Người dân tự nguyện đóng góp kinh phí lắp đặt camera giám sát ANTT

Chủ Nhật, 09/10/2022, 08:02

Qua công tác tuyên truyền, vận động của lực lượng Công an xã, thị trấn, đã có rất nhiều người dân ở tỉnh Thừa Thiên-Huế tự nguyện đóng góp kinh phí lắp đặt camera giám sát ANTT. Hệ thống camera này đã giúp lực lượng Công an đảm bảo ANTT địa bàn, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân.

Xã Phong Xuân ở vùng đồi núi huyện Phong Điền (Thừa Thiên-Huế) có 1.953 hộ dân, hơn 6.800 nhân khẩu, sinh sống tại 11 thôn. Với mong muốn giảm thiểu các trường hợp vi phạm pháp luật, đồng thời nâng cao nhận thức chấp hành pháp luật và Luật Giao thông đường bộ (GTĐB) cho người dân nên từ năm 2020, Công an xã Phong Xuân đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện mô hình "camera giám sát ANTT".

Người dân tự nguyện đóng góp kinh phí lắp đặt camera giám sát ANTT -0
Công an xã Phong Xuân giám sát tình hình ANTT trên địa bàn thông qua hệ thống camera.

Đại úy Nguyễn Quang Đạt, Trưởng Công an xã Phong Xuân cho biết, qua công tác tuyên truyền, vận động đã có nhiều hộ dân đồng tình ủng hộ và tự nguyện đóng góp kinh phí lắp đặt hệ thống camera. Điển hình như mới đây, hộ ông Phan Công Luận và Đỗ Xuân Huê (cùng ở thôn Bình An, xã Phong Xuân) đã đến trụ sở Công an xã Phong Xuân để đóng góp số tiền 3 triệu đồng, trong đó ông Luận đóng 2,5 triệu đồng và ông Huê đóng 500 nghìn đồng để lắp đặt camera an ninh. Trước đó vào năm 2021, ông Luận cũng đã đóng góp 1 triệu đồng để thực hiện mô hình này.

"Qua công tác tuyên truyền của các đồng chí Công an xã, chúng tôi thấu hiểu được tác dụng quan trọng của hệ thống camera lắp đặt trên các trục đường giao thông chính liên thôn, liên xã và các khu vực công cộng. Từ khi có hệ thống camera, tôi và các hộ dân trong thôn yên tâm và có ý thức chấp hành pháp luật hơn, nhất là không vi phạm Luật GTĐB khi tham gia giao thông", ông Luận chia sẻ.

Theo Đại úy Nguyễn Quang Đạt, trong 2 năm qua, người dân trên địa bàn xã đã tự nguyện đóng góp kinh phí lắp đặt được 11 camera tại các điểm cửa ngõ ra vào xã Phong Xuân, các khu vực ngã 4 giao cắt tỉnh lộ 11B, tỉnh lộ 9 và các tuyến đường liên thôn liên xã. Tại Công an xã Phong Xuân, thông qua hình ảnh từ các camera truyền về màn hình chính, cán bộ Công an xã sẽ nắm bắt được tình hình ANTT, giao thông diễn ra trên địa bàn. Những trường hợp vi phạm sẽ được Công an xã nhắc nhở hoặc tùy theo mức độ vi phạm để xử lý theo quy định pháp luật.

Ngoài ra, để phục vụ đời sống sinh hoạt, đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông và phục vụ công tác phòng, chống tội phạm, Chi bộ thôn Xuân Lộc và một số thôn khác ở xã Phong Xuân đã huy động toàn thể người dân trong thôn chung tay xây dựng, lắp đặt hệ thống đèn đường chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời tại một số tuyến đường liên thôn với kinh phí hàng chục triệu đồng. Nhờ hệ thống đèn đường này mà các camera giám sát ANTT đã phát huy tác dụng.

Ông Nguyễn Bá Lành, Chủ tịch UBND xã Phong Xuân, cho rằng mô hình "camera giám sát ANTT" đã mang lại hiệu quả trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo ANTT địa bàn và được người dân đồng tình ủng hộ. Từ khi có hệ thống camera được lắp đặt, tình hình vi phạm pháp luật và Luật GTĐB trên địa bàn xã đã giảm đáng kể, góp phần giúp xã hoàn thành tiêu chí thứ 19 - tiêu chí về ANTT trong xây dựng nông thôn mới.

Tại xã Điền Hương (Phong Điền) giáp ranh với 2 xã Hải Dương và Hải Khê (huyện Hải Lăng, Quảng Trị) luôn tiềm ẩn nhiều phức tạp về ANTT, nên từ năm 2019, Công an xã Điền Hương đã tuyên truyền, vận động người dân và các tổ chức, đơn vị đóng góp kinh phí để lắp đặt camera tại 12 vị trí quan trọng của xã. Nhờ có sự giám sát tự động của camera đã giúp lực lượng Công an xã Điền Hương theo dõi 24/24 giờ ngay tại trụ sở Công an xã, kịp thời phối hợp với Công an xã Hải Dương và Công an xã Hải Khê xử lý các tình huống.

Ông Trần Gia Truyền, Chủ tịch UBND xã Điền Hương cho hay, từ khi lắp đặt hệ thống camera, tỷ lệ vi phạm ANTT trên địa bàn đã giảm sâu. Người dân tin tưởng vào chính quyền và an tâm hơn trong cuộc sống, công việc hàng ngày. Nhờ vậy, suốt 3 năm qua địa bàn xã không có những vụ việc nghiêm trọng xảy ra tại khu vực giáp ranh.

Trung tá Trần Hoài Linh, Phó trưởng Công an huyện Phong Điền thông tin, ngoài 2 xã nói trên, còn có rất nhiều người dân ở các xã Phong An, Phong Thu, Phong Hòa, Phong Bình, thị trấn Phong Điền và các xã ven biển thuộc địa bàn huyện cũng đã tự nguyện đóng góp kinh phí để lắp đặt camera tại các tuyến đường, khu dân cư.

Nhờ thế nên đến nay, mô hình "camera giám sát ANTT" đã được nhân rộng ra toàn địa bàn huyện với 16 xã, thị trấn. Lãnh đạo Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế còn cho biết, trong thời gian đến, lực lượng Công an các xã thuộc huyện Phong Điền nói riêng và Công an tỉnh nói chung sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động xã hội hóa để nhân rộng mô hình "camera giám sát ANTT", qua đó nhằm tăng số lượng camera được lắp đặt, nhất là tại địa bàn các xã và khu vực trọng điểm về ANTT, góp phần thực hiện có hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Anh Khoa     
.
.