, hung khí, vật liệu nổ ở Long An đa phần là do các đối tượng từ nước ngoài buôn bán qua đường biên giới dài giữa Long An và Campuchia tuồn vào Long An gây mất an ninh trật tự. Nắm được tình hình này, Công an tỉnh Long An đã chủ động phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cục Hải quan tỉnh Long An tuần tra, kiểm soát giám sát các đối tượng qua lại biên giới bằng đường cửa khẩu, tổ chức tuần tra tại các đường mòn, lối mở để ngăn các đối tượng mang hung khí nhập cảnh trái phép.

Ngăn chặn tội phạm từ việc kêu gọi giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ không chỉ riêng lực lượng Công an mà nhiều đoàn thể cũng đã chung tay vào đem lại hiệu quả tích cực. Tại huyện Bến Lức, ông Lê Thành Út, Chủ tịch UBND huyện đã mở cuộc kêu gọi toàn dân trong huyện giao nộp, thu hồi và tố giác vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. “Tùy theo từng vụ việc, người dân khi đến giao nộp hoặc tố giác tội phạm vi phạm pháp luật liên quan chế tạo, sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trái phép sẽ xem xét biểu dương, khen thưởng phù hợp”- ông Lê Thành Út cho hay.

Từ đầu năm 2023 đến nay, trên địa bàn huyện xảy ra 1 vụ tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng; 1 vụ tàng trữ trái phép vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ; phát hiện xử phạt vi phạm hành chính 1 vụ tàng trữ súng hơi tự chế, 3 vụ tàng trữ trái phép pháo.

Tại huyện Tân Trụ, phong trào giao nộp vũ khí, vật liệu nổ được sự hưởng ứng của nhiều tầng lớp nhân dân. Trong đó, nhiều em học sinh cũng ý thức được sự nguy hiểm của các loại vũ khí, hung khí trên nên khi phát hiện đã tự giác giao nộp. Điển hình, tháng 10 vừa qua, UBND huyện Tân Trụ khen thưởng 4 em học sinh Trường THCS Nhựt Tân (xã Đức Tân) có thành tích tốt trong công tác vận động, thu hồi, giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Theo đó, trong một lần ra bãi đất trống ở khu phố Bình Lợi, thị trấn Tân Trụ, 4 em học sinh phát hiện 1 quả đạn pháo gỉ sét nên đã đến Công an trình báo. Công an thị trấn Tân Trụ đã phối hợp Ban Chỉ huy Quân sự thị trấn Tân Trụ xác minh xử lý, tiêu hủy để không gây nguy hiểm cho người dân.

M.Đức
.
.