"Ngày cuối tuần cùng dân"

Thứ Bảy, 23/07/2022, 08:44

Ở một huyện miền núi khó khăn nhất của tỉnh Yên Bái với hơn 90% là đồng bào dân tộc Mông sinh sống, từ 3 năm nay các cán bộ, đảng viên nơi đây đã khởi xướng và duy trì một mô hình với những hoạt động thiết thực, để gần dân, sát dân và chia sẻ giúp đỡ nhân dân. Đó chính là mô hình “Ngày cuối tuần cùng dân” ở huyện Mù Cang Chải.

Với những hiệu quả đạt được mô hình đang ngày càng lan tỏa mạnh mẽ trên toàn tỉnh Yên Bái, trở thành biểu tượng đẹp của tinh thần hết lòng vì nhân dân, nâng cao mối quan hệ gắn bó khăng khít giữa người dân và cán bộ đảng viên.

Cây giống, cuốc, xẻng... khi mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng, các CBCS Công an huyện Mù Cang Chải hồ hởi lên đường tham gia hoạt động ngày cuối tuần cùng dân tại bản Hồ Nhì Pá, xã Lao Chải, cách trụ sở đơn vị hơn 30km.  Là bản đặc biệt khó khăn, có tới 70% là hộ nghèo, chính vì vậy ngoài việc tham gia trồng 100 cây đào rừng tạo cảnh quan, thì các CBCS cũng đã hỗ trợ giống và kỹ thuật trồng 100 cây hồng giòn không hạt giúp cho các hộ gia đình có kinh tế khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Anh Giàng A Hành, bản Hồng Nhì Pá, xã Lao Chải tâm sự: "Nhà nghèo lắm, không đủ ăn vì ít ruộng. Nghe tin ngày nghỉ cuối tuần, cán bộ lên bản giúp dân khai hoang ruộng nước, trồng cây phát triển kinh tế cho bà con, mình rất vui".

Được tham gia hoạt động ngày cuối tuần cùng dân thì đối với những chiến sĩ trẻ như Trung úy Lìm Văn Chiến - Bí thư Đoàn Thanh niên Công an huyện Mù Cang Chải thì đó không chỉ là dịp để trải nghiệm, thể hiện sự năng động, tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ CAND. Mà còn có thêm cơ hội để tiếp xúc, gần gũi, thấu hiểu thêm cuộc sống của đồng bào nơi đây. 

CBCS Công an huyện Mù Cang Chải tặng hạt cây giống và hướng dẫn người dân kỹ thuật trồng cây hồng giòn không hạt.

“Thông qua hoạt động ngày cuối tuần cùng dân chúng tôi có thêm cơ hội tiếp xúc với nhân dân, gần gũi với nhân dân hơn. Đồng thời thông qua đây cũng giúp cho chúng tôi nắm bắt tình hình địa bàn, để từ đó làm tốt hơn nhiệm vụ của mình” – Trung úy Lìm Văn Chiến cho biết.Mô hình "Ngày cuối tuần cùng dân" được Huyện ủy Mù Cang Chải khởi xướng và triển khai thực hiện từ năm 2019. Theo đó, từ các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy cho đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn thể cấp huyện, cấp xã dành ít nhất 2 ngày cuối tuần trong tháng đến với xã, bản và từng hộ dân được phân công phụ trách, giúp đỡ để lắng nghe tâm tư nguyện vọng của dân, kịp thời tháo gỡ khó khăn ngay từ cơ sở.

Trung tá Nhâm Xuân Chiến - Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Công an huyện Mù Cang Chải cho biết: Mô hình “Ngày cuối tuần cùng dân” góp phần tăng tính gắn kết cộng đồng, là phương thức triển khai hiệu quả những nội dung trọng tâm Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chính vì vậy, CBCS Công an huyện xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng và đã triển khai mô hình ngày cuối tuần cùng dân ở tất cả các xã trên địa bàn huyện. Thông qua các hoạt động như: Cùng nhân dân làm đường giao thông nông thôn, vệ sinh môi trường, tham gia xóa nhà dột nát, giúp đỡ các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn… Đồng thời tuyên truyền nhân dân tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm.Đúng với phương châm hướng về cơ sở, trọng dân, gần dân, lúc dân cần, lúc dân khó có Công an.

Mặc dù là huyện miền núi đặc biệt khó khăn, giao thông lại bị chia cắt, tuy nhiên từ khi được triển khai thực hiện đến nay mô hình ngày cuối tuần cùng dân đã thu hút được hàng nghìn lượt cán bộ, đảng viên tham gia. Nhờ được đến với dân nhiều hơn, thấu hiểu đời sống của nhân dân mà tính chủ động giải quyết các vấn đề dân sinh của cấp ủy, chính quyền được nâng lên rõ rệt; mối quan hệ giữa cán bộ, đảng viên với nhân dân được cải thiện và thêm gắn bó mật thiết.

Xúc động trước sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương, đặc biệt là CBCS Công an huyện Mù Cang Chải, bà Thào Thị Sông, xã Lao Chải, huyện Mù Cang Chải tâm sự: "Gia đình neo đơn, lại hay đau ốm nên những ngày cuối tuần cũng thường xuyên được các anh, các chị Công an huyện đến dọn dẹp nhà cửa, tặng quà chăn màn, quần áo,  giúp đỡ chăn nuôi thêm con ngan, con gà để tăng thu nhập kinh tế, sớm thoát nghèo. Thực sự nếu không có các anh, các chị Công an thì giờ này cũng không biết phải làm như thế nào".

Mô hình "Ngày cuối tuần cùng dân” từ khi được triển khai thực hiện trên tất cả các lĩnh vực đã góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của huyện Mù Cang Chải. Năm 2019, huyện Mù Cang Chải thực hiện có hiệu quả 57/59 nhiệm vụ, 100% chỉ tiêu, nhiệm vụ chính về kinh tế - xã hội hoàn thành và vượt kế hoạch được giao, tỷ lệ giảm nghèo cao nhất từ trước tới nay đạt 11,04%; năm 2020, tỷ lệ giảm nghèo đạt 8,54%; năm 2021, hoàn thành 40/42 chỉ tiêu chủ yếu, tỷ lệ giảm nghèo toàn huyện đạt 8,28%.

Đánh giá về những kết quả đạt được sau 3 năm triển khai mô hình “Ngày cuối tuần cùng dân”, ông Giàng A Vừ  - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Mù Cang Chải cho biết: Qua 3 năm triển khai thực hiện mô hình ngày cuối tuần cùng dân thì đã tạo ra được nhiều hiệu quả tốt trên nhiều lĩnh vực. Tạo được sự gần gũi giữa CBCS với nhân dân, có được thông tin nhiều chiều, tạo được nhiều phong trào hay, xuất hiện nhiều tấm gương người tốt, việc tốt và đặc biệt là đã khẳng định và giữ vững được lòng tin của nhân dân với lực lượng CAND.

Đỗ Huy-Cảnh Toàn
.
.