Nhiều mô hình hay trong đảm bảo an ninh vùng ven biển

Thứ Ba, 23/08/2022, 09:03

Phường Tam Quan Bắc, thị xã Hoài Nhơn là địa phương ven biển của tỉnh Bình Định có nền kinh tế phát triển, ngành nghề đa dạng, tập trung nhiều lao động ở các nơi đến.

Đặc biệt, Tam Quan Bắc có đội tàu đánh cá trên 2.000 chiếc lớn, nhỏ; với cảng cá Tam Quan hoạt động khá nhộn nhịp. Do đó, tình hình tội phạm trên địa bàn diễn biến khá phức tạp. Trước tình hình trên, Công an phường Tam Quan Bắc đã nỗ lực bám địa bàn, phát động mạnh mẽ phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ), tăng cường phối hợp với chính quyền và các cơ quan, đoàn thể địa phương củng cố các mô hình đảm bảo ANTT, góp phần giữ vững an ninh tuyến biển…

Nhiều mô hình hay trong đảm bảo an ninh vùng ven biển -0
CBCS Công an phường Tam Quan Bắc tuần tra, đảm bảo ANTT địa bàn.

Đầu tháng 4/2022, trên địa bàn phường Tam Quan Bắc liên tiếp xảy ra các vụ trộm cắp tài sản. Lợi dụng đêm khuya không có người trông nom, quản lý tài sản, các đối tượng lén lút trộm sắt tại các tiệm sửa chữa, gia công phế liệu.

Trước tình hình đó, các thành viên mô hình “Cựu chiến binh - Đoàn thanh niên với công tác phòng, chống trộm cắp tài sản và cố ý gây thương tích” phường Tam Quan Bắc cùng với nhân dân đã thu thập thông tin và phát hiện một nhóm các đối tượng ở phường Hoài Hương, thị xã Hoài Nhơn có biểu hiện nghi vấn. Ban điều hành mô hình báo các Công an phường Tam Quan Bắc để tiến hành các biện pháp theo dõi, mật phục bắt quả tang hành vi phạm tội của các đối tượng.

Đến khoảng 0h30 khuya 11/4, lực lượng Công an phường Tam Quan Bắc bắt tóm gọn các đối tượng, gồm: Huỳnh R., Huỳnh Mai Gia V., Nguyễn Trọng D. (cùng SN 2006, trú phường Hoài Hương) và Huỳnh Nguyễn N. (SN 2006, trú khối phố Mỹ An 1, Hoài Thanh, thị xã Hoài Nhơn) đang trộm cắp 1 bộ hộp số dùng cho động cơ tàu đánh cá của ông Lê Văn Thạnh (SN 1970, khối phố Thiện Chánh 1, phường Tam Quan Bắc).

Theo ông Nguyễn Hoan, Trưởng Ban điều hành mô hình “Cựu chiến binh - Đoàn thanh niên với công tác phòng, chống trộm cắp tài sản và cố ý gây thương tích”, nhiệm vụ của mô hình là tuyên truyền, vận động, giáo dục hội đoàn viên gương mẫu, chấp hành pháp luật; tuyên truyền, lan tỏa đến gia đình, người thân, con em của hội đoàn viên và các tầng lớp nhân dân bằng nhiều hình thức phong phú, nội dung thiết thực, cách làm sáng tạo; kịp thời phát hiện, hòa giải những mâu thuẫn nhỏ, cung cấp, hỗ trợ cho lực lượng Công an phường những thông tin liên quan đến tội phạm để ngăn chặn, đấu tranh, xử lý theo pháp luật.

Từ khi hoạt động đến nay, mô hình đã tổ chức sinh hoạt, tuyên truyền pháp luật đến hàng nghìn lượt người dân ở 10 khu phố trên địa bàn; tham gia hòa giải thành công gần 20 vụ mâu thuẫn trong các nhóm thanh niên; cung cấp cho lực lượng Công an phường 35 tin liên quan đến thanh niên chuẩn bị đánh nhau, 10 tin đối tượng nghi vấn trộm cắp tài sản, 1 tụ điểm buôn bán, tàng trữ chất ma túy, 1 vụ trấn lột tiền học sinh để lấy tiền chơi game, ngăn chặn 2 tụ điểm có hiện tượng cá độ ăn tiền bằng hình thức chọi gà và chơi bi sắt…

“Hoạt động của mô hình là gần gũi, sâu sát với khu dân cư, với nhân dân; góp phần cùng với lực lượng Công an phường nói riêng và cả hệ thống chính trị ở địa phương nói chung đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm; làm giảm, hạn chế tối đa xảy ra các vụ trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích trên địa bàn”, ông Hoan bày tỏ. Cũng theo ông Hòa, với những kết quả đạt được, đến nay, mô hình “Cựu chiến binh - Đoàn thanh niên với công tác phòng, chống trộm cắp tài sản và cố ý gây thương tích” đã được nhân rộng ra 10/10 khu phố trên địa bàn phường Tam Quan Bắc.

Đại úy Nguyễn Tấn Phúc, Phó trưởng Công an phường Tam Quan Bắc cho biết, ngoài mô hình trên, hiện nay phường còn đang duy trì hiệu quả 4 mô hình tự quản về ANTT. Cụ thể, mô hình “Đoạn đường tự quản”; “Trường học thân thiện, học sinh tích cực, tự quản về ANTT” của trường THCS Tam Quan Bắc; mô hình “Hội nông dân với công tác phòng, chống và tố giác tội phạm” ở khu phố Dĩnh Thạnh và mô hình “Dân vận khéo – Kết nối Zalo vì bình yên cuộc sống” của Công an phường. Các mô hình này được các cấp ghi nhận và đánh giá cao, được nhân dân đồng thuận, hưởng ứng và tích cực tham gia, cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị làm rõ nhiều vụ liên quan đến ANTT.

Nổi bật, trong 2 năm qua, quần chúng nhân dân đã cung cấp cho lực lượng Công an phường hơn 75 tin có giá trị, giúp Công an phường đấu tranh, làm rõ 15 vụ việc, phát hiện, xử lí trên 23 đối tượng; tham gia hòa giải cơ sở thành công 9/9 vụ việc tranh chấp, mâu thuẫn ở khu dân cư; triệt xóa 1 điểm mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, 6 điểm tệ nạn xã hội; kịp thời ngăn chặn 8 nhóm khoảng 56 thanh niên chuẩn bị đánh nhau, thu giữ 12 kiếm tự tạo.

Công an phường Tam Quan Bắc thường xuyên phối hợp với các ngành, hội, đoàn thể, khu phố tổ chức các đợt cao điểm tuyên truyền, vận động nhân dân hưởng ứng tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác, đấu tranh với các loại tội phạm. Qua đó góp phần nâng cao ý thức cảnh giác cho người dân trước các âm mưu, phương thức phá hoại của các thế lực thù địch, người dân tích cực tham gia tố giác tội phạm, giữ gìn ANTT địa phương. Với những nỗ lực đó, nhân dân và cán bộ phường Tam Quan Bắc đã được Bộ Công an tặng bằng khen về thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2022.

Diễm Phúc
.
.