Nhiều sáng kiến trong cấp căn cước công dân và định danh điện tử ở thị xã Đông Hòa

Thứ Hai, 10/07/2023, 08:35

Cùng với việc thực thi nhiệm vụ bảo đảm ANTT, nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, trong thời gian qua Công an thị xã Đông Hòa (Phú Yên) đã huy động tổng lực, ráo riết triển khai nhiều biện pháp tích cực, thực hiện hiệu quả hoạt động thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân (CCCD) và định danh điện tử (ĐDĐT) với quyết tâm cao, nỗ lực lớn.

Một ngày đầu tháng 7/2023, Khi PV Báo CAND đến Đông Hoà cũng là lúc Thượng tá Trần Khắc Quang, Trưởng Công an thị xã trực tiếp xuống địa bàn cơ sở để kiểm tra, động viên CBCS hai tổ công tác thu nhận hồ sơ cấp CCCD và ĐDĐT do Trung úy Cao Xuân Đẳng cùng Trung úy Lê Nguyễn Thu Vân trực tiếp điều hành, cơ động đến các xã, phường từ nhiều tháng qua và thực thi nhiệm vụ xuyên suốt từ 7h sáng đến 24h mỗi ngày. 

Nhiều sáng kiến trong cấp căn cước công dân và định danh điện tử ở thị xã Đông Hòa -0
Đội Cảnh sát QLHC về TTXH Công an thị xã Đông Hòa đến tận giường bệnh tại nhà của người già để làm CCCD.

Thượng tá Trần Khắc Quang cho biết, đến nay thị xã Đông Hòa có 38.446 hộ gia đình với 140.613 người dân sinh sống tại 5 xã và 5 phường. Trong số đó có 114.096 người dân đủ 14 tuổi trở lên, tất cả đều đã được cấp CCCD, đạt 100%. Tỷ lệ này đã “về đích” từ giữa tháng 6/2023. Bên cạnh đó, Công an thị xã Đông Hòa cũng đã thu nhận 42.858 hồ sơ ĐDĐT, kích hoạt 15.386 tài khoản ĐDĐT...

Để giúp người dân thấu hiểu rõ hơn về sự cần thiết và những tiện ích của CCCD, tài khoản ĐDĐT, Công an thị xã Đông Hòa phối hợp Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh, Thị đoàn tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức trực quan sinh động, dễ hiểu; phát động tháng thanh niên với chủ đề “Tuổi trẻ Đông Hòa tiên phong chuyển đổi số”.

Công an các xã, phường sử dụng Zalo, Facebook để tuyên truyền, vận động và thông tin cho người dân biết thời gian, địa điểm thu nhận hồ sơ cấp CCCD và ĐDĐT. Bên cạnh đó, 49 tổ công nghệ số cộng đồng đã được hình thành tại 49 thôn – khu phố ở 10 xã, phường, mỗi tổ gồm 25-30 người (là công chức, phụ nữ, đoàn viên thanh niên và Công an với sự hỗ trợ của hàng chục người là giáo viên của các cơ sở giáo dục văn hóa ở địa phương) thực hiện phương châm “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người” để tuyên truyền vận động, tạo sự lan tỏa sâu rộng, kết hợp hướng dẫn, hỗ trợ người dân cài đặt tài khoản ĐDĐT.

Công an các xã, phường và Đội Cảnh sát QLHC về TTXH Công an thị xã Đông Hòa chủ động liên lạc điện thoại những trường hợp đang mưu sinh ở các tỉnh, thành, đồng thời liên hệ, cung cấp thông tin định danh cá nhân cho Công an địa phương ở nơi họ đang tạm trú để hỗ trợ làm CCCD và ĐDĐT. Lực lượng Công an còn sử dụng ca nô ra vịnh Vũng Rô, đến cảng cá Phú Lạc để tuyên truyền, vận động hàng chục ngàn người dân đang hành nghề thả nuôi tôm cá lồng bè, khai thác thủy sản dài ngày trên biển ở vùng khơi… dành thời gian cho các tổ công tác cơ động hỗ trợ làm CCCD và ĐDĐT.

Rất nhiều câu chuyện xúc động trong hành trình làm CCCD và ĐDĐT khiến cho người dân thêm tin yêu, cảm phục lực lượng Công an. Rõ nét nhất là không chỉ là sử dụng ôtô, xe máy cá nhân chở người cao tuổi, neo đơn; đến từng nhà riêng người già yếu, khuyết tật, bệnh nặng để làm CCCD cho gần 10.000 trường hợp; mà nhiều tổ công tác phối hợp gia đình, trạm y tế địa phương rà soát, tìm kiếm 36 trường hợp lang thang do mắc bệnh tâm thần.

Gần đây nhất giữa trưa nắng nóng gay gắt, Thượng úy Trần Quốc Phú cùng hai đồng đội tìm thấy ông Phan Xuân Vũ (SN 1972, trú ở khu phố 5, phường Hòa Vinh, thị xã Đông Hòa) đang đi lang thang ở khu phố 1, phường Hòa Hiệp Trung, nên khẩn báo cho gia đình và cơ quan y tế tiếp cận, hỗ trợ làm CCCD. Đại úy Trương Ngọc Hải, cán bộ Công an xã Hòa Tân Đông, một điển hình được nhiều người dân cảm phục khi đến từng nhà, dìu dắt nhiều cụ già, người khuyết tật làm CCCD, nhưng anh bất chợt ra đi vào đầu tháng 5/2023 sau cơn đột quỵ…

Chị Nguyễn Thị Viên (trú thôn Cảnh Phước, xã Hòa Tân Đông), bày tỏ: “Tổ công tác cơ động của Công an thị xã Đông Hòa về tận thôn, xóm hỗ trợ CCCD và ĐDĐT là tạo điều kiện thuận lợi cho người dân. Việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ CCCD và ĐDĐT rất nhanh gọn, các anh chị Công an tiếp xúc thân thiện, tận tình, chu đáo nên mọi người đều cảm nhận được tinh thần vì nhân dân phục vụ”...

Hữu Toàn
.
.