Nhiệm vụ thầm lặng của những cán bộ, chiến sĩ áp tải hàng đặc biệt và bảo vệ mục tiêu

Thứ Tư, 24/01/2024, 08:30

Không nhiều người biết rằng trong lực lượng Cảnh sát cơ động (CSCĐ) có một lực lượng thầm lặng, với công việc chuyên bảo vệ mục tiêu, vận chuyển những chuyến hàng đặc biệt… với những đặc thù, khó khăn không phải ai cũng có thể hiểu được…

Trung tá Hoàng Xuân Phương, Tiểu đoàn Trưởng Tiểu đoàn Bảo vệ mục tiêu và Vận chuyển hàng đặc biệt (gọi tắt là Tiểu đoàn), Trung đoàn CSCĐ Đông Nam TP Hồ Chí Minh, cho biết, Tiểu đoàn trực thuộc Trung đoàn CSCĐ Đông Nam TP Hồ Chí Minh có trách nhiệm giúp Trung đoàn Trưởng tổ chức lực lượng bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu về chính trị, kinh tế, ngoại giao, khoa học kỹ thuật, văn hóa xã hội, các mục tiêu liên quan đến hàng đặc biệt do quy định của Nhà nước và Bộ trưởng Bộ Công an.

Nhiệm vụ thầm lặng của những cán bộ, chiến sĩ áp tải hàng đặc biệt và bảo vệ mục tiêu -0
Các cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn tranh thủ đón Tết mừng Xuân sớm để tiếp tục với công việc đặc biệt của mình.

Tham gia công tác bảo vệ, vận chuyển hàng đặc biệt và bảo vệ những mục tiêu, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) của Tiểu đoàn phải tuân thủ nhiều yêu cầu khắt khe, nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho chuyến hàng và mục tiêu cần bảo vệ.

Theo Trung tá Võ Văn Phong, Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn CSCĐ Đông Nam TP Hồ Chí Minh, Tiểu đoàn là một trong những đơn vị khá đặc biệt của Bộ Tư lệnh CSCĐ. Địa bàn làm nhiệm vụ của Tiểu đoàn gồm các tỉnh từ Bình Định trở vào Cà Mau. Tất cả những đợt vận chuyển hàng đặc biệt đều được lên kế hoạch cụ thể, chi tiết, chặt chẽ. Tùy tính chất hàng hóa, lộ trình xa hay gần mà thời gian vận chuyển có thể kéo dài một ngày đến nhiều ngày, bố trí quân số tham gia phù hợp, hiệu quả.

 “Là đơn vị chủ công trong lực lượng được giao bảo vệ, vận chuyển hàng đặc biệt trải dài nhiều tỉnh thành, mỗi CBCS Tiểu đoàn xác định đây là nhiệm vụ hết sức vinh dự, quan trọng”, Trung tá Võ Văn Phong chia sẻ.

Theo Trung tá Vũ Trung Chinh, Phó Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn, phương châm huấn luyện của đơn vị là cơ bản, thiết thực, vững chắc. CBCS của Tiểu đoàn luôn vượt nắng, thắng mưa, say sưa luyện tập để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Do tính chất quan trọng, bảo mật và cũng lắm rủi ro trên đường vận chuyển nên các CBCS tham gia áp tải hàng đặc biệt phải được rèn luyện, đào tạo chuyên nghiệp, được trang bị công cụ, vũ khí hiện đại trong quá trình công tác.

“Trong công tác bảo vệ, vận chuyển hàng đặc biệt, chúng tôi đã chỉ đạo xây dựng các kế hoạch, phương án một cách khoa học, cẩn trọng tỷ mỷ để triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng CSCĐ và đặc biệt có sự phối hợp của Công an, các đơn vị, địa phương trong công tác bảo vệ, vận chuyển hàng đặc biệt”, Trung tá Võ Văn Phong cho biết thêm.

Song những CBCS trực tiếp làm nhiệm vụ đã khéo léo vận dụng các biện pháp chính trị, nghiệp vụ, pháp luật để hóa giải, đáp ứng yêu cầu cao nhất là bảo đảm cho các chuyến hàng được bàn giao sớm nhất, đúng quy trình nghiêm ngặt và tuyệt đối an toàn.

Đáng nói, đối với nhiệm vụ vận chuyển hàng đặc biệt, những CBCS đi làm nhiệm vụ thì người nhà sẽ không hề biết là họ đi đâu, làm gì… Khi bắt đầu xuất phát, các CBCS phải tắt nguồn điện thoại, có khi phải đi 2 tới 4 ngày, nhưng chỉ khi về đến đơn vị, CBCS mới được mở lại nguồn điện thoại và báo cho gia đình biết đã về tới nơi, tuyệt đối không được liên lạc với gia đình trong khi thực hiện nhiệm vụ. Cũng vì chuyện này mà không ít CBCS có tâm tư vì còn gia đình, con cái nhỏ phải chăm sóc, nhưng vì phải thực hiện nhiệm vụ nên họ đã cố gắng sắp xếp mọi việc ổn thỏa để hoàn thành công việc được giao.

Bên cạnh nhiệm vụ bảo vệ hàng đặc biệt, CBCS Tiểu đoàn còn một nhiệm vụ quan trọng khác, là tham gia bảo vệ các mục tiêu về chính trị, kinh tế, ngoại giao, khoa học kỹ thuật, văn hóa xã hội, an ninh quốc gia trong và ngoài thành phố. Căn cứ vào tình hình của từng mục tiêu, Ban Chỉ huy Tiểu đoàn sẽ lựa chọn con người phù hợp, trang bị vũ khí, công cụ hỗ trợ, trang thiết bị để phục vụ công tác bảo vệ tuyệt đối an toàn mục tiêu 24/24 giờ, bất chấp thời tiết nắng, mưa, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mà được cấp trên giao.

Xuân Giáp Thìn 2024 đang đến gần, trong khi những ngày vui sum họp các gia đình sắp đến, nhưng các CBCS Tiểu đoàn sẽ tiếp tục phải ứng trực làm nhiệm vụ, phải xa gia đình, người thân. Họ phải hy sinh tình cảm gia đình, hạnh phúc cá nhân để hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó.

Minh Vịnh - Phú Lữ
.
.